Theo tớ nghĩ, Juve chọn Peluso vì yếu tố chuyên môn nhiều hơn là tài chính:
1. Với việc Chiellini bị chấn thương và Lucio ra đi, Juventus cần một cầu thủ phòng ngự tốt hơn là tấn công tốt. Armero chơi tấn công rất tốt nhưng phòng ngự lại yếu vì thường xuyên bỏ khoảng trống lại phía sau khi muốn tận dụng thời cơ để tấn công. Mùa này với sự ra đi của Asamoah, không còn người bọc lót, Armero tỏ ra chật vật hơn hẳn và mắc nhiều sai lầm chết người hơn hẳn trong lối chơi của Udinese. Peluso thì ngược lại, phòng ngự tốt hơn tấn công :(
2. Về lâu dài, mỗi cầu thủ Juventus đều phải đa năng, ít nhất là chơi được 2 vị trí và nhiều chiến thuật khác nhau. Armero chơi 3-5-2 rất hay (công) nhưng chơi 4 hậu vệ thì vẫn là dấu hỏi vì chưa được xem anh này chơi thế nào. Peluso thì chơi được ít nhất 2 vị trí trong cả đội hình 3 trung vệ lẫn 4 hậu vệ.
3. Udinese cần tiền, còn Juve thích mượn, rồi mới mua nên Udinese cũng.... nản >
