Nói chung là phải trông chờ vào tài của Conte thôi, chứ đừng mong viện binh chất lượng cao từ Marotta.
Ngay từ đầu Agnelli và Marotta đã thống nhất với HĐQT Juventus về một dự án dài hơi, mang nhiều ảnh hưởng của Barca. Theo đó, Juve sẽ phát triển bền vững và độc lập, sử dụng tối đa nguồn lực tự nhiên từ trung tâm đào tạo trẻ & các cầu thủ trẻ gần thành danh được lôi về Juventus bổ túc vài năm trước khi được sử dụng hoặc đem bán quay vòng vốn.
Vụ lớn nhất mà Juve có thể làm trong năm nay là Llorente. Tuy không tốn phí nhưng sẽ khiến quỹ lương của Juve chệch choạng với 4,5M + bonus, sánh ngang cùng Buffon. Muốn có cầu thủ tốt thì phải trả lương cao, trả lương cao sẽ dẫn đến nội bộ bất đồng, lối chơi tập thể phá sản. Nếu bạn nào vẫn thích các siêu cầu thủ thì chắc phải thích tạm Milan thôi, chứ Juve chắc toàn công nhân mỏ cần cù, chịu khó.
Giaccherini, Padoin không được các Juventini đánh giá cao, nhưng lại được các HLV đánh giá là các thương vụ thành công của Juventus, đặc biệt là Giaccherini. Sự đa năng của mẫu cầu thủ kiểu này sẽ giúp Conte vận hành nhiều ý tưởng chiến thuật khác nhau, rất tốt cho cuộc đua đường trường. Nhưng sẽ là giải pháp tồi nếu Juve muốn có C1, nơi sự hưng phấn và toả sáng cá nhân đóng vai trò quan trọng hơn.
Như đã nói ở trên, hy vọng lớn nhất là Paratici thuyết phục được Bilbao chấp nhận 4-7M tiền ăn sáng mà nhả Llorente.