Author Topic: Juve phải làm gì để thách thức Champion League mùa tới ???  (Read 14117 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Để thua Bayern Munich là không có gì phải xấu hổ cả. Bayer mới đăng quang vô địch Đức và vào chung kết Champions League hai lần trong ba mùa gần đây, họ có  rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới - cả trẻ và kinh nghiệm - và là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu mùa này. Sau thất bại Juventus với tỉ số chung cuộc  4-0 vào đêm thứ Tư, HLV Antonio Conte thậm chí còn cho rằng đó có thể là "đội Bayern tốt nhất của từ  trước đến giờ".  Nếu không chịu một suy sụp tinh thần, dỉe Roten (biệt danh của Bayer)  có thể sẽ giành chiến thắng Champions League vào tháng  năm tới.

Trước hết, nhìn lại vị trí của Juvetus : hai năm trước đây là kết thúc thứ bảy tại Serie A, và xa hơn nữa là họ đã đến từ  Serie B sau khi bi ép xuống hạng vào năm 2006, thì sẽ thấy nó là một điều thần kì rằng Bianconeri đang trong danh sách những đội bóng hàng đầu (elite) của lục địa này một lần nữa.

Một số sẽ cho rằng, với các nguồn lực tài chính tương đối, Juventus không có khả năng thử thách của ba đội mạnh nhất châu Âu (Bayern, Barcelona và Real Madrid), những đội bóng sẽ tham gia bốc thăm cho bán kết Champions Thứ sáu trận tại Nyon. Đội bóng xứ Bavaria một mình kiếm được € 128 triệu hơn Juve trong năm qua. Madrid vượt qua mốc doanh thu 500 triệu € trong gần đây đứng đầu bảng xếp hạng câu lạc bộ kiếm tiền hàng đầu (Deloitte's Money League) mùa thứ 8 liên tiếp. Barcenola đang  ở vị trí thứ hai với  483 triệu, trong khi  Juventus ở vị trí thứ 10 với chỉ 195.4  triệu €. Nhưng điều này không có nghĩa rằng Juventus không thể duy trì sự tiến bộ ấn tượng của họ, đặc biệt là cơ cấu kinh tế và thể thao mới - với sân vận động của riêng mình - họ đã gặt hái thành công. HLV Antonio Conte, Tổng giám đốc Giuseppe Marotta và chủ tịch Andrea Agnelli cách không xa cho việc chiến thắng tại Champions League. Họ vẫn thiếu thiếu một vài miếng ghép, nhưng với một toan tính thông minh, nó có thể được hoàn thành.

Quan trọng nhất, Juventus không được phép  thất bại trong thị trường chuyển nhượng mùa hè tới. Mùa giải trước, Bianconeri vung  53  triệu  mua cầu thủ mới - nhiều hơn so với Barca và Madrid. Nhưng ngoại trừ một số cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn và có tiềm năng đạt đẳng cấp thế giới như Paul Pogba, đội hình mùa này không có cải thiện gì đáng kể so với đội hình bất bại mùa giải 2011-12.

Mùa hè này, Juventus phải ném tất cả các ngân sách của họ tại một hoặc hai cá nhân đẳng cấp hàng đầu. Triết lý của Rafa Benitez mua năm cầu thủ tốt thay vì hai người rất giỏi  thực sự không hiệu quả tại các câu lạc bộ lớn. Trên phương diện về sự cân bằng và tính tổ chức, Juventus tương đương bất kì đội bóng lớn nào, nhưng những gì còn thiếu là ngôi sao chất lượng  như Bayern có Franck Ribery, Arjen Robben và Thomas Muller. Một cầu thủ tấn công đẳng cấp thế giới để có thể đánh bại đối thủ, chẳng hạn như Luis Suarez, là một điều cần thiết - ngay cả khi phải trả nhiều tiền hơn so với giá trị thực.

Nhưng để có tiền cho việc mua bán cầu thủ dạng như Suarez-, Juventus không được phép hy sinh Arturo Vidal. Việc bán cầu thủ người Chile không phải là không thể ngay bây giờ, với tư duy rằng Pogba là có thể đảm nhiệm vị trí đó. Nhưng bán Vidal sẽ là tự sát. Vidal mới 26-tuổi là tốt nhất của cầu thủ để là người chiến thắng – người thực hiện nhiều pha xoặc bóng chính xác nhất  châu Âu mùa giải trước và trong giai đoạn vòng bảng Champions League. Hơn nữa Andrea Pirlo đã  34 tuổi, tuy có phong cách riêng, nhưng đang đến gần cuối sự nghiệp của mình.

Để giành chiến thắng Champions League, tuy nhiên, bạn không chỉ cần cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, nhưng cũng có một huấn luyện viên hàng đầu. Antonio Conte đã là một sự khám phá kể từ khi nhậm chức tháng 5 năm 2011. Conte có phẩm chất lãnh đạo và sự cầu tiến giống như Jose Mourinho, ông là một biểu tượng tại Vinovo. Phong cách điển hình của ông là đòi hỏi đội bóng luôn đá đầy nhiệt huyết  và chiến đấu hết mình. Tuy nhiên vẫn còn dấu hỏi về khả năng chiến thuật của Conte, một thuộc tính là rất quan trọng ở châu Âu. Trong vòng loại trực tiếp, đọc trận đấu tốt hơn và thay đổi người hợp lí mang đến sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Một lý do quan trọng cho Manchester City thất bại tại Champions là suy nhược chiến thuật của Roberto Mancini. Cũng vậy với Arsenal dưới  thời Arsene Wenger.

Tại Munich, Conte thất bại trong việc chủ động hoặc thậm chí  phản ứng trong việc giải tỏa sức ép và sự vượt trội của Bayern và chờ đợi cho đến khi Bayern dẫn 2-0, trước khi thực hiện một thay thế. Còn quá sớm để có thể nhận định nhạy bén của Conte về chiến thuật, nhưng sự nhay bén này  bạn không thể học được nó, hoặc bạn có thể có một nắm bắt tự nhiên hoặc bạn không. Về mặt này, có thể có lợi nếu Conte thuê một trợ lí, người là chuyên gia trong lĩnh vực này như cánh tay phải của mình. Trợ lý hiện tại Angelo Alessio thể không phải là người thực sự cần.
Cũng như dự tính cho dù 3-5-2 là đội hình lí tưởng để tiếp tục xây dựng, Conte phải tìm hiểu để xoay đội hình của mình tốt hơn và nghỉ ngơi cầu thủ quan trọng trước mắt của Champions lớn League. Mười người đá trận lượt đi tại  Munich, ra sân tại San Siro trước Inter ba ngày trước đó. Với Juventus chín điểm cách biệt tại Serie A và Scudetto thực tế một điều chắc chắn - Conte cần phải thông minh hơn. Nếu Bianconeri muốn giành chiến thắng Champions League sau đó họ có thể cần phải thực hiện một số hy sinh tại Serie A. Không giống như Juve, Bayern đang ở trong tình trạng thể chất tốt cho trận đấu bởi vì họ đã dành tháng trước, hoặc nghỉ ngơi các cầu thủ chủ chốt trong trong trận đấu tại giải quốc gia.

Cuối cùng, Juventus cũng sẽ cần các vị thần đứng về phía họ. Mặc dù bị vượt trội, hai bàn thắng của Bayern Munich đến từ pha bóng bị đổi hướng và lỗi việt vị. Hầu như tất cả các đội bóng đã giành cúp Châu Âu đã cóvận may tại một số điểm của mùa giải, ví dụ rõ ràng nhất là Chelsea năm ngoái. Franz Beckenbauer của Bayern xứng đáng thua cả ba trận chung kết liên tiếp từ 1974-1976. Arrigo Sacchi của AC Milan tại mùa giải  '89 - có lẽ là đội bóng câu lạc bộ vĩ đại nhất của mọi thời đại - đã đang thua với tỷ số 2-1 tại Red Star Belgrade và chỉ đá với chín người trong lượt thứ hai khi trận đấu còn nửa giờ. Nhưng vì xương mù trận đấu phải đá lại và  Milan đã giành được chiến thắng trên chấm phạt đền.

Cổ động viên của Juventus tất nhiên sẽ phải thất vọng sau khi bị loại vào đêm thứ tư, đặc biệt là khi đội bóng không thể hiển được truyền thống của mình, nhưng họ không quá xa với top đầu. Với một thị trường chuyển nhượng tốt, một số hoàn thiện về chiến thuật và một chút may mắn, Lady Old chắc chắn có thể thách thức cho vương miện châu Âu 2013-14
« Last Edit: April 12, 2013, 02:24 AM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Juve cần tiến từng bước 1 thôi, Conte quá non tay cũng là 1 điều ko thể sớm thay đổi được. C1 quá khác so với Serie A. Chứng kiến Hiệp 1 trận đấu ngày hôm qua tưởng như sẽ có 1 cuộc lật đổ, chỉ cần 1 chút may mắn thôi có lẽ thế trận đã rất khác, điền hình là 2 quả phạt 18m và 20m rất gần khung thành.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juve cần tiến từng bước 1 thôi, Conte quá non tay cũng là 1 điều ko thể sớm thay đổi được. C1 quá khác so với Serie A. Chứng kiến Hiệp 1 trận đấu ngày hôm qua tưởng như sẽ có 1 cuộc lật đổ, chỉ cần 1 chút may mắn thôi có lẽ thế trận đã rất khác, điền hình là 2 quả phạt 18m và 20m rất gần khung thành.
Quả đầu hiệp hai là cơ hội tốt nhất cho sự lật đổ, nhưng Juve không làm được.  Năm nay Juve thua tất cả các đội bóng mạnh, đó là điều chẳng hay ho lắm. 
Em dịch bài này vì nó viết khách quan, đúng là Juve cần nhiều thứ chứ không thể một sớm một chiều thách thức châu Âu được. Nhưng ý kiến của em thì sự trưởng thành của Conte cùng một trợ lí tốt sẽ quan trọng nhất chứ không phải mua  một Top Striker. Vì quả thực nếu may mắn và có thêm sự hợp lí, Juve hiện tai không phải là không có cơ hội vuợt qua Bayer
Đến cuối con đường

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Không chơi dịch bằng google nhé :hypnotized: Câu cú lộn xộn đọc muốn khùng luôn.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline blakes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 345
Có một triết lý đáng buồn là may mắn thường đứng về kẻ mạnh  :m1809:. Nên tốt nhất là cứ làm ăn kinh tế tốt---> nhiều tiền----> cầu thủ giỏi----> dễ xoay sở chiến thuật. Cộng thêm sự phát triển về chiến thuật của anh Tê nữa thì mới mong  :gold_cup:. Thà chậm chắc còn hơn :fight:

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Không chơi dịch bằng google nhé :hypnotized: Câu cú lộn xộn đọc muốn khùng luôn.
Em chỉnh vừa đủ thôi, chủ yếu về nội dung cho phù hợp thôi. Còn nếu ai tiện thỉ chỉnh lại viết lên trang chủ sẽ phải khác. Chủ yếu để mọi người bình luận (Hơn nữa, em không thích dich lắm vì trước đến giờ học nếu không biết từ nào thì em tra từ đó theo nghĩa tiếng anh luôn) vì dịch tốt đến mấy cũng ít nhiều mất đi nghĩa ban đầu.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Mua ngay Messi và Falcao cho hàng tiền đạo, Bale cho hàng tiền vệ. Kiểu gì cũng vào CK  :juve5:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Messi mà rời Barca đã chắc gì nên cơm cháo, mua Suarez với Falcao đi :applause: :hee_hee:
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Juve làm gì thì không biết, còn mình thì cứ ngồi chờ coi thôi, chắc còn khoảng 40 năm nữa, kiểu gì chằng được 1,2 phát  :juve1: :juve1: :juve1:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Thảo luận một cách nghiêm túc về câu hỏi: "Juve cần gì để tiếp tục thách thức Champions League mùa tới" thì trước tiên phải nhìn lại tại sao chúng ta lại dừng bước tại Tứ kết.

Rõ ràng là cả lực lượng lẫn kinh nghiệm chúng ta vẫn chỉ nằm ở nhóm các đội thứ 2 tại Champions League và còn một khoảng cách khá xa với 4 đội bóng hàng đầu: Real, Barca, Munich và MU (cho dù MU bị loại sớm). Những gì diễn ra ở Munich cho thấy lực lượng của chúng ta bị ngợp trước bầu không khí Champions League và mắc sai lầm (từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Gigi Buffon, Pirlo đến lính mới như Vidal, Marchisio). Chúng ta chưa có kỹ năng sống ở Champions League. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu vì đây là năm đầu tiên cả Conte và đội quân của mình dự Champions League. Nhưng trong thất bại ấy vẫn còn có thứ để ta tin tưởng vì có những thời điểm Juve chơi khá tốt, làm chủ được thế trận nhưng tiếc là không quyết định được số phận. Nếu nhìn nhận đúng đắn những điều chưa làm được thì có thể nghĩ đến việc làm tốt hơn trong tương lai.

Tăng cường lực lượng

Juventus đã chuẩn bị một lực lượng đủ tốt để vừa chinh phạt Scudetto vừa tham gia sân chơi Champions League. Nhưng có cảm giác khi lên kế hoạch xây dựng lực lượng cho mùa giải 2012/2013, Juventus không tính đến trường hợp mình được đi sâu đến vậy tại Champions League. Hệ quả là lực lượng của Juve quá mạnh so với mục tiêu Scudetto, nhưng quá yếu để mơ đi đến cùng Champions League. Có thể đổ lỗi một phần là do chấn thương của Isla/Pepe, một phần là việc thất bại trong thương vụ Llorente trước 31/8.

Hàng phòng ngự
Có lẽ đây là nơi mà Juve có thể đặt trọn niềm tin và không cần nhiều thay đổi. Buffon, Storari, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Caceres và cả Asamoah, Marrone sẽ tiếp tục và nên tiếp tục được tin tưởng. Trường hợp cần xem xét đặc biệt là De Ceglie, người luôn được Conte ưu ái nhưng không mấy khi (may mắn) đáp lại niềm tin của ông thầy. Có thể Juve sẽ tiếp tục giữ De Ceglie (30-40%) cho lối đánh biên và tận dụng những đường chuyền của De Ceglie cho Llorente. Nhưng cũng có thể Juve sẽ mua một cầu thủ đa năng với giá rẻ để backup cho mọi tình huống.

Gợi ý: Bocchetti (< 5M)

Hàng tiền vệ
Sự thăng hoa của Pirlo, Vidal và Marchisio cùng với sự trưởng thành của Pogba khiến nhiều người ảo tưởng đó là hàng tiền vệ mạnh nhất. Nhưng điểm yếu của hàng tiền vệ này chính là sự sáng tạo. Pirlo gần như độc quyền trong việc phân phối sự sáng tạo cho cỗ máy Juventus. Chỉ có điều nếu Conte hiểu Pirlo quan trọng thế nào thì các đối thủ cũng hiểu điều đó, thậm chí cũng rõ ràng không kém. Không dưới 10 lần các đối thủ đã phong toả hoàn toàn Pirlo và Juve chơi như ngủ mê. Để thay đổi điều đó ngoài việc nghĩ đến
việc tìm một backup cho Pirlo, sử dụng một tiền đạo có khả năng làm bóng... thì cũng nên đặt câu hỏi về tính sáng tạo của các tiền vệ khác?

Marchisio, Vidal đều có thiên hướng chơi cơ động và không phù hợp với vai trò sáng tạo. Trong khi hai tiền vệ cánh cũng không khá hơn (Asamoah/Lichtsteiner). Có lẽ Juve cần một cầu thủ đá cánh và một tiền vệ trung tâm có sức sáng tạo tốt để có thể thay đổi lối chơi trong những trường hợp cần thiết. Nếu đó là một tiền vệ trung tâm kiểu Modric hay Xabi Alonso thì sẽ là quá tuyệt vời, nhưng khả năng tài chính của Juve không cho phép trong khi hiệu quả của hàng tiền vệ vẫn trên ngưỡng trung bình khá. Thế nên rất có thể Juve sẽ có những giải pháp mới với giá không quá cao. Poli chắc chắn sẽ đến nhưng đó là cho tương lai.

Gợi ý: Alessandro Diamanti (Bologna, <8M), Francessco Lodi (Catania, 7-10M), Ilicic (Palermo, 5M)

Hàng tiền đạo
Đây chính là điểm yếu của Juventus. Không có tiền đạo nào đủ sức gánh vác hàng công và đó là lý do Conte buộc phải xoay tua hàng tiền đạo. Trong số 6 tiền đạo chỉ có 2-3 người có khả năng được giữ lại. Giovinco được lobby vì là dân Juventino chính gốc. Vucinic là học trò cưng của Conte. Matri mới gia hạn hợp đồng đến 2017 và vẫn chứng tỏ khả năng sau một thời gian dài im tiếng. Quag vẫn ghi những bàn quyết định nhưng không thực sự hài lòng với tình hình hiện tại. Anelka và Bendtner là nỗi hổ thẹn của Marotta. Với việc Llorente xuất hiện nghĩa là vị trí đá cắm đã có 1 UCV nặng ký nên khả năng cao là Quagliarella sẽ là người ra đi. Anelka có thể được giữ lại với vai trò backup nếu Juve thu xếp được một thoả thuận kinh tế hợp lý.

Nhưng Juve vẫn chưa có Top Player (Llorente không phải là Top Player) và Juve cần một top player thực sự. Không chỉ là tham vọng của đội bóng mà còn là công cụ để làm thương mại. Nên nhớ 2 năm cuối trong hợp đồng, Alex không chỉ đóng góp tích cực về mặt chuyên môn mà còn đóng góp rất lớn về thương mại. Hiện tại chưa có cầu thủ nào đuổi kịp Alex về những hợp đồng quảng cáo và bán áo. Juve cần một hình tượng mới.

Sanchez/Suarez/Jovetic được đồn thổi là những mục tiêu trong tầm ngắm. Nhưng tớ không tin là 1 trong 3 cầu thủ đấy sẽ có mặt tại Juventus Arena mùa tới. Kinh nghiệm từ khi Marotta đến Juve, chỉ có Krasic và Vidal là đến Juve sau một thời gian dài theo đuổi.
Không loại trừ Gabbidiani sẽ là tăng cường cho hàng tiền đạo

Gợi ý: Giữ Giovinco, Vucinic và Matri. Đưa Gabbidiani về và mua Suarez ngay và luôn khi mùa giải kết thúc.

Linh hoạt chiến thuật


Mùa giải trước chứng kiến sự thăng hoa của Juventus dưới bàn tay Conte. Đó là một đội bóng trẻ với những thay đổi cực kỳ linh hoạt về mặt chiến thuật. Bắt đầu mùa giải với sơ đồ 4-4-2, sử dụng 4-3-3 trong giai đoạn giữa mùa giải và đóng đinh 3-5-2 về cuối.
Chính sự thay đổi linh hoạt đấy đã gây bất ngờ cho đối phương, đặc biệt trong trận đấu với Napoli.

Thế nhưng mùa giải năm nay không có sơ đồ chiến thuật thứ 2 được sử dụng. Conte chỉ dùng 3-5-2 với các lối tiếp cận trận đấu khác nhau nhưng tuyệt nhiên không thay đổi. Điều này được lý giải là án phạt 4 tháng hồi đầu mùa giải đã khiến Conte buộc phải chọn một lối chơi lập trình cùng với việc thiếu những nhân tố đa năng có thể gây đột biến như Pepe hay Estigarribia như mùa trước.
Đó có thể là một sự nguỵ biện nhưng không thể tiếp tục dùng cho mùa tới.


To be completed...

Offline canislupus_vt

  • Juventini
  • *
  • Posts: 231
  • Gender: Male
2 vấn đề hiện giờ của chứng ta là thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp thế giới, để có thể kết liễu đối phương từ những sai lầm nhỏ nhất của họ, thứ 2 là một người kế thừa Pirlo
Mình nghĩ không thể nào bán Vidal được, anh là cầu thủ tốt nhất của hàng tiền vệ, lên công về thủ liên tục chạy khắp mặt sân, Pogba tuy tiến bộ, nhưng vẫn phải đóng dự bị hạng sang trong 1,2 năm nữa
FORZA LA JUVE

Offline novembre

  • Juventini
  • *
  • Posts: 505
  • Gender: Male
Mặc dù quí Matri nhưng phải nói là cảm giác bóng của anh kém quá nhiều rồi, đỡ bóng xa cả mét, hồi đầu mới sang anh 10đ thì bây giờ chắc được 2đ :I_dont_want_to_see: . Anh nên là người ra đi. Còn Quag thì lối đá anh quá ư nghệ sĩ và thất thường, mỗi khi anh đá chúng ta phải hi vọng hôm đó là 1 ngày đẹp trời ! Với lại anh vẫn có giá và đc nhiều đội nhòm ngó nên ra đi vẫn tốt cho cả 2 bên. Đã đến lúc 2 anh ra đi để dành đất diễn cho các cầu thủ trẻ. 2 ông Bendner với Anelka thì trả về địa phương thôi, quá thất vọng rồi. Hi vọng vào 1 cuộc thay máu tiền đạo vào mùa hè .

Offline SuperFan07

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 176
 Tiền đạo là quan trọng nhất và cấp thiết nhất nhưng về lâu dài vẫn cần cả hậu vệ cánh và trung vệ nữa

 Thực sự trong 2 trận vừa rồi tiền đạo của Juve thậm chí còn chẳng có mấy cơ hội hay khoảng trống để mà thể hiện khả năng của họ

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Trung vệ thì không cần đâu, mình nghĩ đào tạo Caceres thay Barzagli là ổn. Còn Marrone không biết có chuyển xuống đá trung vệ hẳn luôn không.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline rafael-nadal

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
  • Gender: Male
Trong số các tiền đạo của Juve hiện tại, chỉ có Vucinic là chắc suất.

- Anelka và Bendtner cần sớm trả về địa phương
- Giovinco: không nên tiếc chỉ vì chú ấy là Juventino. Đẩy đi được thì tốt.
- Quagliarella có khả năng ghi những bàn thắng đột biến nhưng vào sân đá chính từ đầu lại thường ko hiệu quả và lối chơi hòa nhập với các đồng đội. Nên giữ lại làm dự bị nếu Quag chấp nhận.
- Matri: trường hợp này là khó cân nhắc nhất. Ưu điểm của Matri là sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí và cách chú ấy lẻn ra sau lưng các hậu vệ đối phương 1 cách tinh quái thường gây khó khăn cho người kèm. Tuy nhiên khả năng dứt điểm thì lại quá cùn và đá cặp với chú ấy phải là 1 tiền đạo toàn diện, hoạt động rộng, sút xa để bóng bật ra cho chú ấy ập vào ghi bàn hoặc phải làm tường cho chú ấy dứt điểm. Nói nôm na là phải bố trí 1 tiền đạo khác phò nhiệt tình thì Matri mới phát huy tác dụng.
Bán đi hơi tiếc mà giữ lại thì hơi thừa. Thôi thì cũng có thể giữ lại làm dự bị.

Tiền đạo 2013-2014: Vucinic – Llorente – Qualiarella – Matri – Top player
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Trong số các tiền đạo của Juve hiện tại, chỉ có Vucinic là chắc suất.

- Anelka và Bendtner cần sớm trả về địa phương
- Giovinco: không nên tiếc chỉ vì chú ấy là Juventino. Đẩy đi được thì tốt.
- Quagliarella có khả năng ghi những bàn thắng đột biến nhưng vào sân đá chính từ đầu lại thường ko hiệu quả và lối chơi hòa nhập với các đồng đội. Nên giữ lại làm dự bị nếu Quag chấp nhận.
- Matri: trường hợp này là khó cân nhắc nhất. Ưu điểm của Matri là sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí và cách chú ấy lẻn ra sau lưng các hậu vệ đối phương 1 cách tinh quái thường gây khó khăn cho người kèm. Tuy nhiên khả năng dứt điểm thì lại quá cùn và đá cặp với chú ấy phải là 1 tiền đạo toàn diện, hoạt động rộng, sút xa để bóng bật ra cho chú ấy ập vào ghi bàn hoặc phải làm tường cho chú ấy dứt điểm. Nói nôm na là phải bố trí 1 tiền đạo khác phò nhiệt tình thì Matri mới phát huy tác dụng.
Bán đi hơi tiếc mà giữ lại thì hơi thừa. Thôi thì cũng có thể giữ lại làm dự bị.

Tiền đạo 2013-2014: Vucinic – Llorente – Qualiarella – Matri – Top player
Đồng ý là nếu bán GIo được Juve bán luôn, nhưng giữ lại không phải là giải pháp tồi.
Có vài thông tin là Juve đang liên hệ với Martinez của Porto nè. Chỉ số của chú này rất tốt, có nét gì đó hao hao giống Hulk của Brazil. Không biết có phải người Juve cần không.
http://www.goal.com/en/people/colombia/8529/jackson-mart%C3%ADnez
@Sous: em vẫn thích ý kiến của Goal hơn, linh hoạt về mặt chiến thuật là tốt. Nhưng có lẽ Conte cần một ai đó có kinh nghiệm và khả năng hơn làm phó tướng họ tư vẫn trong những trường hợp nhất định. Conte vẫn đang trong thời kì học hỏi vì thế có một lão làng về quân sư sẽ tốt hơn. Tiếc là ngưòi như thế hiếm thật.
Hàng tiền vệ: Juve đang thỏa thuận với DIamanti nè, nhưng nếu mà giàu em thích mua Hernanes của Lazio hơn nhiều. 
Tim người đóng thế Pirlo : Nếu có thể  Verratti nhưng em nghĩ lên gọi lại  Buoy
Về hàng hậu về: Juve cần một người dự bị cho Chiellini ( gợi ý của em là mang về Sorensen  hoặc mua Ogbonna)
Nếu có thể tăng cường một cá nhân dự bị cho Lich Buy ( gợi ý là  Cuardado)
« Last Edit: April 13, 2013, 07:20 PM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Không thể có sự xáo trộn lớn ở mùa tới, đội hình cần sự ổn định, cho nên chỉ cần mua thêm 1 tiền đạo đẳng cấp và một cầu thủ tiền vệ có khả năng kiến thiết thay pirlo.Cần phải là cầu thủ có đẳng cấp thật sự như Suarez. Những cầu thủ thực sự có khả năng xoay chuyển trận đấu như Del piero ngày xưa là cần thiết cho Juve lúc này. Cũng cần thêm 1 số vị trí như tiền vệ cánh thực sự nguy hiểm như Nani làm đa dạng lối chơi của Conte, thêm những lựa chọn chiến thuật là điều cần thiết.

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Để trinh phục CL, Juve còn cần một thủ lĩnh thực sự trên sân, người sẽ truyền cảm hứng thi đấu cũng như tinh thần chiến đấu cho toàn đội trong lúc khó khăn.
Kể từ khi Del Piero và Nedved ra đi, Juve đã ko còn một thủ lĩnh thực sự nào.
Buffon và Pirlo chỉ đơn thuần đóng góp về chuyên môn mà không có tố chất thủ lĩnh.
Hơn nữa, lối chơi của Juve phụ thuộc khá nhiều vào Pirlo vì thế đa số các đường lên bóng của Juve đều tập trung vào trung lộ. Juve cần phải có nhiều phương án tấn công hơn.
Để có nhiều phương án tấn công hơn, Juve cần có sự thay đổi ở 2 cánh.
2 cánh của Juve hiện nay thi đấu khá ổn định. Nhưng nếu xem xét kĩ thì thấy Asamoa và Lich đều không phải là mẫu cầu thủ cung cấp bóng tốt.
Hồi đấu mùa Asamoa thi đấu khá tốt khi liên tục có những pha đột phá và trung lộ, nhưng khi bị bắt bài, cầu thủ này trở nên vô hại vì không biết tạt bóng.
Lich thường xuyên có những pha thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, nhưng khi Pirlo thi đấu không tốt hoặc bị kèm thì Lich cũng vô hại.
Thực sự mình đã hi vọng Conte xếp Isla đá chính trong trận lượt về. Vì dù cầu thủ này đã không giữ được phong độ sau chấn thương, nhưng so với các cầu thủ đá cánh khác thì những đường đưa bóng vào trung lộ của cầu thủ này cũng có tính đột biến rất cao.
Càng ngày càng có nhiều tin đồn về sự ra đi của Lich và Vidal.
Với những nhận định trên thì mình tin là khả năng ra đi của Lich khá cao. Sang mùa mới Conte sẽ tin dùng Isla. Mình cũng tin Isla sẽ sớm lấy lại phong độ.
Hồi chuyển nhượng mùa đông, dù Asamoa đang thi đấu tốt nhưng đã có tin đồn Juve muốn mang về Kolarov. Thì với phong độ của của Asamoa trong thời gian gần đây thì đó sẽ không còn là tin đồn nữa.
Nếu Juve hi sinh Vidal để mua một tiền đạo đẳng cấp thì đó chẳng khác nào "giật gấu vá vai".
Và nếu điều đó thực sự xảy ra thì sẽ là một quyết định cực kì sai lầm.
Vì theo mình Vidal là cầu thủ thi đấu tốt nhất ở CL.
Nhưng mình tin là Vidal sẽ không ra đi.
Kế hoạch chuyển nhượng của Juve sẽ là hoàn thiện đôi cánh để có thể cung cấp bóng cho Llorent và có thể dễ dàng chuyển sang chơi 4-3-3. Vì vậy Juve sẽ chỉ mang về Sanchez, và một tiền đạo cắm nữa(giá rẻ).
Hơn nữa dù bị loại nhưng Juve cũng đã hoàn thành mục tiêu. Như vậy BLD Juve đang đi đúng hướng, nên không việc gì phải vội vàng. Mục tiêu mùa giải tới vẫn sẽ là thống trị Serie A và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại CL.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Để trinh phục CL, Juve còn cần một thủ lĩnh thực sự trên sân, người sẽ truyền cảm hứng thi đấu cũng như tinh thần chiến đấu cho toàn đội trong lúc khó khăn.
Kể từ khi Del Piero và Nedved ra đi, Juve đã ko còn một thủ lĩnh thực sự nào.
Buffon và Pirlo chỉ đơn thuần đóng góp về chuyên môn mà không có tố chất thủ lĩnh.
Hơn nữa, lối chơi của Juve phụ thuộc khá nhiều vào Pirlo vì thế đa số các đường lên bóng của Juve đều tập trung vào trung lộ. Juve cần phải có nhiều phương án tấn công hơn.
Để có nhiều phương án tấn công hơn, Juve cần có sự thay đổi ở 2 cánh.
2 cánh của Juve hiện nay thi đấu khá ổn định. Nhưng nếu xem xét kĩ thì thấy Asamoa và Lich đều không phải là mẫu cầu thủ cung cấp bóng tốt.
Hồi đấu mùa Asamoa thi đấu khá tốt khi liên tục có những pha đột phá và trung lộ, nhưng khi bị bắt bài, cầu thủ này trở nên vô hại vì không biết tạt bóng.
Lich thường xuyên có những pha thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, nhưng khi Pirlo thi đấu không tốt hoặc bị kèm thì Lich cũng vô hại.
Thực sự mình đã hi vọng Conte xếp Isla đá chính trong trận lượt về. Vì dù cầu thủ này đã không giữ được phong độ sau chấn thương, nhưng so với các cầu thủ đá cánh khác thì những đường đưa bóng vào trung lộ của cầu thủ này cũng có tính đột biến rất cao.
Càng ngày càng có nhiều tin đồn về sự ra đi của Lich và Vidal.
Với những nhận định trên thì mình tin là khả năng ra đi của Lich khá cao. Sang mùa mới Conte sẽ tin dùng Isla. Mình cũng tin Isla sẽ sớm lấy lại phong độ.
Hồi chuyển nhượng mùa đông, dù Asamoa đang thi đấu tốt nhưng đã có tin đồn Juve muốn mang về Kolarov. Thì với phong độ của của Asamoa trong thời gian gần đây thì đó sẽ không còn là tin đồn nữa.
Nếu Juve hi sinh Vidal để mua một tiền đạo đẳng cấp thì đó chẳng khác nào "giật gấu vá vai".
Và nếu điều đó thực sự xảy ra thì sẽ là một quyết định cực kì sai lầm.
Vì theo mình Vidal là cầu thủ thi đấu tốt nhất ở CL.
Nhưng mình tin là Vidal sẽ không ra đi.
Kế hoạch chuyển nhượng của Juve sẽ là hoàn thiện đôi cánh để có thể cung cấp bóng cho Llorent và có thể dễ dàng chuyển sang chơi 4-3-3. Vì vậy Juve sẽ chỉ mang về Sanchez, và một tiền đạo cắm nữa(giá rẻ).
Hơn nữa dù bị loại nhưng Juve cũng đã hoàn thành mục tiêu. Như vậy BLD Juve đang đi đúng hướng, nên không việc gì phải vội vàng. Mục tiêu mùa giải tới vẫn sẽ là thống trị Serie A và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại CL.
Đống ý điểm thứ nhất là Buffon có thể không có tố chất thủ lĩnh, nhưng anh có ảnh hưởng lớn đến đồng đội và có thể tin tưởng được với chiếc băng đội trưởng. Vì thế, Juve không cần thêm một thủ lĩnh làm chi.
Asamoah đá kém từ sau CAN 2013, và thực sự anh đang bị bắt bài, mình cũng tin vào Isla, nhưng nếu có bổ sung thì cũng tốt.
MÌnh hoàn toàn không nghĩ năm sau Juve sẽ đến CL chỉ để học hỏi. CHúng ta cần bắt đầu nghĩ đến mục tiêu xa hơn, như vào bán kết. Mình cũng không nghĩ Conte ít tham vọng thế đâu.
Như phân tích nhiều ở trên, bán Vidal có thể là sai lầm. Nhưng nếu nói là cực kì sai lầm thì là quá đáng, vì một canh bạc đều có tình toán của riêng nó. Như Juve từng bán Zidane mua về Neved, vì thế Juve hoàn toàn có thể mang người thay thế Vidal về. Vấn đề vẫn là giá bao nhiêu thôi. Poli có thể về Juve nếu đá tốt vẫn OKie, ngoài ra còn nhiều mục tiêu khác nữa.
Juve mang Licht về 11 tr mà bán đi giờ được khoảng 15tr, trừ khi Licht muốn ra đi, chứ mình không tin Juve thích bán đâu. Lãi quá ít mà người thay thế thì không dễ tìm
Đến cuối con đường

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Mạn phép bàn một tí. Thấy mọi người bàn nhiều về giải pháp sáng tạo thay Pirlo. Điều này rất đúng với Juve. Hiện này Juve đúng là đội bóng công nhân, lỳ lợm nhưng đơn giản và cục mịch, dần trở nên dễ bắt bài. Pepe không phải sáng tạo lắm (cũng dạng công nhân nốt), nhưng xem năm ngoái có anh trên sân cũng đã đem lại nhiều khác biệt. Việc tăng tính sáng tạo cho Juve là điều không cần phải bàn. Nhưng mình lại thấy là hầu hết các phương bán mọi người đưa ra thì đều là tìm kiếm một vị trí tương đương với Pirlo ở trung tâm hàng tiền vệ với những phuơng án như Diemanti, Poli... (Modric và Alonso thì như bác Sous nói là quá tầm, điều này khó có thể phản bác). Những giải pháp trên sẽ đáp ứng tốt nhu cầu giảm tải cho Pirlo, tăng cường độ dày và phương án luân chuyển cho bộ 3 M-V-P ở trung tâm hàng tiền về. Tuy nhiên, với những giải pháp như vậy thì Juve vẫn sẽ đá với lối đá tương tự, thay Pirlo bằng một cầu thủ khác không tốt bằng thì cũng chỉ là giải pháp thay thế và giảm tải cho Pirlo thôi. Anh cũng 34 tuổi rồi, những phương án này là rất cần thiết đặc biệt trong tương lai, nhưng theo mình thì chưa đủ. Một cầu thủ sáng tạo hoàn toàn có thể chơi ở cánh hoặc ở vị trí tiền đạo lùi.  Một vài phương án có thể là:

- Giovinco. Vâng, mình chưa mất niềm tin vào anh. Nếu Gio có thể bỏ được cái ám ảnh ảo vọng làm tiền đạo ghi bàn chủ lực, không chăm chăm sút bóng nữa mà phát huy vai trò sáng tạo là chính thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. (Gio phải nhận ra mình không phải là Top Player, đên Rooney khi chấp nhận chơi lùi thì bàn thẳng cũng bị nghèo nàn đi đáng kể cơ mà).  Việc đá rộng và đá sáng tạo còn làm cho Gio thoát khỏi sự đeo bám, giảm đi bất lợi về hình thể khi phải đối đầu với các hậu vệ. Tương tự, mình cũng ủng hộ nếu bán được Gio giá cao thì nên bán. Sự thua sút về hình thể có thể giảm thiểu nhưng không thể phủ nhận và sẽ ngày càng lộ rõ hơn trong bóng đá hiện đại. Vị trí này nếu không phải là Gio mà là Suarez, Jovetic hay Sanchez thì chắc còn tốt hơn nhiều :P

- Một giải pháp sáng tạo từ cánh. Hiện nay, phải thừa nhận là những Xavi, Pirlo hay Alonso là những cầu thủ kiến tạo hay nhất thế giới. Nhưng một điểm chung là cả 3 đều đã già. Và nếu không phải do những cá nhân trên là quá kiệt xuất thì việc kiến tạo từ trung tâm hàng tiền vệ đã trở nên lỗi thời trong bóng đá hiện đại. Không thể phủ nhận một tiền vệ trung tâm sẽ có khả năng chi phối và điều nhịp trận đấu tốt hơn. Nhưng việc phạm vi di chuyẻn của họ bị giới hạn ở giữa sân làm cho họ dễ dàng trở thành mục tiêu khi đối phương "chịu khó chăm sóc", đeo bám và kèm cặp. Hiện nay các ngôi sao trẻ với vai trò ngòi nổ phần lớn lại xuất phát từ cánh. Gotze của Dortmund, CR7 của Real, Messi (hồi đầu)BârBarrca, Ribery ở Bayern và phần nào đó là Nani ở MU (thực ra nhìn MU đá không có Nani rất tối, Kazawa đá ở trung tâm cũng khó phát huy được hết sức sáng tạo, MU vẫn rất cần Nani)... Do đó một giải pháp từ cánh là không tồi. Thậm chí nó còn mang lại cho Juve nhiều phương án lựa chọn chiến thuật hơn. Đã nghe nhiều về việc Juve tranh giành Nani, không biết khả năng thành công đến đâu. Nếu được thì theo mình là rất tuyệt. (chỉ sợ Nani quan trọng nên MU dù có ghét cũng ko bỏ được thôi :P ). Một vài lựa chọn khác thì xin anh em góp ý kiến.

Lâu lắm mới viết dài thế này. Hi vọng Juve sẽ ngày càng hoàn thiện trong năm sau. Phải nói là Juve - Conte đã đem lại cho chúng ta quá nhiều trong 2 năm vừa qua. Mình rất hi vọng và tin tưởng vào tập thể này sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công. Forza Juveeeeeeeee

 :juve8: :juve8: :juve8: :juve8: :juve8: :juve8: :juve8: :juve8: