Arrigo Sacchi, cựu Huấn luyện viên AC Milan, Parma, Atletico Madrid và Azzurri, cựu Giám đốc thể thao của Real Madrid, đã viết một bài phân tích ngắn gọn nhưng hấp dẫn cho La Gazzetta dello Sport vào ngày 14 tháng Một vừa qua. Bài phân tích của ông được đặt tên "Tôi hoàn toàn chắc chắn về chất lượng của Berardi, bóng đá Ý đầy những tài năng trẻ."Sacchi đã đưa ra bình luận sâu sắc về hiện tượng mới của bóng đá Ý, Domenico Berardi. Ông cũng đã chỉ ra những tài năng trẻ người Ý đầy hứa hẹn khác đang cật lực thi đấu trên khắp châu Âu. Việc Maestro chỉ ra một cá nhân riêng biệt trong các bài bình luận của mình là rất hiếm, hãy cùng xem một trong những chiến lược gia có tư duy chiến thuật xuất sắc nhất thế giới bóng đá đã viết nên những gì.
1. Những thành tựu gần đây của các cầu thủ trẻ người Ý:
Đây là những ngày quan trọng với các chàng trai trẻ người Ý: Berardi bóp nát một Milan vụng về và cẩu thả, Florenzi đưa Roma vượt lên với pha ghi bàn xứng đáng được đưa vào sử sách bóng đá và cuối cùng, Insigne đã bộc lộ ra một sự rắc rối nguy hiểm.
Cũng đừng quên Rossi, người tuy đang chấn thương những dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A hay Immobile đã có cùng số bàn thắng với một cái tên lớn khác - Higuain. Cũng như là Gabbiadini, và Donati - người để có thể ra sân thi đấu đã buộc phải chuyển sang Bayer Leverkusen như Caldirola của Werder Bremen, Verratti của PSG và Borini ở nước Anh. Ngoài ra còn có một cầu thủ trẻ khác, Cristante.
2. Màn trình diễn của các cấp đội tuyển quốc gia Ý ở những giải đấu cấp châu lục trong năm qua:Trong năm vừa qua, các cấp đội tuyển của Ý đã tham gia bốn giải đấu ở châu Âu: đội lớn Azzurri, đội U21, U19 và U17, đặc biệt là những đội bóng đã đi đến trận cuối cùng (đội tuyển Quốc gia, U21 và U17) trong khi các câu lạc bộ Ý với đầy rẫy các ngoại binh lại gặp rắc rối ở những giải đấu quốc tế khác nhau.
Ngay cả khi có được các khoảng đầu tư thấp hơn những quốc gia lớn khác ở châu Âu, những sự đổi chác được phát sinh là điều tốt, Chúng ta có thể trở nên có tính cạnh tranh với việc nắm bắt các ý tưởng chơi bóng - các ý tưởng mà sẽ giúp những chàng trai trẻ này trưởng thành ngay cả khi ở trong một mội trường không thật sự thuận lợi cho họ (về chủ yếu vẫn với lối chơi phòng ngự và do đó không thật thích hợp với các cầu thủ trẻ).
3. Sự có mặt khắp nơi của Domenico Berardi từ Sassuolo:
Chủ nhật vừa rồi, Berardi đã đạt đến một cột mốc lịch sử khi dẫn dắt Sassuolo (một trong số ít những đội bóng chỉ có 3 ngoại binh) đánh bại Milan, đội đã hoang mang khi đối mặt với lối chơi của đối thủ và rồi bị đo ván với bốn bàn thắng của nhà vô địch bé con nhưng phi thường này. Tôi biết Domenico khá rõ và đã ngưỡng mộ cậu ấy trong một thời gian dài. Ngay cả khi cậu ấy đã có hành vi sai trái với đội U19. Cậu ấy đã bỏ rơi đồng đội, Huấn luyện viên và đội tuyển U19 Quốc gia trong trận đấu vòng loại U19 châu Âu mà không nói lời nào. Cậu ấy bỏ lại sau lưng bạn bè mình và những ai tôn trọng cậu ấy.
Liên đoàn bóng đá Ý không thể giả mù mà bỏ qua việc tôn trọng luật lệ và các cầu thủ khác, tuy nhiên, chúng ta biết rằng cậu trai trẻ này có nhân cách tốt và mang trong mình những giá trị chuyên nghiệp. Và khi đó, tính cách hướng nội và nhút nhát đã không thể giúp cậu ấy. Berardi là một cầu thủ có tài năng tuyệt vời nhất, một cầu thủ hiện đại thi đấu cùng đội bóng và vì đội bóng, mọi lúc mọi nơi trên mặt sân. Sự linh hoạt, trực giác, khí chất, sức mạnh thể lực được kết hợp bởi sự bền bỉ và nền tảng kỹ thuật tốt đã chuẩn bị cho cậu ấy một phần quan trọng trong những thứ vụ khí lợi hại nhất của mình.
Cậu ấy là một cầu thủ chân chính, người luôn hiểu rõ cách chơi bóng và thể hiện nó một cách trọn vẹn. Cậu ta đặt mình vào những vị trí chính xác và đúng lúc, như thể mọi giải pháp của cậu ấy gần như luôn chính xác. Cùng với rất nhiều phẩm chất như thế, cậu ấy có một giới hạn to lớn phía trước để hoàn thiện bằng cách sở hữu khát khao và sức trẻ của mình. Tất cả những thứ trên khiến cho bạn hy vọng vào một tương lai đầy những điều mỹ mãn.
Cậu ấy là một chàng thanh niên sống nội tâm nhưng rất thông minh và khéo léo. Tôi không tin rằng sự nổi tiếng sẽ làm cậu ấy đánh mất đi lòng nhiệt huyết, sự phóng khoáng và khát khao vươn lên. Cậu ấy sẽ phải làm hoàn hảo hơn mặt kỹ thuật của mình cũng như những lúc thoát sự kèm cặp của đối phương. Nhưng, việc duy trì khả năng thoải mái sáng tạo kết hợp với thể lực khác thường và khả năng cạnh tranh của mình, cầu ấy có thể làm được điều đó.
Đam mê kết hợp với trí tuệ am hiểu bóng đá được nâng cao sẽ cho phép cậu ấy thoát khỏi tính ích kỷ, chủ nghĩa anh hùng cá nhân dù cho môi trười tuyển Quốc gia không giúp được cậu ấy những khoảng này. Vì thế, sẽ rất khó để có thể khiến chàng thanh niên này rối trí khi cậu ấy có tính cách mạnh mẽ và nhân phẩm tuyệt vời.
"Thứ bóng đá made in Italy" vẫn còn rất hợp thời, dù cho niềm kiêu hãnh của người Ý đã giảm xuống trong việc có trách nhiệm với nó của mấy ông giám đốc câu lạc bộ. Chúc may mắn Domenico cũng như tất cả các cầu thủ trẻ của bóng đá Ý.
Arrigo Sacchi
(Theo soccertranslator.com)