Conte xây dựng lối chơi dựa trên tính tập thể nhờ đó mà phát huy được hết năng lực của các cầu thủ. Đi ngược lại với quan điểm của Moggi/Galliani, một vài cầu thủ giỏi có thể kéo cả đội hình.
Hôm qua xem Juve đá, Zamparini chỉ có há hốc mồm mà thốt lên: "Tê quá giỏi, ngoài Pirlo và Buffon, Juve toàn dùng những cầu thủ bình thường (normal)".
Tớ nghĩ Lichtsteiner/Caceres/Isla đều là những cầu thủ tốt cho một lối chơi nhất định chứ ko phải loại siêu cao thủ, chơi được mọi đấu pháp. Isla thiên về công, Lichtsteiner thiên về thủ, Caceres thì đa năng hơn nhưng lại không chắc chắn bằng. Thế nên mới có chuyện chú nào cũng được đá, nhưng không ai là không thể thay thế.
Cho đến thời điểm hiện tại có lẽ lối chơi đấy vẫn ổn, nhưng hơi tốn sức. Nếu muốn đi sâu thì phải có giải pháp ít tốn sức hơn, chủ yếu là nằm ở khâu dứt điểm.
Nếu Giovinco, Pogba, Pirlo hay Vucinic ghi bàn sớm thì Licht và Asamoah đã nhàn hơn hẳn. Đúng là Juve cần 1 ngôi sao vừa giữ được bóng, vừa dứt điểm tốt (Suarez) hoặc càn lướt, làm tường, dứt điểm ngon (Llorente, Dzeko, Drogba). Giờ là lúc đợi xem Juve có dám chơi mạnh hay không thôi