-Thứ nhất dưới thời Don Lippi thì khai thác nhiều thế mạnh ở 2 cánh với sự cơ động của Camo và Nedved với sự hỗ trợ tích cực từ các hậu vệ biên.Còn Caperlo lại khai thế mạnh ở trung lộ với sự hiện diện của Viera và Emerson.
-Thứ 2 lối đá của JUVE dưới thời Lippi biến hoá,bùng nổ khi cần thiết và nhiều phương án tấn công hơn(thể hiện rõ nét trong trận bán kết C1 gặp Real).Còn dưới thời Caperlo Juve chơi khá khô cứng và thường bế tắc,ít phương án tấn công khi gặp phải đối thủ chơi cáo(kiểu như Liverpool mùa trước).
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21394[/snapback][/div]
Dưới thời Lippi, khi Juve vẫn còn Zidane, Deschamps thì Juve vẫn chơi trung lộ đấy chứ. Còn thời Capello, cụ thể là mùa giải trước vẫn chơi thiên về biên trái. Năm nay, với việc có thêm Vieira, Nedved xuống phong độ, lối chơi trung lộ được lựa chọn là cực kỳ hợp lý.
Capello có lối chơi thô cứng hơn là chuẩn. Ông ta không bao giờ sử dụng những cầu thủ vật vờ nhưng thỉnh thoảng có phút loé sáng như Baggio, Del Piero thì làm sao có thể tạo được đột biến. Lối chơi của Roma mềm mại là nhờ vào bộ 3 Totti, Cassano và Montela. Còn một lô ở dưới cũng là các chuyên gia chém đinh chặt sắt mà.
Nói chung thì tôi thích Lippi hơn vì ông ta là người có thể tạo ra những trận đấu đáng nhớ, có thể nói là kinh điển (chả hạn như trận thắng 2-1 trên sân Barca, trận thắng 3-1 trên sân Delle Alpi trước Real Madrid...). Còn Capello chỉ là chú ong thợ.