Tại anh nghĩ các kế hoạch chuyển nhượng khá khác biệt khi có các hlv khác nhau. Ví dụ ngày xưa Moggi làm cũng vậy, khi ngồi vào vị trí hlv trưởng là Lippi, Ace hay Capello đều có chính sách mua khác nhau. Lippi ngồi vào là mua những cầu thủ mới nổi ở Serie A. Capello thì phải mua toàn sao, cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi. Hay như Milan cũng vậy, Ace ngồi vào khác Allegri. Ace thì mua toàn mẫu bóng bẩy, còn Allegri mua toàn diện trâu bò.
Nói các vụ chuyển nhượng ở Serie A ko có ảnh hưởng của hlv là sai. Anh nghĩ hlv cũng ảnh hưởng 30 đến 40%, sau đó quyền quyết định sẽ thuộc về GDTT. Cho nên anh mới nói, khi mua cầu thủ đã có sự thống nhất của các sếp với nhau. Tất nhiêu quyền quyết định sau cùng vẫn thưộc Marrotta chứ ko phải của Conte. Marrotta vẫn có thể quyết đoán ngay cả khi Conte ậm ừ. Nhưng nếu một mục tiêu mà Conte nói: "em thích chú này lắm", với 1 mục tiêu khác dễ hơn một chút mà Conte nói: "em ko thích lắm, em thích chú kia hơn" thì ở trong hoàn cảnh của Marrotta, em sẽ chọn ai? Tất nhiên nếu mùa hè này ko mua được 1 chú nào ra hồn thì lỗi hoàn toàn thuộc về Marrotta, cái Marrotta làm chính là đánh giá xem có nên liều hay ko đó, lỗi ở đây là ko đánh giá đúng tình hình để mà theo. Còn nếu cả Marrotta và Conte đều thống nhất Higuain là chuẩn rồi thì anh ko nghĩ Marrotta lại ko quyết đoán.