Author Topic: Bình luận trận Genoa - Juventus 16-9-2012  (Read 6016 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline levu

  • Youngster
  • *
  • Posts: 4
Bình luận trận Genoa - Juventus 16-9-2012
« on: September 17, 2012, 10:06 AM »

Qua trận với Genoa hôm qua đã bộc lộ những vấn đề đối với Juve Mà HLV Conte cùng đồng sự Carrera cần phải khắc phục trong thời gian tới để bộ máy Juve hoạt động tốt hơn.
1.   Chính thức và dự bị:
Khi mà mùa giải năm nay Juve phải căng sức trên 2 mặt trận (chưa kể các trận đấu ở Italia Cup) buộc Con te phải tính toán vấn đề nhân sự  1 cách hợp lý. Tuy nhiên, có thể thấy,Đội  hình chính và dự bị của Juve có 1 khoảng cách khá lớn về trình độ cũng như phong độ. Mặc dù, Carrera trước trận đấu đã phủ nhận điều này. Để giữ sức cho trận gặp Chelsea ở giữa tuần, Conte đã cất Asamoah, Vidal và Vucinic trên băng ghế dự bị và thay bằng De Ceglie, Giaccherini và Matri trên hàng công. Có thể nhận thấy 3 cầu thủ trên quan trong như thế nào với lối đá của Juve.
Chính sự thay đổi này đã khiến Juve đá khá hỗn loạn trong hiệp 1 khi mà Juve buộc phải chơi nhanh theo ý của Genoa vì hàng tiền vệ hoàn toàn bị tê liệt. Juve đã may mắn cộng với sự xuất sắc của Buffon mới không bị thua nhiều hơn 1 bàn ở trong hiệp 1. Sự cơ động của bộ đôi Boriello cùng Immobile liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự. Hai cầu thủ trên hàng công Genoa có sức tì đè và che chắn bóng khá tốt công với việc Pirlo và Marchisio bị phong tỏa bởi lối đá giàu thể lực không ngại va chạm của Genoa, trong khi Giaccherini không giúp ích được gì trong khả năng tranh chấp. Genoa đã  buộc Juve chủ yếu tấn công bằng các pha bóng dài và các pha tạt bóng từ 2 bên cánh. Mà những miếng tấn công này hầu như vô hại. Vì Caceres và De Ceglie tạt bóng quá tệ.
Trong phòng ngự thì De Ceglie hoàn toàn thất bại trong việc phong tỏa Jankovic của Genoa. Buộc Chiellini phải dạt sang trái hỗ trợ. Trong 1 trận đấu mà Chiellini cũng chơi không hoàn toàn chắc chắn. Rất may là trong trận này Bonucci đá khá tốt, chính anh là người đã cứu 1 bàn thua trong tình huống cầu thủ tấn công của  Genoa đối mặt với Buffon và phạm lỗi cần thiết trong 1 tình huống phản công nhanh của Genoa (trong tình huống này các cầu thử Genoa đã yêu cầu trọng tài đuổi Bonucci vì họ cho rằng trong tình huống đó nếu không có pha phạm lỗi của Bonucci thì hoàn toàn có thể có bàn thắng cho Genoa).
Trong hai tình huống Pirlo và Marchisio mất bóng khi mà “chiến binh” Vidal  không có trên sân che chắn  cho họ, Genoa đã tận dụng thành công 1 lần. Nếu Immobile không mất bình tĩnh trong tình huống đối đầu với Buffon thì  Juve đã thua ngay trong hiệp này rồi.
Có thể nói Juve mất 3 cầu thủ trên đá giống Juve thời còn Diego, cầm bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng không có nhịp điệu không tiềm ẩn sự nguy hiểm trong các pha lên bóng.
De Ceglie ngoài điểm mạnh về thể lực mà trong trận này cũng không bằng Jankovic  thì cũng không có được sự lắt léo cùng những quả tạt bóng chính xác.
Trong lối chơi mà Conte xây dựng. Ông cần một tiền đạo cao to, có khả năng tranh chấp, tì đè, giữ bóng tốt( điều này tạo ra nhịp điệu trong lối chơi) để các cầu thủ tấn công xung quanh  (Givonco)có thời gian thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ đối phương. Cùng với các cầu thủ ở hàng tiền vệ có thời gian đề  chuyển từ vị trí phòng ngự dâng lên chiếm vị trí gây sức ép lên hàng phòng ngự  đối thủ  buộc họ mắc sai lầm thì Matri không làm được. Có thể thấy Vucinic làm điều này  tốt hơn.  Ngoài khả năng cầm bóng tốt, Vucinic còn có sự tinh quái (anh liên tục gây hấn với Kucka khiến cầu thủ này mất bình tĩnh) và khả năng giả vờ ngã để kiếm các quả phạt cố định  , điều này cũng gây ức chế cho đối thủ.
Matri thì đá càng ngày càng giống Amauri, nghĩa là không đóng góp được gì cho lối chơi của Juve (giống thời mà các fan của Juve thốt lên khi thấy Amauri ra sân, giống như Juve đang chấp đối thủ 1 người) có thể nói Matri hoàn toàn vô hại. Ngay cả cơ hội ngon ăn khi mà anh thoát xuống (ở tư thế việt vị) đối mặt với Frey anh cũng sút bóng ra ngoài. Nếu không cải thiện phong độ tệ hại này thì Matri bị đá đít khỏi Juve cũng không có gì là ngạc nhiên.
2.   Vidal
Có thể nói Vidal chính là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Juventus chứ không phải Pirlo. Chính lối đá giàu thể lực không ngại va chạm của Vidal giúp cho Marchisio và Pirlo dễ thở hơn khi không bị các tiền vệ của đối thủ tập kích từ phía sau.
3.   Pirlo già rồi
Pirlo đã già và không thể đá với 100% phong độ mãi được. Conte và BLĐ biết điều đó. Nhưng để kiếm một người thay thế Pirlo thì gần như không thể. Vì hiện không có cầu thủ nào có lối đá giống Pirlo hay đạt đến trình độ của Pirlo. Hy vọng từ đây đến lúc Pirlo giải nghệ Pogba sẽ trưởng thành hơn.
4.   Thiếu một sát thủ
Điều này giống như “khổ lắm nói mãi” khi mà ai cũng biết điểm yếu của JUve là đây. Và hi vọng BLĐ sẽ khắc phục trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Re: Bình luận trận Genoa - Juventus 16-9-2012
« Reply #1 on: September 17, 2012, 05:22 PM »
Nói dài thì cũng dài mà ngắn thì cũng ngắn. Trận hôm qua chốt 3 điểm:
1. Hàng thủ - 3 chàng ngự lâm 1 ngày dưới sức =>>> không còn những tình huống cặp Chiellini - Barza dâng lên làm cận vệ cho Pirlo vì về không kịp, đọc nhịp chậm. => Mất cự li và khả năng chiếm lĩnh từ xa.

2. Vị trí tiền vệ của Vidal và kèm theo đó là 2 cánh. Khi Vidal đá thì Marchisio giữ vai trò đá TV tự do, hôm qua ko Vidal - mà Giacche khả năng thu hồi bóng và tranh chấp 1vs1 thì lại không thể tốt = Vidal. Thiếu 1 máy quét khu vực giữa sân, bóng thường lọt qua hàng Tiền vệ và uy hiếp xuống dưới. Cả cặp Ceglie và Caceres đều trở lại sau chấn thương và phong độ thực sự kém. Caceres thiếu hẳn những cú nước rút dốc biên sở trường, cũng không dám bó vào trong nhiều. Ceglie có vẻ béo lên và ngồi ngoài lâu nên tốc độ và cảm giác bóng là cực kém, hầu như 2 chú này không tạt được quả nào ra hồn, nếu có tạt thì cứ như là chuyền cho nhau giao từ biên này sang tận biên bên kia. Ngoài ra do sự hỗ trợ của hàng phòng ngự hôm qua không tốt nên có thể thấy điểm yếu phòng thủ của cặp Ceglie và Caceres lộ ra khá rõ.

3. Cánh trái: hôm qua khi H1 xếp đội hình thực sự mất cân đối hầu hết các cầu thủ tấn công hoặc có xu hướng tấn công đều thuận kèo trái hoặc đá cánh trái: Ceglie - Giaccherini - Giovinco, và không có người hỗ trợ thu hồi bóng nên mất hơn nửa H1 Marchisio phải làm việc này cùng Pirlo dẫn đến H1 hầu hết tấn công bên cánh trái. Nhưng tấn công lại không hiệu quả lí do: Cặp Matri - Gio khó mà đá nếu không có 1-2 cầu thủ có nền tảng thể lực và va chạm tốt như Vidal hay Asamoah hỗ trợ. có thể thấy Ceglie - Matri chỉ cần 2 cầu thủ đối phương vây là mất bóng, Giovinco thì thảm hơn cầu thủ đối phương chỉ cần đá rát là cháu nằm sân luôn chứ đừng nói là chạy chỗ. Nên những pha bật bóng của Matri - Gio này bị tầm khoảng 3 cầu thủ phòng ngự Genoa can thiệp là cầm chắc mất bóng.
Giaccherini hôm qua đá sáng nhất trong dàn kèo trái ở trên nhưng phòng ngự kém quá, nhiều khả năng làm dự bị TV tự do cho Marchisio thì tốt hơn là đá thay Vidal.

thêm 2 điểm bonus
4. Pirlo: so với năm ngoái năm nay Pirlo đã hỗ trợ phòng ngự tốt hơn rất nhiều, nhưng lối chơi phụ thuộc Pirlo thì chắc cũng không đến nỗi vì nếu a này ngủ ở nhà thì vẫn có thể chuyển sang đá bóng ngắn Pressing nhanh với Asamoah - Vidal - Marone (pogba) - Marchisio - Lich (Caceres, Isla).

5. Cần 1 TĐ thực sự bén và Gio phải lì lợm hơn nữa. Còn không thì cháu Gio cũng sớm ăn hành mà nằm sân thôi. Còn nếu không thì loại cắm phải thuộc loại trâu bò, mình "ảnh" đè hậu vệ đối phương dẹp lép hết thì cháu Kiến mới có chỗ mà nhoi :))
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Re: Bình luận trận Genoa - Juventus 16-9-2012
« Reply #2 on: September 17, 2012, 08:30 PM »
levu nhận định hay lắm.
Có thể thấy bộ 3 Juve cất hôm qua quan trọng với Juve tới chừng nào. Còn Matri thì ngày càng đá chán, mùa sau cho Genoa đi rồi rước chú Immobile về gấp :-t
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄