Tớ lại nghĩ nếu cần một nhân tố có thể lật ngược dự đoán thì người đó chắc chắn là Marchisio.
Kể từ khi Giak ra đi thì Marchisio chính là người có thể trả lời xuất sắc cho mọi ý tưởng chiến thuật.
Rất có thể Conte sẽ dùng Pogba và Vidal để tạo cho tuyến giữa của Juve đủ sức mạnh, bù trừ cho Pirlo.
Nhưng khi lối chơi đó bế tắc và cần người vận chuyển và Tevez không làm được điều đó thì Marchisio sẽ vào sân.
Em nghĩ Pogba sẽ đá chính thật. Melo có thể áp sát Pirlo với nền tảng thể lực cực kỳ nặng và Pogba sẽ giải tán bớt sức ép đó. Hôm nay chắc đạo diễn về lại tay anh Lô thôi, Vidal sẽ đá con thoi còn Bonucci có mặt Drogba thì khó mà được sắm vai tổ chức thay anh Lô. Nhiệm vụ dọn chỗ cho anh Lô rất quan trọng và Pogba khỏe, đánh đập tốt hơn Marchisio.
Trong hai TVTT dự kiến của Galatasaray còn anh đội trưởng cũng rất cần đề phòng. Đặt nặng tuyến giữa thiên về tranh chấp có vẻ hợp lý. Marchisio sẽ vào sân nếu bế tắc, còn ko thì hẹn gặp Milan vậy.

[youtube]nC3zbQfI2uQ[/youtube]