Anh em tốt nhất là không nên tiếp chuyện với cái cậu này. Kiến thức thì nông cạn mà sáng nào cũng lảm nhảm trên diễn đàn badamgia. Suốt mây ngày hôm nay gã cứ lảm nhảm khen Branca nhìn tức cả mắt. Marco Branca là cái tay cầu thủ tấn công hàng lởm trong một giải Serie A nhung nhúc những anh tài hồi thập kỷ 90. Lang bạt hết các đội bóng to bé vừa vừa rồi sau này trôi dạt đến Inter Milan thời Moratti mua cầu thủ như mua đồ chơi hồi cuối những năm 90.
Branca về Inter cũng là do con mắt tinh đời yêu cầu thủ vớ vẩn của Moratti giống như hàng chục cầu thủ vứt đi khác. Sau này chết lụi ở Inter, Branca ra đi rồi được Moratti yêu mến gọi về phụ trách tìm tài năng trẻ, rồi lại cất nhắc lên chức giám đốc kỹ thuật. Đấy là chuyện từ 8 năm trước. Cái thời đó cả Moratti và Branca làm ăn như phượt, mua bán hàng lố rồi vứt đi. Món quà lớn nhất mà Branca và Inter Milan dành cho Juventus là Fabio Cannavaro với giá hơn 2 triệu euro cộng với anh thủ môn thiên tài Fabian Carini. Fabian Carini cũng là món quà lớn nhất mà Moggi và Juventus dành cho Inter Milan và Branca. Thế mới biết tài năng của Branca là như thế nào.
Bây giờ thời thế thay đổi, rậu đổ bìm leo, chim chích hóa thành công phượng nhựa, Inter Milan có thể lấy cầu thủ giỏi ở mọi nơi dễ như chơi, nên bọn thấp hèn được lúc quạc miệng ra lảm nhảm suốt ngày. Kẻ chiến thắng có quyền nói mọi thứ, nhưng không phải lúc nào cũng quàng quạc cái sự nông cạn của mình ở bất cứ nơi nào. Mình cũng nhắn nhủ anh em không nên tiếp chuyện với những thành phần như thế này, không học hỏi được gì mà càng thêm nhọc người.
Cậu này Nói chuyện rõ dốt chưa kìa , kiến thức thì ít mà tính đố kị thì nhiều
Branca là cầu thủ bình thường thì có vấn đề gì, miễn sao bây giờ ông ta hiện đang là 1 nhà 'quản lý kinh doanh' giỏi là đc rồi . Mou cũng đâu phải là cầu thủ giỏi nhưng bây giờ đang là HLV tài ba đấy thôi.
Hồi đấy chỉ có Moratti với các bộ sậu khác làm công tác CN thôi, Branca khi ấy phụ trách tìm tài năng trẻ (chính cậu cũng bảo thế) ... thế mà sao cậu lại lôi Branca vào nói về các vụ CN nhỉ.
Nói đi sao ko nói lại, Juve cũng rước đi cục nợ C.Zanetto của Inter đấy, còn Inter thì lại cướp đc Ibra với Vieira của Juve sau đó thống trị S.A, rồi sau đó nữa thì bán Ibra với cái giá quá hời (ngay Juve cũng ko bán đc giá đó) + với Eto để vô địch CL.
Đúng, bây giờ thời thế thay đổi, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc đấy, cái lẽ thường tình ấy mà
Chẳng phải từ lúc Branca lên làm GDTT của Inter thì các chính sách CN của đều thành công đấy sao, ngoài việc mua hàng chất lượng với giá cực rẽ còn đem đến các thành tích cao quý cho cả đội bóng nữa.
Ngay cả Juve mùa năm ngoái đã phải đầu tư ào ạt nhằm đổi đời, ai vè tiền mất tật mang