Q: Ngoài 3-5-2, Juve sẽ chơi 4-3-3, 4-3-1-2 hay 4-3-2-1?
A: Như tôi thường nói, "4-3-và để xem đã". Sẽ rất tốn kém để có thể chơi cả hai đội hình trong 1 trận đấu. Tôi rất may mắn khi chỉ phải làm việc trên một hệ thống chiến thuật (4 hậu vệ), vì hệ thống còn lại (3-5-2) đã rất nhuyễn rồi.
Q:4-3-3?
A: Khó, vì chúng tôi không có những cầu thủ có tố chất để chơi 4-3-3. Pepe là mẫu cầu thủ chạy cánh thuần tuý. Chúng tôi cũng có Coman có thể chơi bên cánh nhưng cậu ấy còn trẻ. Cậu ấy sẽ rất hữu ích trong mùa giải này. Nói về cầu thủ trẻ, Vitale cũng sẽ là một nhân tố bí ẩn trong mùa giải tới.
Q: Ông thường thích một playmarker trong đội hình, nhưng hiện tại thì Juve không có mẫu cầu thủ đấy...
A: Tôi có thể điều chỉnh bằng một cầu thủ khác. Pereyra có những phẩm chất cần thiết để chơi ở vị trí đó.... Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ chuyên dứt điểm kiểu cổ điển. Pogba cũng không thể chơi theo cách ấy, Marchisio thì có đấy. Cũng có thể là Tevez, trong 4-3-2-1 hoặc 4-3-1-2.
Q: Vidal thì sao?
A: Cậu ấy như sư tử trong cũi. Cậu ấy muốn chơi nhưng cần phải kiên nhẫn hơn. Cậu ấy có thể sẽ chơi tại TIM cup hoặc Villa Perosa. Vidal có một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc. Hoàn toàn bình thường khi những tin đồn bủa vây cậu ấy, vì những đội bóng lớn thường quan tâm đến những cầu thủ lớn. Nhưng cậu ấy đã ở một CLB lớn rồi.

Q: Scudetto hay CL, ông sẽ ưu tiên mục tiêu nào?
A: Cả hai.
Q: Conte là HLV ĐTQG, đó có phải là lựa chọn tối ưu?
A: Tất nhiên. Tôi chúc cậu ấy nhiều may mắn và tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm tốt.
Q: Chuyển nhượng? Juve sẽ tăng cường thêm 1 trung vệ và 1 tiền đạo?
A: Tôi sẽ làm việc với BLD, thời gian còn rất ít và không được phép phạm sai lầm. Hai sai lầm (2 thương vụ) có thể không thể sửa chữa được, 1 sai lầm cũng không tốt đẹp gì. Ogbonna có những phẩm chất cần thiết nhưng cậu ấy cần thời gian. Chúng tôi đang có vấn đề ở hàng thủ trong 2 vòng đầu tiên, khi Chiellini và Barzagli không thể thi đấu. Tôi chỉ có Bonucci, Ogbonna và Caceres. Và có thể cả Marrone nữa, nếu cậu ấy ở lại. Marrone chơi ở hàng thủ có thể sẽ là một bất ngờ thú vị. Cậu ấy đã cải thiện một cách đáng ngạc nhiên ở vị trí ấy. Cậu ấy có khả năng bao quát như Bonucci, thể lực tốt và khả năng can thiệp bóng rất tốt.
Q: Vậy còn hàng công.?
A: Điều quan trọng nhất là Morata phải bình phục, sau đó thì để xem, chúng tôi có thể có nhiều phương án với những cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí. Ví dụ, Morata có thể chơi ở vị trí mũi nhọn, tiền đạo lùi hoặc chơi ở cánh trong đội hình 4-3-3. Trong tương lai gần, nếu ai đến thì người đó phải có chất lượng. Chúng tôi không cần thêm những cầu thủ ở trình độ thấp hơn hoặc không khiến chúng tôi tốt hơn.
Q: Pirlo?
A: Chưa bao giờ có vấn đề giữa chúng tôi cả. Bóng đá cũng như khoa học vậy, có những năm người ta tưởng sự việc diễn ra thế này nhưng sau đó thì lại hoàn toàn khác. Mùa giải đó, ở Milan, Andrea không may. Cậu ấy có vị trí đá chính, nhưng chấn thương và khi cậu ấy quay lại, chúng tôi đã chuyển sang đội hình khác. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra theo tình trạng của CLB, quyết định đã được đưa ra vì lý do kinh tế. Trên bình diện kỹ thuật thì Pirrlo còn chất lượng và khoẻ mạnh hơn 10 năm trước.
Q: Nếu Pirlo cần nghỉ ngơi đôi chút...?
A: Marchisio, cậu ấy có một tầm nhìn chiến thuật rất thông minh.
