Sau trận này đề nghị BLĐ tiến hành điều tra về mối quan hệ giữa Conte với De Ceglie B-) Chú này được cái nhiệt tình nhưng tấn công hầu như chỉ có một phương án là cắm đầu dốc bóng và tạt vào, phối hợp với đồng đội rất kém, phòng ngự cũng kém nốt nhưng cả trận bóng lại dồn sang cánh trái, được cả Chiellini, Pirlo và Marchisio cung cấp bóng cho cắm đầu chạy. Trong khi đó cánh phải của Isla chỉ có bóng trong 15 phút đầu tiên và 15 phút cuối cùng, với kết quả là một bàn thắng, 60 phút còn lại cánh phải hoàn toàn không có bóng. Có thể lý giải do Vidal đuối nhưng Marchisio cũng không khá hơn. Các pha xử lý của Isla đa dạng hơn, và anh này có khả năng phối hợp bật tường với các cầu thủ tuyến trên tốt hơn De Ceglie.
Việc sử dụng Matri đã thất bại hoàn toàn, anh không thể làm gì trong thời gian có mặt trên sân khi mà Juve chủ yếu tấn công từ cánh trái, rất hiếm những quả chọc trung lộ để Matri chớp thời cơ. Giovinco chạy chạy chạy và cắm đầu sút một cách vô vọng. Anh quá nhỏ để trở thành một tiền đạo chủ lực của Juventus ở châu Âu. Dù những nỗ lực của anh đáng khen nhưng Juve cần nhiều hơn thế. Việc thiếu Vucinic khiến cho hàng tiền đạo Juve không thể giữ được bóng, tốc độ trong những pha bóng cuối cùng thường quá cao dẫn đến không chính xác, chỉ dừng lại ở những cơ hội không rõ ràng. Juve tung ra rất nhiều cú sút (33 lần), trong đó Giovinco sút nhiều nhất (8 lần) nhưng hầu hết đều không đủ khó để trở thành bàn thắng.
Trận đấu này là một thất bại về đấu pháp. Cả trận Juve được hưởng 18 quả phạt góc nhưng hai tiền đạo cao nhất là Mirko Vucinic (1m86) và Nicklas Bendtner (1m95) chỉ được tung vào sân trong 20 phút cuối cùng. Hậu quả là trước đó, các quả tạt của De Ceglie đều bị các hậu vệ đối phương hóa giải hết, hình như chỉ duy nhất một lần Giovinco đánh đầu được. Tình hình 20 phút cuối khác hẳn, sự có mặt của Bendtner khiến các pha bóng bổng của Juve nguy hiểm hơn trong khi Vucinic giúp cho các bài tấn công trung lộ được triển khai tốt hơn. Đáng lý ra cả hai hoặc ít nhất một trong hai người phải được vào sân ngay từ đầu hiệp hai và bóng cần được đưa sang cánh phải của Isla nhiều hơn khi mà Isla có thể đi bóng vào trong phối hợp với Vidal và Vucinic, Bendtner.