Inter xứng đáng bị loại ra khỏi cuộc đua Scudetto? Thực tế thì còn quá sớm để nói đến điều đó, nhưng nhìn vào lực lượng và tham vọng hiện tại của Inter thì có thể kết luận là Inter tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Chấn thương, kiệt sức, thiếu động lực và thiếu sự giúp đỡ của trọng tài. Inter nên suy nghĩ đến TOP 4 thì hơn.
Trong số các UCV thì chắc chắn là Milan nổi nhất. Không phải nhờ Allegri mà nhờ Ibra. Với những đội bóng nhỏ, phải kiềm chế Ibra quả là điều không tưởng. Hơn nữa đã to lại còn có "võ", Juve kêu gào về những bất công của trọng tài như vụ Roma và Krasic thì Milan hoàn toàn "vô tội" với những tình huống tương tự như trận Palermo và pha ngã vờ của Robinho. Điểm yếu duy nhất của Milan là hàng thủ, nếu vắng mặt Silva & Nesta, hai ông vua chấn thương.
Roma sẽ là đối thủ chính của Milan, nếu họ buông C1. Lực lượng của Roma không quá mạnh, nhưng lại được chơi với nhau khá lâu và khá đều.
Napoli, Palermo sẽ là hai ngựa ô năm nay. Nhiều khả năng Inter, Juve, Napoli và Palermo sẽ cạnh tranh 2 suất còn lại (có khi chỉ còn 1 suất) dự C1