Giovinco thì hiện nay ko thể bằng Rossi được , Giovinco cũng chỉ như Di Natale ' thôi khó lòng khiến cậu này tiến xa = Rossi được .
Phải nói ngược lại mới đúng .
Khả năng kiến tạo và tầm nhìn của Gio tốt hơn Rossi , kĩ thuật chơi bóng tốt hơn . Gio có thể tiến tới 1 mẫu playmaker như Pastore hoặc trequartista như Alex . Hạn chế cố hữu là thể hình , thể lực , khả năng dứt điểm khi đang di chuyển .
Còn Rossi đơn giản chỉ là 1 tiền đạo lùi , mạnh về tốc độ , tiến bộ đến mấy thì cũng chỉ là dứt điểm chắc chân như Di Natale .
G.Rossi đang có phong độ tốt tại CLB , ghi được khá nhiều bàn thắng nhưng tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Villarreal không quá nhiều . Số bàn thắng mà Rossi ghi đc vào lưới Bacca hay RM chỉ đếm trên đầu ngón tay , và thường mất hút trong những trận đấu đụng độ 2 đội bóng lớn nhất TBN này . Cầu thủ này cũng đc đảm nhiệm đá PK nên mỗi mùa cũng kiếm đc 4-5 bàn thắng kiểu này . Những bàn thắng ghi được cho Azzurri thì hầu như là ở những trận giao hữu . 1 đặc điểm nữa là khá ham sút xa , có những pha ghi bàn đẹp ( như 2 bàn vào lưới Mỹ ở ConfeCup ) nhưng cũng khá phí bóng . Lippi đã cố gắng trọng dụng Rossi nhưng bất lực vì cầu thủ này khá lạc điệu với các đồng đội .
Xác định Gio và Rossi là những cầu thủ rất tiềm năng , nhưng chưa thể kì vọng gì nhiều được .