Author Topic: 5 điểm nhấn từ Juventus trong trận làm khách trước Chievo  (Read 8936 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Thiết Mộc Chân

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 85
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
Thời đại của Massimiliano Allegri tại Juventus đã bắt đầu khá sáng sủa: Giữ sạch lưới và ba điểm là một khởi đầu tốt cho mùa giải mới .

Thực tế, Allegri và các cầu thủ đã rất thận trọng trong buổi họp báo và nhận định Chievo là một đối thủ khó chơi. Tuy nhiên, sự áp đảo mạnh mẽ về thế trận trong suốt 90 phút trên đất Verona của chúng ta không có vẻ giống như đội bóng vừa mất đi một HLV giúp đội giành 3 Scudetto liên tiếp.

Dưới đây là 5 điểm nhấn trong trận mở màn mùa giải của Juventus:

1.   Áp sát tầm cao, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu

Đây là những yếu tố chiến thuật đã được quan sát dưới thời Allegri trước thềm mùa giải. Chúng ta tranh chấp quyết liệt để giành quyền sở hữu bóng và lập tức tổ chức phản công. Các tiền đạo cũng có nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ trong khi hàng tiền vệ tăng cường kèm người chặt. Tuyến phòng ngự dâng cao áp sát nhiều lần buộc Chievo mất bóng trong phạm vi sân nhà. Đối thủ của chúng ta có rất ít thời gian thực hiện các đường chuyền vì cường độ áp sát được chúng ta duy trì suốt trận.

Chievo chỉ có 7 cú sút suốt trận và hai trong số đó trúng đích.

2.   Giảm sự phụ thuộc vào Adrea Pirlo

Maestro là cầu thủ quan trọng nhất của Juventus và đội tuyển quốc gia tuy nhiên anh không còn trẻ. Ở độ tuổi 35, Pirlo cần được cân nhắc sử dụng hợp lí và Juventus đang giải quyết khá tốt vấn đề này. Claudio Marchisio thay thế Pirlo ở trung tâm có khả năng phòng thủ và khả năng áp sát tốt hơn và là chìa khóa cho chiến thắng vừa rồi. Tất nhiên Marchiso chưa thể thay thế trực tiếp cho vai trò lớn của Pirlo, nhưng hàng tiền vệ gồm Marchisio, Paul Pogba và Arturo Vidal vẫn đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Marchisio có 112 lần chậm bóng suốt trận và thực hiện 97 đường chuyền, đạt độ chuẩn xác 89%.

3.   Tinh thần thép Allegri

Khi Allegri được bổ nhiệm, đa số người hâm mộ hoàn toàn bị kích động. Thay thể một biểu tượng của CLB bằng một người từng nhiều lần cáo buộc Juventus nhận sự thiên vị từ các trọng tài?

Mọi thứ đã bắt đầu tồi tệ từ khi CEO Giuseppe Marotta phát biểu một trong những lí do ông mời cựu HLV AC Milan là Allgeri từng dẫn dắt Sassuolo đoạt một chiếc cup Serie C1. Nhưng bạn có dám để một cầu thủ 18 tuổi chơi trận chính thức đầu tiên ngay trận mở màn mùa giải như Allegri?

Mọi thứ đang dần được cải thiện. Allgeri xử lí các cuộc họp báo khá can đảm và thông minh. Ông góp công trong việc đảm bảo sự ổn định của cả con tàu: không một cầu thủ chủ chốt nào rời đi và đội hình có thêm những cái tên chất lượng. HLV 47 tuổi dàn xếp mối bất đồng với Pirlo, tạo ra được một bầu không khí vui vẻ trong phòng thay đồ.

Trận thắng Chievo cho thấy chiến thuật của Allegri bước đầu phát huy được hiệu quả. Nhưng hạn chế là Juventus đáng ra đã có một chiến thắng cách biệt hơn nếu tận dụng tốt rất nhiều cơ hội đã tạo ra. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn trong trận đấu vừa rồi là 4%, quá nghèo nàn.

4.   Phong độ tốt của Martin Caceres và Kingsley Coman

Kingsley Coman có màn ra mắt khá tuyệt vời trong khi Martin Caceres làm tốt nhiệm vụ trong khâu phòng ngự và có được bàn thắng đầu tiên của Juve trong mùa.

Caceres thay thế Barzali vẫn chưa hồi phục chấn thương gót chân và hậu vệ 27 tuổi người Uruquay đã đảm bảo tốt sự an toàn cho phần sân nhà. Trên mặt trận tấn công, Coman là cái tên nổi bật nhất trong trận đấu này. Anh là cầu thủ trẻ nhất không phải là người Ý có trận ra mắt cho Juventus, đồng thời cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đầu. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là cầu thủ trẻ người Pháp không hề thể hiện một sự do dự hay sợ hãi nào trong lần đầu ra mắt Serie A.

Caceres có số lần tắc bóng thành công trung bình trong 90 phút cao nhất so với tất cả các hậu vệ của Juventus trong mùa giải trước.

5.   Gianluigi Buffon vẫn là thủ môn số một thế giới

Đó là nhận định của David Trezeguet. Buffon dù đã 36 tuổi và đã giữ vị trí của mình trong hơn một thập kỉ nhưng anh vẫn còn khao khát các danh hiệu. Khao khát là để cải thiện, để chơi bóng và giành chiến thắng. Phong độ tốt của Buffon vẫn được đảm bảo khi những thủ thành lúc trạc tuổi anh đã có sự sa sút.



Mùa giải trước, nhiều người cho rằng Buffon đã hết thời khi anh để lọt lưới ba bàn thua đầu mùa. Nhưng về sau anh làm được gì? Trở lại và 20 lần giữ sạch lưới. Chỉ Morgan De Sanctis nhiều hơn Buffon ở thống kê này trong năm giải đấu hàng đầu của châu Âu, nhưng Buffon bắt chính nhiều hơn.

Có thể Super Gigi được một hàng thủ mạnh bảo vệ. Nhưng nên nhớ hàng thủ 3 người của chúng ta không có nhiều hậu vệ được coi ở top đầu thế giới, lần cuối cùng chúng ta có những hậu vệ như vậy là trước khi calciopoli nổ ra. Buffon là một thủ môn có khả năng tổ chức hàng thủ của mình rất khôn ngoan và sẽ là một cầu thủ quan trọng với Allegri trong việc duy trì sự ổn định của đội bóng.

Buffon đã giúp Marco Marterazzi trông như một hậu vệ hàng đầu tại World Cup 2006.

Thiết Mộc Chân
(Theo JuveFC.com)

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
5 điểm nhấn từ Juventus trong trận làm khách trước Chievo
« Reply #1 on: September 12, 2014, 04:00 PM »
Sự thật thì Allegri được Paratici lựa chọn và lobby trong cuộc họp với Hội đồng kỹ thuật gồm có Agnelli, Marotta, Paratici và Nedved. Lý do rất đơn giản:
- Allegri đang rảnh.
- Allegri lương thấp.
- Allegri có tư duy phù hợp với đội hình hiện tại.
Và quan trọng nhất là Allegri khá điềm tĩnh và biết cách sống hoà hợp với giới truyền thông hơn Conte và hơn cả UCV khác là Mancini.
Đó là mẫu HLV Italia cổ điển.

Offline Minhak

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
  • Gender: Male
5 điểm nhấn từ Juventus trong trận làm khách trước Chievo
« Reply #2 on: September 12, 2014, 04:38 PM »
Thật ra chỉ không thik Allegri  vì k nỡ xa Conte  :">. Nhưng mà hàng công cùn quá. Vs lại đội hình nhiều ông già, làm cho mình cảm giác đội bóng k có tương lai và không nhìn thấy sự hi vọng phát triển. Giống như có lần có bạn trên diễn đàn bảo năm nay chúng ta có gì khác so với năm ngoái, ngoài Morata, không gì cả ngoài việc mỗi cầu thủ của chúng ta già thêm 1 tuổi. Tình hình này thì đúng là Coman là một món quà  :d

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
5 điểm nhấn từ Juventus trong trận làm khách trước Chievo
« Reply #3 on: September 12, 2014, 08:33 PM »
Thật ra chỉ không thik Allegri  vì k nỡ xa Conte  :">. Nhưng mà hàng công cùn quá. Vs lại đội hình nhiều ông già, làm cho mình cảm giác đội bóng k có tương lai và không nhìn thấy sự hi vọng phát triển. Giống như có lần có bạn trên diễn đàn bảo năm nay chúng ta có gì khác so với năm ngoái, ngoài Morata, không gì cả ngoài việc mỗi cầu thủ của chúng ta già thêm 1 tuổi. Tình hình này thì đúng là Coman là một món quà  :d
Cũng không hẳn thế, vì hàng công Conte dùng có thể khác với Allgeri dùng, Conte yêu cầu tiền đạo hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn vì thế họ có thể không bùng nổ được, nhưng giờ thì ngược lại họ có bóng nhiều hơn và thoải mái hơn với triết lí bóng đá mới.
Năm nay đội 1 vẫn thế nhưng có sự bổ sung cần thiết và back up cũng được, mình nghĩ đội năm nay nhỉnh hơn năm ngoái ở chiều sâu, còn mặt tinh thần thì còn phải xem đã.
Dù sao, cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ trận đấu đầu tiên, hi vọng tín hiệu đó không tắt nhưng năm 2009...
Đến cuối con đường