Bạn nói thế hơi phiến diện và định kiến. Khả năng của Nani thì có thể thấy đang vượt trội hơn tất cả các cầu thủ chạy cánh của Juve hiện thời. Đặc biệt anh là một cầu thủ có khả năng gây đột biến cao, một điều mà Juve đang rất thiếu. Nếu nói ích kỷ thì Giovinco đã cho chúng ta 1 bài học về "ích kỷ mà cứng đầu không chịu sửa" trong suốt năm qua, và anh cũng đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của "hàng tiền đạo kém hiệu quả" của Juve. Vấn đề chỉ ở đòi hỏi lương quá cao và tính cách nổi loạn của Nani thôi. Mua được Nani theo mình là quá tốt, chỉ không biết Marrotta có lo được khoản lương và Conte có chơi được với cá tính quái dị của anh không thôi :P
Cầu thủ chạy cánh của Juve bây giờ là ai bạn. Mình không biết bạn định so sánh với ai, Pepe , Giak. Licht hay Asamoah. Khả năng phòng thủ của Nani tệ hơn tất cả những cầu thủ trên, mà bạn thừa hiểu là với Conte cầu thủ nào cũng cần biết phòng thủ. Nani có thể gây đột biến, nhưng bạn nhìn lại Henry tại Juve và tai Arsenal xem, thực chất bóng đá anh đá thoáng hơn rất nhiều,có các khoảng trống mênh mong tha hồ cho các cầu thủ vẽ vời, Nani có đất sống là nhờ đó.
Nếu cần một giá trị tham khảo tốt, bạn nhìn Krasic đó, anh cũng là cầu thủ có tốt độ, có khả năng gây đột biến nhưng mà sau này bị chết lụi vì không biết phòng thủ và không thay đổi lối chơi. Gần hơn là Elia, cũng có khả năng chứ. Nani lúc đầu đến MU có triển vọng ngang C.Ronaldo khi mới đến MU (mình nhớ Cr7 cũng gầy và mảnh _ mình ghét nhât chú này nhe, nhưng vẫn phải nói CR7 mà một sự vươn lên tuyệt vời) nhưng giờ Nani là gì. Một cầu thủ dự bị hạng sang, bởi khả năng cầu tiến của Nani không được thế.
MÌnh không ghét Nani, nếu Juve lấy Nani như lấy free hoặc rẻ mạt Pogba của MU thì mình cảm thấy rất vui. Đằng nay, phải chồng một đống tiền cho một cầu thủ mà chưa biết thế nào , khả năng thích nghi sao thì mình không nghĩ đó là vận may đâu.