Có phải cứ ai chấn thương là chấn thương hoài đâu. Hay chấn thương hay ko phần lớn là do cách chơi của cầu thủ đó, tiếp theo mới đến thể chất. Chẳng hạn như Ro béo, cậu ta có thể chất tốt cho nên cậu ta chạy rất lẹ, rất lắc léo, nhưng cũng vì cách chơi đó mà Ro béo dễ bị chấn thương nặng ko phục hồi đc
Tại sao những cầu thủ Milan tuy già nhưng đá tốt và ít chấn thương? Mọi người cho rằng họ có phòng điều trị tốt, nhưng cái chính theo tui là cách chơi của họ ko băm bổ mà dựa chính vào kinh nghiệm, họ ko chạy nhiều mà chỉ chạy khi cần. Còn Juve ai cũng bảo đuổi cổ bộ phận y tế, thậm chí đã thay rồi nhưng tình trạng chấn thương vẫn thế thôi. Vì sao? Vì cách chơi của Juve những mùa gần đây quá băm bổ, dùng sức nhiều mà ko có chiến thuật rõ ràng, ko có cái đầu
Đây cũng là lý do tại sao ở SA nhiều người chơi bóng đến 35t. Còn những giải như PL, Liga 30t đa phần đã gần như hết thời. Cũng như phần nhiều các cầu thủ Ý chơi bóng đến 35t, còn Brazil & Anh thì 30t gần như đã hết date. Tất cả đều nằm ở cách chơi
Pirlo cũng vậy thôi, thể chất cậu ta chưa bao giờ là tốt nhưng trừ mùa vừa rồi, những mùa trước đó Pirlo luôn là 1 trong những nhân tố đc ra sân nhiều nhất của Milan. Alex & Aquilani đều có thể chất ko tốt và từng chấn thuơng nặng nhưng sau đó trở lại đá vẫn bình thường vì cách chơi thông minh, ko nhiều va chạm
Nếu chỉ đánh đồng chấn thương hay độ tuổi mà phán xét 1 cầu thủ nào đó như mọi người thường làm thì người đó ko có tầm nhìn sâu vấn đề