Fiat ,hãng xe hơi lừng danh của Ý ,xương sống của nền công nghiệp Italia .Và chắc chắn bạn biết nó là ông chủ của juve đã hàng bao thập kỉ .Có thể nói bước ngoặt lớn nhất của CLB bóng đá Juventus chính là sự xuất hiện của một tỷ phú có tên là Edoardo Agneli vào một ngày tháng 7/1923. Gia đình nhà Agneli trở thành chủ sở hữu chính thức của Juventus và rót vốn chính cho Juve từ đó đến nay. Két sắt của hãng xe Fiat không ngừng mở ra cho Juve đón về những ngôi sao lớn xuất sắc với ước vọng chiến thắng.Nhưng với việc lần đầu tiên phải xuống hạng kể từ ngày thành lập ,thậm chí juve sẽ phải đối mặt với khả năng phá sản .Theo các nhà kinh tế ,việc xuống hạng khiến juve mất đến 80% thu nhập .theo ước tính Juventus cần một khoản đầu tư "nóng" lên đến 125 triệu Euro (158 triệu $) trong vòng 1 năm hoặc có thể là từ 2 đến 3 năm tới để ổn định và cơ cấu lại CLB. Lợi nhuận thu được từ việc bán sẽ giảm đi rất nhiều và những nhà tài trợ chính sẽ không muốn tiếp tục hợp tác với CLB. Việc mất đi những khoản lợi tức đáng kể, Juventus khó có thể tự chủ được với số lãi ít ỏi.Trừ khi có một lượng tiền mặt lớn từ gia đình Agneli hay từ một nguồn nào khác.Với tình hình hiện nay ,juve không thể trông mong vào sự nhân từ của các tập đoàn thương mại hiện nay .Tất cả lại quay trở về với bầu sữa mẹ ,Fiat .Tuy nhiên người ta tự hỏi ,với tình hình tài chính đang nợ đầm đìa hiện nay ,gia đình Agneli có thể làm gi` cho juve .Và cái mối tình kéo dài đến 83 năm có được vững bền hay không ,không ai biết được .Chỉ có điều nếu Fiat thật sự bỏ rơi juve , không có gi` kinh khủng hơn dành cho hàng triệu juvetini trên toàn thế giới .Juve xuống hạng ,điều này không thể làm các tifosi bỏ rơi juve .Nhưng nếu liên minh Fiat - juve tan vỡ .Đây sẽ là điều đánh gục juve hoàn toàn .Một giả thiết đặt ra là juve được một ông chủ giàu có cỡ Ibahimovich mua lại cũng không thể an ủi các cổ động viên juve được .Bởi vì đối với họ juve là Fiat và Fiat là juve .Không gi` đẹp hơn thế .