Chào bạn,
Rất cám ơn bạn về những câu hỏi. Để đơn giản thì giải thích thế này nhé.
- Vòng 1 là vòng để mọi người đề cử và ứng cử. Phiếu bầu của mọi người là 5 năm người mà bạn thấy phù hợp nhất để tham gia vòng 2. "Độ tín nhiệm" chính là phiếu bầu của mọi người, kèm theo hệ số như BQT để thống nhất đưa ra trong topic đầu tiên.
- Vòng 2: Bạn chỉ có quyền bầu cho 1 người duy nhất trong 5 UCV đã vượt qua vòng 1. Người có phiếu bầu cao nhất (kèm theo hệ số) sẽ là chủ tịch mới của JFC.
Tất nhiên đây là một tổ chức với những quy tắc được đưa ra nhằm tạo một sân chơi lành mạnh và đoàn kết, sẽ có đôi điểm không giống như bạn bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tại sao phải chia làm hai vòng? Câu trả lời là để tránh lộn xộn, phiếu bầu chỉ tập trung vào 5 UCV đủ mạnh thay vì xuất hiện hàng chục UCV với 1,2 phiếu bầu.
Hy vọng đã giải đáp được thắc mắc của bạn