Đúng như bạn Melody đã nói, Sissoko luôn được đảm bảo một vị trí chính thức trong đội hình Lão Bà nhờ khả năng càn quét tuyệt vời cùng với nền tảng thể lực cực kì sung mãn
Vậy nên trong bốn tiền vệ trung tâm còn lại sẽ phải chọn ai, loại ai?
Nếu như bạn là một người thường xuyên xem các trận đấu của Juventus bạn sẽ nhận ra một điều rằng
Khi Sissoko cặp với Zanetti hay Poulsen thì cầu thủ này sẽ có khuynh hướng đá cao hơn hai cầu thủ này
Và ngược lại khi Sissoko đá cặp với Tiago hay Marchisio thì anh sẽ đá thấp hơn với vai trò là một cầu thủ đánh chặn cuối cùng của hàng tiền vệ
Trong trường hợp Sissoko đá cao thì khả năng tấn công của cặp tiền vệ trung tâm chỉ gần như con số 0 tròn trĩnh. Sissoko không phải là cầu thủ có khả năng kiến tạo cũng như ghi bàn thắng. Anh đá cao hơn đơn thuần chỉ để tăng cường khả năng phòng ngự từ xa trong khi Zanetti và Poulsen chỉ có thể bọc lót phía sau anh. Thỉnh thoảng 2 cầu thủ này có những đường chuyền vượt tuyến thành công nhưng hiệu quả của những đường chuyền đó là không cao. Trong trường hợp này, 2 cánh của Juve sẽ bó vào giữa, 2 hậu vệ cánh sẽ thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công khiến cho lối đá của toàn đội không có khả năng gây đột biến và rất dễ bị phản công do bị hở sườn. Mặt khác hai hậu vệ cánh của Juve không tài giỏi gì cho cam nên Juve không có sự chắc chắn trong phòng ngự. Điều này rất dễ nhận thấy trong những trận đấu của mùa giải năm ngoái và đầu mùa giải năm nay.
Trong trường hợp Sissoko đá thấp với vai trò của một cầu thủ quét đơn thuần, bên trên anh là một trong hai cầu thủ Marchisio hay Tiago thì lối đá của Juve đã được vận hành trơn tru hơn. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của hai cầu thủ này ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Marchisio là sự lựa chọn thích hợp hơn. Tiago được mua về với một sự kỳ vọng lớn lao. Tuy nhiên cũng như bao nhiêu cầu thủ Bồ Đào Nha khác, anh đã gây thất vọng lớn khi lập nghiệp ở mảnh đất hình chiếc ủng này. Điểm mạnh của Tiago là khả năng sáng tạo và những đường chuyền. Tuy nhiên ở một môi trường khắc nghiệt như Serie A thì nếu một cầu thủ tiền vệ trụ mà không có thể lực tốt thì cũng phải có kỹ thuật cá nhân cực tốt để có thể giữ được bóng và phát động tấn công, mà Tiago không có được một trong hai tố chất này. Và kết quả là anh chưa kịp sáng tạo thì đã để mất bóng. Và hợp đồng của Tiago bên cạnh Andrade và Almiron là những bản hợp đồng tiêu biểu cho hạn chế của Secco trong những hoạt động chuyển nhượng. Đã có một topic lập ra để nêu ra câu hỏi:" Liệu Tiago có hồi sinh?" và mọi người đều cho rằng "áp sơ lút lì nâu" (trích lời comment của một bạn trong diến đàn). Và mình tin rằng Tiago sẽ rời câu lạc bộ trong tương lai gần.
Còn đối với Marchisio thì sao? Marchisio là một cầu thủ tương đối toàn diện. Anh là một trong 3 cầu thủ có khả năng xoạc bóng chuẩn nhất dưới thời Ranieri bên cạnh Chiellini và Sissoko. Chính nhờ khả năng này mà anh đã khiến Ranieri ngày càng tin vào cầu thủ trẻ này mặc dù khả năng chọn vị trí không tốt bằng những bậc đàn anh ( do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm), thể lực không thực sự sung mãn ( thường bị hụt hơi vào cuối trận). Trong những trận gần đây, anh đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là trong trận gặp Milan. Nhiều nhà phân tích cho rằng chính anh chứ không phải là Amauri mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh vừa có thể phát động những đợt tấn công vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình.
Trở lại năm 2007, trong khoảng mười trận cuối mùa giải Serie B, Marchisio đã được Deschamp tin tưởng cho đá chính bên cạnh Giannichedda hay Zanetti. Trong những trận này, anh đã thể hiện xuất sắc khả năng tấn công, vượt trội so với cầu thủ cùng trang lứa là Matteo Paro. Khi khoác áo Empoli, với sự xuất hiện của Giovinco ở phía trên, Marchisio đã được giao nhiệm vụ phòng ngự là chủ yếu do Empoli không có cầu thủ đá quét giỏi. Chính vì vậy nên trong những trận đấu của Empoli, người ta thấy một Marchisio cần cù lao động hơn là một cầu thủ sáng tạo tốt. Điều này cũng xảy ra khi anh khoác áo đội U21 Italia do trong đội có sự xuất hiện của Montolivo. Chính trong thời gian này, khả năng phòng ngự của anh đã được cải thiện đáng bên cạnh khả năng tấn công rất tốt của mình ( anh vốn xuất thân từ một tiền đạo khi thi đấu cho đội trẻ Juve). Hiện nay Marchisio đang cải thiện khả năng sút xa của mình mặc dù chưa có quả nào trúng đích . Với phong độ cao như hiện nay rất có khả năng Marchisio sẽ chiếm được vị trí chính thức bên cạnh Sissoko.
Trong thị trường chuyển nhượng mùa đông tới, khả năng Juve mua một cầu thủ tiền vệ trung tâm là không cao. Việc mua thêm một tiền vệ trung tâm trong mùa hè tới thì chưa thể chắc chắn được. Những Diego, Modric thì không hợp với sơ đồ chiến thuật của Lão Bà, Aquilani, Hamsik hay Xavi thì rất khó mua mà có mua được thì cũng phải trả một khoản tiền rất lớn. Juve không dư dả gì đặc biệt trong bối cảnh vừa thoát khỏi Serie B và khủng hoảng tài chính đang tàn phá toàn thế giới như hiện nay. Mình vẫn luôn ủng hộ Marchisio. Một trong hai cầu thủ Turin đầy tiềm năng cùng với Giovinco. Không tính đến De Ceglie nhé vì anh này sinh ra ở Aosta, không phải ở Turin