3-5-2 hay Pirlo theo tớ vẫn là 1 mà thôi. Bởi vì có Pirlo nên hơi khó đá 4-3-3. Bởi khi đá 4-3-3 thì vai trò của 3 tiền vệ phải khác, mạnh mẽ, cơ động hơn, không có ai có quyền ưu tiên cả, Pirlo không đủ sức đê chơi kiểu đấy. Ở Serie A có một số đội bóng có hàng tiền vệ cơ động và tiền đạo cánh hay có thể chơi cơ động cả 4-3-3 và 3-5-2 như Napoli chẳng hạn.
Hôm qua là do phung phí quá nhiều cơ hội chứ không phải hèn nhát hay thụ động. Juve bị thủng lưới sớm nhưng có loạn đâu, vẫn ấn đều đều đấy thôi. Nếu Pogba úp ngay quả hiệp 1 và thủ môn đội bạn đừng lên đồng quá thì đã xong rồi. Chỉ có điều cách thay người của Conte khi thì dễ đoán quá khi thì cầu toàn quá, toàn 1-1 nên khó tạo đột biến.
Hôm qua Conte đã giải thích tại sao không dùng Llorente, khá giống với nhận định trước trận đấu: Đội bạn to khoẻ, chơi bóng bổng rất tốt nên chúng tôi muốn gây khó dễ cho họ trên mặt đất, và chúng tôi đã làm được.