Điều mong mỏi nhất mùa Đông này là Amauri ra đi , cầu thủ này có ra đi thì may ra Juve mới có tiền mua thêm cầu thủ kha khá nào đó được .
Từ đầu mùa tới giờ , kết luận 1 câu là " tất cả mọi chuyện đều do Juve hết tiền " . BLD ko nói ra , nhưng Juve đang trong tình cảnh Arsenal mấy năm trước , phải thắt chặt chi tiêu vì đang xây SVD , giải quyết hậu quả từ những thương vụ ném tiền của Xeko .
Hầu như tất cả các hợp đồng đều là trả chậm , trả góp . Thương vụ Krasic phải trả tiền tươi nên nhùng nhằng nhấc lên đặt xuống . Các Trezegol , Camo , Diego ... ra đi ngoài yếu tố chuyên môn còn do Juve cần giảm quỹ lương . Sis thì bị đưa vào các thương vụ đổi chác , rao bán dù vẫn khá hữu dụng so với các cầu thủ khác . Tỏ ra hoài nghi Buffon để ép giảm lương hoặc kiếm chút tiền chuyển nhượng .
Theo bạn dự đoán thì Juve chẳng còn bao nhiêu tiền tươi , 5-6tr là cùng . Sắp tới sẽ là các hợp đồng giá trị bèo hoặc mượn . Đang có các thông tin xoay quanh các hậu vệ cánh như Ziegler , Schelotto và mới nhất là Nagatomo .
Moggi cứ hô hào " Juve cần chất " , nhưng với việc ko có tiền trong túi thì lấy đâu ra chất ? Đành trông mong vào sự may mắn từ những thương vụ rẻ tiền thôi .