Tớ là tớ cực lực phản đối các bạn so sánh kiểu bắc cầu. A thắng B, B thắng C suy ra A thắng C.
Thứ nhất là ngay cả trong logic, điều này cũng không đúng.
Thứ 2, trong bóng đá mọi so sánh đều là khập khiễng.
Quay lại chủ đề chuyến nhượng, tớ nghĩ đội hình Juve đang đi vào giai đoạn chuẩn bị điểm rơi để chuẩn bị mùa giải mới.
Sẽ không có nhiều thay đổi. Với vị trí trung vệ thì tớ tin là Lugano sẽ xuất hiện vào phút cuối, nhưng Chielllini, Bonucci và Barzagli hoàn toàn đủ khả năng đá chính. Lugano có đến cũng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt chứ ko phải dạng nghiễm nhiên được vị trí.
Còn vị trí tiền vệ, nếu cần cánh trái thì đã có Marchisio, Vucinic và Pasquato, Martinez, Pepe nên chuyện người đến phải đợi người đi. Nếu Martinez không đi thì cũng khó có chuyện có người về vì sau đấy Juve sẽ loạn. Cũng tương tự như thế nhưng vị trí tiền vệ trung tâm, nhiều người cho là hơi mỏng nếu chơi 4-3-3 nhưng hiện tại Juve đã có 5 tiền vệ và 2 tiền vệ trẻ backup (Giandonato và Ekdal), nếu Ekdal (hoặc cả Giandonato) ra đi thì Juve mới tính đến Monty/Aquilani.
Nghĩa là bây giờ Juve không cần quá vội vã trên TTCN, đơn giản là họ đã đạt được 80% mục tiêu rồi bây giờ là lúc tuyến tinh binh chứ ko phải cho đủ chỗ. Không nên nóng vội!