
Derby della Mole hay Derby di Torino đã từng là một trong những trận Derby nổi tiếng. Torino được thành lập từ một phần đầy giận dữ của Juve. Sự việc bắt đầu vào cuối mùa giải 1906, Afred Dick, chủ tịch Juventus khi đó, muốn chuyển Juventus sang Thụy Sĩ nhưng ý định này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phần còn lại của đội bóng. A. Dick liền từ chức nhưng vẫn trụ lại Torino và 3/12/1906, AC Torino ra đời.
Trận derby đầu tiên vào năm 1907, vào sinh nhật 10 tuổi của Juve, Torino đã xuất sắc giành thắng lợi 2-1 và vào năm 1912, Juve đã chịu thất bại nặng nề nhất trước Torino với tỉ số không tưởng 12-0.
Juventus và Torino đã thay nhau đô hộ Serie A suốt những năm 1930s, 1940s. Grande Torino thậm chí còn được coi là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử cho đến khi Superga (1949) đã cướp của họ tất cả và từ đó họ nhạt nhòa dần trong chiếc bóng của người anh em Juventus với dòng sữa FIAT.
Tuy nhiên Derby della Mole lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho dù mạnh yếu mỗi lúc mỗi khác nhưng trận đấu luôn nóng bỏng, quyết liệt, thậm chí thô bạo đến từng phút. Trong 167 trận tại Serie A, Juve có nhỉnh hơn một chút với 68 trận thắng và 51 trận thua, cùng 48 trận hòa.
Derby năm nay chắc cũng thế, cho dù trong đội hình Juve có một cựu cầu thủ Toro và Toro cũng có 1 cầu thủ vẫn thuộc biên chế Juve. Ventura chính là người đã truyền cảm hứng cho Conte với đội hình siêu thực 4-2-4, cho dù Conte chưa thể hiện được gì với nó còn Ventura vẫn đang gieo mầm ý tưởng đó tại Toro.