Trong trận đấu hôm qua trên sân Siena,mục tiêu 3 điểm đã đạt được nhưng mà về lối chơi và cách tiếp cận trận đấu thì rõ ràng chúng ta có những vấn đề. Một trận đấu mà chúng ta tự làm khó mình là chính. Hãy cùng mình nhìn lại những điểm thú vị trong trận đấu hôm qua.
Khoan hãy nói về 2 bàn thắng của Juve, chúng ta hãy nói về:
1. Thái độ và cách tiếp cận trận đấu:

Rõ ràng sau khi Pirlo ghi bàn ở phút thứ 14, thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trên sân đã có phần chủ quan. Điều này thấy rõ nhất khi Juve đã để thua trong một tình huống mà Siena xuống bóng không nguy hiểm. Cầu thủ Angelo xuất phát sau De Ceglie, nhưng anh lại đuổi kịp bóng trong tình huống đó, sau đó trong pha tranh chấp tay đôi, rõ ràng De Ceglie vẫn có thời gian để chuồi bóng ra biên hoặc phạm lỗi khi cần thiết nhưng có thể thấy De Ceglie đã chù chừ. Khi nhận thấy sai lầm, Chiellini lao ra để khép góc và sửa sai cho De Ceglie nhưng đã quá muộn. Một quả căng ngang Calaio tự do thoát xuống trong khi ở phía trong Lichtsteiner đứng vị trí sai và Calaio đã trừng phạt việc mất tập trung cũng như chủ quan này của hàng thủ Juve.


2. Khi Juve thiếu quyết đoán:
Rõ ràng “căn bệnh” này đã lây từ trận gặp Shahtar sang Siena. Trước một hàng phòng ngự có sống đông cầu thủ và được tổ chức khá tốt của Siena, các cầu thủ trên hàng công tỏ ra quá nắn nót trong các tình huống dứt điểm thay vì tỏ ra dứt khoát. Tiêu biểu là tính huống Giovinco cố gắng đi bóng qua thủ môn Pegolo của Siena thay vì dứt điểm.
3. Lối đá của Siena:

HLV Cosmi của Siena có một cách xử lý rất hay thể hiện cá tính cũng như sự tinh tường của mình. Siena xuất phát với đội hình 3-4-2-1 để chống lại 3-5-2 của Juve. Trừ tình huống để thua ở phút thứ 14 trong một tình huống cố định thì phần lớn thời gian còn lại họ đá phòng ngự phản công khá hay với 3 cầu thủ Rosina, Ze Eduardo; Calaio chạy sát với 3 cầu thủ phòng ngự của Juve. Một mặt vừa hạn chế những đường chuyền bóng dài của các cầu thủ phòng ngự Juventus lên tuyến trên, đồng thời bắt các cầu thủ của Juve phải 1 kèm 1 trong các pha tranh chấp cũng như phản công.
4 cầu thủ tiền vệ của Siena gồm: Angelo, Vergassola, Rodriguez, Del Grosso. đã che chắn cho 3 cầu thủ phòng ngự khá tốt và họ tổ chức phản công cũng không tồi. Trong đó nổi bật là cầu thủ Ribair Rodríguez, khi mà anh đã làm lu mờ Vidal trong những pha tranh chấp tay đôi bằng thể lực sung mãn của mình. Angelo thì có tốc độ rất tốt. Mình rất ấn tượng với pha mở tốc độ, và tạt bóng thành công của anh trong bàn gỡ hòa của Siena.
4. 3-5-2 và 4- 3- 3

Khi Quagliarella vào sân ở phút 80. Juve đã chuyển từ chiến thuật 3-5-2 sang 4-3-3 với Quagliarella đá cắm, anh là một tiền đạo nguy hiểm và chạy chỗ thông minh, Giovinco và Vucinic dạt sang 2 bên cánh. Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả khi Vucinic lẫn Giovinco đều là những cầu thủ cầm bóng tốt, họ dạt cánh cũng thoát khỏi sự kèm cặp gắt gao của các cầu thủ Siena và lối chơi tấn công của Juve cũng trở nên biến hóa và nguy nhiểm hơn.
5. Marchisio

Rõ ràng là một trận đấu mà Marchisio đã chứng tỏ được phẩm chất ngôi sao của mình. Với khả năng chọn vị trí cũng như đá bóng sống tốt. Marchisio đã làm tốt điều mà các tiền đạo của Juve trong suốt 90 phút thi đấu không làm được, để “cứu” Juve khỏi một trận hòa tẻ nhạt và tiếp tục dẫn đầu ở Serie A.