Cái kiểu làm việc của người Anh tuy không được lòng nhìu người nhưng lúc này nó đã đem lại 1 nguồn lợi khổng lồ cho giải Ngoại hạng.Việc các đại gia như MU hay Chelsea mang nợ không có ý nghĩa gì quan trọng cả vì chính cái "mã" của họ đã góp phần giải quyết được vấn đề đó.Quay trở lại Serie A,thật khó có thể chấp nhận 1 sự thật là chúng ta đã bị Bundesliga vượt mặt để chiếm vị trí thứ 3 trong TOP 5 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.Nguyên nhân thì anh Sous đã nói hết rồi,tớ chỉ bổ sung thêm 1 vài lý do:
+Serie A hiện tại đang thiếu đi những ông chủ có đầu óc nhạy bén trong kinh doanh để vực dậy đội bóng,họ mua các CLB về rồi nhưng lại không biết cách đầu tư thế nào cho đúng để rồi xảy ra tình trạng "bán cũng không được mà nuôi cũng không xong"(nhắc đến vấn đề này lại nhớ đến bác Moggi quá 8->)
+Dường như các đại gia ở Serie A chưa quan tâm lắm đến việc đầu tư có chiều sâu cho đội hình,chỉ biết đem về những ngôi sao cho đội hình chính mà quên đi đội hình phụ.Chính vì thế mà các CLB của Serie A thường bị hụt hơi khi lọt đến những vòng đấu quan trọng của C1.
Tựu chung lại những lý do trên thì có thể nói tóm tắt về Serie A như thế này:Serie A ngày càng mất giá(1 sự thật phũ phàng mà ai cũng biết

).Nếu các CLB không sớm nhìn ra những sai lầm này thì không khéo có ngày huyền thoại của Juve là Platini sẽ ra 1 quyết định cực kỳ khó khăn,đó là loại Serie A ra khỏi TOP 5,điều mà ông không hề mún 1 chút nào cả :|