Ở Serie A, người ta thưởng rất kiệm lời trước tháng 11. Bởi vì đặc thù của một giải đấu nặng về kỹ, chiến thuật lại thêm khoảng nghĩ giữa hai nửa mùa giải nên rất khó để đánh giá một đội bóng trong 10 trận đầu tiên.
Thường thì các đội bóng sẽ tính toán để thể lực tốt nhất vào giai đoạn giữa của hai nửa mùa giải. Tháng 10 là tháng mà các đội bóng chơi tốt nhất và thể hiện rõ nét nhất tính toán của họ và sau tháng 12 là giai đoạn họ phải tích luỹ lại thể lực cho nửa cuối mùa giải. Các bạn cứ thử xem thống kê về Juventus, Udinese vài mùa gần đây sẽ thấy rõ.
Vấn đề của Napoli không phải là lực lượng mà là đội bóng. Với số tiền họ có, lực lượng không phải là vấn đề, họ sẽ tiếp tục bổ sung . Nhưng nhìn vào cách tổ chức của họ thì thấy có nhiều thay đổi tích cực hơn rất nhiều so với thời Mazzarri. Lối chơi thoáng hơn, ít phụ thuộc hơn vào tiền đạo chủ lực, phản công nhanh và sắc hơn. Trọng tâm của lối chơi xoay quanh hàng tiền vệ với Trio Hamsik - Inler - Behrami và hai cánh. Benitez đợt này thận trọng hơn, không đập đi tất cả xây lại từ đầu nên risk cũng ít hơn.
Nói chung là mới chỉ một trận đấu, chưa thể đánh giá được nhiều. Nhưng Napoli sẽ khó chơi đấy