Author Topic: Tiền vệ trung tâm ....  (Read 8482 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Tiền vệ trung tâm ....
« on: August 11, 2005, 07:15 PM »
-Mình sẽ đi chuyên sâu về đội hình để minh họa cho rỏ ý của chủ đề chính (tiền vệ trung tâm + ý thêm của asfrom9 về ANC + nhân vật số 10 của DelleAlpi10). Trước hết, xin đưa ý kiến về đội hình, nếu nói về bóng đá mà không có đội hình để giới hạn sự trừu tượng của bóng đá thì rất khó mà bàn bạc.

-Theo quan điểm của mình, một đội hình "thích hợp" phải đảm bảo được các yếu tố sau: (Ưu tiên từ trên xuống dưới.)
(1) Ưu điểm & nhược điểm của các cầu thủ mà ta có trong tay vào thời điểm hiện tại.
(2) Tốc độ, khả năng, sự bền bỉ về thể lực của cầu thủ mà ta có. Gọi chung là khả năng đáp ứng.
(3) Ưu điểm & nhược điểm của đối thủ.
(4) Sự thay thế, thay người.
(5) Vị trí, đặc điểm, chiều dài sân mà ta thi đấu, có vẻ hơi lạ nhưng mình cảm thấy cần, thỉnh thoảng vẫn có sân lớn sân nhỏ, thời tiết ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------ST----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------CF---------------------------------------------------
-----LW-------------------------------------------------------------------------------RW----
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------AM---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----LM-------------------------------------------------------------------------------RM-----
-----------------------------------------CM-----------------------------------------------------
-----------------------------------------___---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----LWB----------------------------------------------------------------------------RWB----
-----------------------------------------ANC-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- CD -------------------------------------------------
--------- LB ----------------------------------------------------------------- RB -----------
----------------------------------------- SW -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- GK -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sơ đồ trên đây mong rằng minh họa được chút gì về đội hình. Tuy nhiên, các vị trí thật sự linh động tuỳ theo chiến thuật của HLV, thời điểm, thời thế...Đây cũng là điểm gút mắc giữa asfrom9 và Alt-F4. Con số 70-80% phòng ngự của Alf-F4 là nói về ANC. Alt-F4 xin vẫn giữ nguyên quan điểm.

Lằn màu xanh lá cấy tạm xem như là giữa sân.

Hiện tại có rất nhiều sơ đồ, đội hình chiến thuật linh đông khác nhau: 4-4-2 (bình thường, tấn cống, phòng thủ), diamond, 5-3-2 (bình thường, tấn cống, phòng thủ), 3-4-3 (bình thường, tấn cống, phòng thủ), 3-5-2 (bình thường, tấn cống, phòng thủ), 4-3-3 (bình thường, tấn cống, phòng thủ), 4-5-1, 2-5-3, 5-4-1, Sweeper, Cây thông, 4-4-1-1 ...

Ở lúc khởi đầu, người ta chơi với chiến thuật 2-3-5, chỉ với 2 hậu vệ đảm đương toàn bộ việc phòng ngự, 3 tiền vệ "giữa" (ở đây chưa để cập tới "trung tâm" mà tôi muốn dùng chữ "giữa" cho sơ khai) chủ yếu thiên về tấn công và 5 tiền đạo chơi dàn trải khắp sân đối phương. Vào khoảng 188x, thì chuyển biến lớn về chiến thuật khi cắt bớt 1 tiền đạo đem về hàng tiền vệ, và anh chàng tiền vệ làm cả hai nhiệm vụ là phòng ngự lẫn tấn công (sau này là các CM) (ý chiến thuật muốn là như thế, và cần đào tạo, tìm người đáp ứng nhu cầu ấy), điều này đẩy 2 anh tiền vệ ra cánh (RM, LM)

Tiếp đó, mãi về sau thì Arsenal khởi đầu với chiến thuật 3 hậu vệ, đẩy 2 hậu vệ kia ra cánh, lại rút bớt 1 tiền đạo chuyển thành trung vệ (CD) nhằm ngăn chặn các trung phong, 3-3-4 ra đời ... tạo tiền đề ...dần hình thành ra 3-4-3 manh nha liên kết với ANC sau này. Điểm khác biệt chiến thuật ở thời điểm này là: Ở đây người ta đã biết phòng thủ theo khu vực chứ không đơn thuần là phòng thủ theo lối kèm người, trung vệ thứ 3 này chơi khá tự do, vừa kèm người (trung phong) vừa chạy ra cánh (khi có thể) nhưng nhiệm vụ chính của anh là kèm chặt trung phong. Và đây là thời kỳ cách tân của tuyến hậu vệ.

Song song với chiến thuật này là bên Ý, với Pozzo, cải tiến hàng tiền vệ, 2 tiền vệ cánh đảm nhiệm luôn vai trò phòng ngự cánh của mình, ở giữa khai sinh ra tiền vệ tấn công (AM). Khi đó, sẽ có 5 tiền đạo: 1 trung phong, 2 tiền đạo cánh, 2 tiền đạo giữa. Hai tiền đạo giữa này gần giống như tiền vệ tấn công nhưng vẫn chơi cao hơn.

Kế đó, cái gọi là "Catenaccio" ra đời... được chính HLV Inter (Perrera hay Berrera hay Herrera?) hoàn thiện và nâng lên tầm cao mới. Hai trung vệ chưa đủ, tăng cường thêm 1 anh chàng nữa ... đó là các Sweeper (SW sau này) làm nhiệm chuyên khắc phục các sai sót của 2 trung vệ trên mình. Inter đã thành công với Catenaccio nổi tiếng, làm thuyết phục chính tuyển Ý học và đem theo. Tay Sweeper này chỉ chuyên phòng ngự hơn cả trung vệ thứ 3 của Arsenal...Và gây ức chế trong một thời gian dài.

Cho đến khi Brazil khoan thủng bức tường bê tông này bằng 4-2-4. Với 4 hậu vệ dàn ngang chia đều chiều rộng sân, 2 tiền vệ giữa, 2 tiền đạo cánh và 2 tiền đạo giữa. Pele là nhân vật nối bật ở tiền đạo giữa. Lối chơi này thành công là do yếu tố con người thời ấy 6 vị trí tấn công ấy hoà hợp - hiểu ý nhau tạo nên sự thành công của chiến thuật này, giao hoà với 4 hậu vệ công thủ toàn diện. Dấu nhấn ở đây của chiến thuật là: Với những phẩm chất đặc biệt của con người, các vị trí mà tạo nên chiến thuật. Chứ tuyệt đối không nên dùng chiến thuật buộc các vị trí phải theo. ANC hay SW hay tổng lực của Hà Lan (Ajax) cũng như vậy.

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Tiền vệ trung tâm ....
« Reply #1 on: August 11, 2005, 07:16 PM »
-Theo quan điểm của mình, một đội hình "thích hợp" phải đảm bảo được các yếu tố sau: (Ưu tiên từ trên xuống dưới.)
(1) Ưu điểm & nhược điểm của các cầu thủ mà ta có trong tay vào thời điểm hiện tại.
(2) Tốc độ, khả năng, sự bền bỉ về thể lực của cầu thủ mà ta có. Gọi chung là khả năng đáp ứng.
(3) Ưu điểm & nhược điểm của đối thủ.
(4) Sự thay thế, thay người.
(5) Vị trí, đặc điểm, chiều dài sân mà ta thi đấu, có vẻ hơi lạ nhưng mình cảm thấy cần, thỉnh thoảng vẫn có sân lớn sân nhỏ, thời tiết ...

Trở lại với sa bàn:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------ST----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------CF---------------------------------------------------
-----LW-------------------------------------------------------------------------------RW----
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------AM---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----LM-------------------------------------------------------------------------------RM-----
-----------------------------------------CM--------------------------------------------------
-----------------------------------------___---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----LWB----------------------------------------------------------------------------RWB----
-----------------------------------------ANC-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- CD -------------------------------------------------
--------- LB ----------------------------------------------------------------- RB -----------
----------------------------------------- SW -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- GK -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đến thời hoàng đế Franz Beckenbauer thì gắn liền với Sweeper (càn quét, dọn dẹp) hay còn gọi là libero, được ngưòi Ý đưa ra và người Đức hoàn thiện. Tuy là chơi thấp nhất (gần thủ môn) nhưng khởi điểm cho libero là từ ý tưởng tấn công và SW sẽ phát động tấn công từ vị trí của một trung vệ càn quét. Do đó, libero là trung vệ tự do. Và chính Franz chói sáng với vị trí này và được tôn lên làm der Kaiser "hoàng đế". Tên tuổi anh gắn liền với vị trí này. Franz khởi đầu với vị trí SW nguyên thuỷ và sau đó chính anh hoàn thiện dần tạo nên một phong cách mới cho nhiệm vụ của SW. Đỉnh cao ở CLB Bayern là những năm 1965-1976. Chỉ với Euro 72 vị trí libero mới được tuyển Đức áp dụng vì khá nguy hiểm vì SW rất tự do, tấn công hay phòng ngự vào thời điểm nào là do SW nhận định. Franz vào tuyển Đức năm 1965 chơi WC năm 1966, vô địch German Cup mùa 66-67, Châu Âu năm 67, đội trưởng Bayern vào năm 68-69, tuyển Đông Đức năm 71 vô địch Euro 72 bằng chiến thắng 3-0 tuyển Liên Xô. Năm 74 hạ gục Thánh Johan của tuyển Hà Lan tại WC 74. Gắn liền với các thành công năm 74, 75, 76.

Và chút ít về tổng lực của Ajax hay Hà Lan. Tổng lực của Hà Lan gắn liền với HLV Michels và Thánh Johan với một ý tưởng là: Tất cả cùng tấn công và tất cả cùng phòng ngự. Xoá nhoà ranh giới giữa các vị trí với điểm mạnh vô song là tất cả các vị trí tấn công hay phòng ngự đều phải đạt một cách hiệu quả. Và không thể thiếu 2 yếu tố chính là: các cầu thủ trên sân phải có năng lực đồng đều (nửa cân và tám lạng) dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, dồi dào. Gắn liền với các thành công ở mức độ CLB Ajax (71,72,73), tuyển Hà Lan áp dụng nhưng thất bại trước tuyển Đức tại WC 74.

Kế đó là 3-5-2, tấn công pressing từng cm sân, dàn trải đều khắp sân, có bóng là có người, đây là một phiên bản của tổng lực nhưng không phải là tổng lực. Tuỳ theo từng thời điểm mà chuyển sang 3-4-1-2 hay 3-5-1-1 cho phòng ngự.

Trên đây là sơ lược về sa bàn và chiến thuật. Như lời asfrom9 nói hơi khác với mình chút về chiến thuật tổng lực. Hiểu nhau lâu năm của từng cầu thủ là điều mà bất cứ chiến thuật nào cũng cần (với tổng lực thì cần nhiều hơn, nhắm mắt cũng biết nó đang ở đâu, khỏi cần nhìn) chứ đó không phải là yếu tố mang tính quyết định. asfrom9 có đồng ý chứ ?

Với ANC hay SW hay bất cứ vị trí khác, muốn biết vị trí đó như thế nào thì chỉ có cách thống kê, may ra mới có nhận xét khách quan được.

Với tôi, đơn cử ví dụ như sau:
+Ở vị trí SW,
---- về nguyên thuỷ xuất phát bên Ý, gắn với tên catenaccio thì SW chỉ chuyên thuần khắc phục các sai lầm bỏ sót từ các trung vệ bên trên rơi rớt lại. Do đó, SW chuyên về phòng ngự, tấn công là khá hiếm, có xem như là 90% phòng ngự và 10% tấn công xét trên 1 trận đấu và xa hơn nữa là tổng thể nhiều mùa giải để biết được.
-----và khi ngta thống kê thì khái niệm libero được xét, trước tiên anh phải là SW đã, nếu SW tốt + với năng khiếu đặc biệt về quan sát trận đấu, dự đoán thế trận còn gọi chung là đọc trận đấu thì sinh ra libero. Như vậy libero, thì tương ứng với 80% và 20% (tương đối là vậy)
+Ở vị trí ANC,
------Không phải là không có nhưng ít và không nổi trội. Tương tự như thế, ANC theo asfrom9 là linh động, linh hoạt thì Alt-F4 cũng đồng ý. Nhưng với mình, xin thêm ý này, anh ta tự do đấy nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Vậy mình xin hỏi asfrom9, nhiệm vụ chính của ANC là gì trong 1 trận đấu và trên sa bàn ? Cụ thể là bao nhiêu phần cho phòng ngự và bao nhiêu phần cho tấn công xét trên 1 trận đấu bất kỳ với các đối thủ mạnh yếu khác nhau.  Lẽ dĩ nhiên nhiệm vụ của anh khác không giống với các vị trí khác.



P.S: Mình cũng rất muốn nhận ý kiến khách quan từ mọi người để trao đổi tăng thêm kiến thức hơn nữa.