Author Topic: Cùng nhìn lại sơ đồ chiến thuật của Juve mùa bóng 2011-2012  (Read 13112 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Mùa bóng 2011 - 2012 đã khép lại với thành công ngoài sức tưởng tượng của Juve. Đã có rất nhiều những chuyển biến tích cực từ nhiều phía, đặc biệt là hệ thống chiến thuật mà Conte đã gây dựng cho Juve. Chúng ta cùng nhìn lại những chuyển biến này. Lưu ý đây là ý kiến riêng của mình, có thể đúng, có thể sai, các bạn cứ góp ý nhiệt tình.

Phần một: Xu thế của bóng đá Ý và hệ thống chiến thuật cơ bản của Juve.

Trong mùa giải vừa qua Conte sử dụng 3 sơ đồ chiến thuật chính: 4-2-4, 4-3-3 và 3-5-2. Nhìn chung cách vận hành của 3 sơ đồ này là khác nhau nhưng đều được xây dựng xung quanh Pirlo. Conte sử dụng Pirlo cũng rất khác so với các chiến thuật truyền thống trước đây. Trước đây chơi bên cạnh Pirlo luôn có 1 tiền vệ thu hồi bóng đúng nghĩa như Gattuso, còn bây giờ Conte lại sử dụng những tiền vệ con thoi điển hình, những cầu thủ có khả năng lên xuống, công thủ toàn diện và có thể lực rất tốt như Marchisio, Vidal. Đây cũng là một phần lý do khi Juve đẩy những cầu thủ như Sissoko, đến kỳ chuyển nhượng mùa đông đẩy tiếp Pazienza và lấy về Padoin để làm backup. Việc sử dụng những cầu thủ con thoi như vậy chơi bên cạnh Pirlo ko phải là mới, Lippi đã từng làm vậy ở WC 2006 trong 2 trận đầu, với cặp tiền vệ con thoi là De Rossi và Perrotta, chỉ sau khi De Rossi bị cấm thi đấu Lippi mới sử dụng Gattuso đến hết giải. Nhưng có lẽ Conte là người đầu tiên sử dụng chiến thuật này thành công đến vậy, ngay cả trong sơ đồ 4-2-4, chỉ có 2 tiền vệ trung tâm.

Điều tương tự Conte cũng áp dụng ở 2 cánh, khi những cầu thủ ở đây đều là những người phải có thể lực cực tốt, có khả năng lên xuống suốt 90'.
Licht tiêu biểu cho cầu thủ đá cánh của Juve mùa này.

Cách áp dụng hệ thống chiến thuật này ra châu Âu sẽ còn phải kiểm chứng, nhưng ở Serie A có những điều kiện cực kỳ thuận lợi để làm điều này. Xu thế bóng đá Italia mùa vừa qua ko còn sử dụng những cầu thủ tấn công có khả năng giữ bóng, nhãn quan chiến thuật tốt ở tốc độ cao như Kaka, Pastore hay Sanchez... Các đội bóng thường sử dụng các cầu thủ tiền đạo sức mạnh làm nền tảng cho lối chơi phản công của họ. Ngay cả tuyến tiền vệ, các đội bóng của Serie A cũng xử dụng các cầu thủ có lối chơi thiên về thể lực như Nainggolan, Asamoah... hơn là những cầu thủ có khả năng kĩ thuật tốt. Điều này gây ra một số bất lợi trong các phương án tấn công của họ khi các đội này đối đầu với Juve:

1. Các tiền vệ ko đủ kĩ thuật và tốc độ để bức ra khỏi sự truy cản của các tiền vệ Juve nên mặc dù 2 tiền vệ con thoi của Juve dâng rất cao nhưng hiếm khi các cầu thủ tấn công của đối phương có cơ hội đối diện trực tiếp với các hậu vệ của Juve trong các pha phản công. Điều này chỉ duy nhất 1 lần Juve mắc phải là trận chung kết với Napoli ở Coppa, nhưng thật sự trận này các cầu thủ Juve ko có sự tập trung trong các pha bóng.

2. Chính vì ko có những tiền vệ kĩ thuật có khả năng cầm bóng từ sân nhà, dùng tốc độ để vượt qua tuyến tiền vệ của Juve nên các đội này hầu hết sử dụng các đường bóng dài cho tuyến trên. Nhưng điều này lại gặp thêm 1 bất lợi nữa là các trung vệ của Juve là những người có khả năng phán đoán điểm rơi và chơi bóng bổng cực tốt nên gần như các đội ở Serie A ko có khả năng phản công khi đối đầu với Juve. Điều này giải thích tại sao Juve có khả năng kiểm soát bóng thuộc diện cao nhất Serie A và cũng là đội bóng để lọt lưới ít nhất.
Các clb ở Serie A ưa thích những tiền vệ thiên về thể lực hơn


Tuy nhiên vẫn có những đội bóng ở Serie A sử dụng cầu thủ tấn công kĩ thuật như Parma với Giovinco, Bologna với Ramírez... cũng đã gây rất nhiều khó khăn cho Juve, đặc biệt là Bologna với Ramírez, ko biết vô tình hay ko mà cả 2 trận gặp Bologna Juve đều phải nhận thẻ đỏ sau các pha cầm bóng đột phá ở giữa sân. Chính vì thế năm sau ra châu Âu, Juve sẽ còn phải đối đầu với những tiền vệ có kĩ thuật hàng đầu thế giới, lúc đó mới thật sự kiểm chứng được cách vận hành hàng tiền vệ của Juve có hiệu quả hay ko?
Ramirez, một trong số ít các cầu thủ có thể gây khó dễ cho hàng phòng ngự Juve


Một xu thế nữa ở mùa giải vừa quà là các đội ở Serie A đang dần chuyển qua chơi 3 trung vệ, tuỳ vào tình hình và thời điểm từng trận đấu mà các đội bóng dùng sơ đồ 3-5-2 hay 5-3-2. Những sơ đồ này chưa cho thấy sức mạnh tấn công của họ nhưng ngày càng củng cố lối chơi phòng ngự các đội bóng nhỏ, nhất là trong thời điểm bóng đá Italia ko còn sản sinh ra những trung vệ hàng đầu thế giới nữa, lối chơi này là cách tốt nhất hạn chế các bàn thua. Bản thân Juve cũng ko thoát khỏi xu thế này mặc dù là đội chơi tấn công, nhưng những yêu cầu về chiến thuật đòi hỏi Conte có những thay đổi để phù hợp với những con người hiện có của Juve. Chúng ta sẽ phân tích cụ thể từng sơ đồ ở phần sau.
(Còn tiếp)

Offline PoohBW

  • Đội trưởng đội bú bình
  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
  • Gender: Male
Cháu đợi bác VKD. Sorry bác cháu nhầm (tại cháu hay nghe bố gọi thế)
Cháu đợi bác DKV ra trọn bộ rồi chém gió luôn thể ạh :D

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
đợi cái còn tiếp của bác này  #:-S
AKAZZURRI

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Bác Aka post lên trang chủ rồi, thế thì tối mai ngồi viết phần tiếp theo rồi :D. Em có ý tưởng trong đầu hết rồi chỉ đang tìm cách sắp xếp cho hợp lý thôi. :D
« Last Edit: June 03, 2012, 06:46 AM by Dkv »

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Phần 2: Từ sơ đồ siêu tấn công 4-2-4...

Bước vào mùa giải 2011-2012 Conte tuyên bố sẽ cho Juve đá với đội hình siêu tấn công 4-2-4, một đội hình mà có lẽ những người giàu chí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến ở Serie A, và trên thực tế đội hình này trên thế giới cũng đã chết từ cách đây hơn 40 năm cùng với những nhà vô địch Brazil.

Nhưng việc Conte cho áp dụng sơ đồ 4-2-4 cũng là điều dễ hiểu. Sơ đồ này thực chất là một biến thế của sơ đồ 4-4-2 từng nhiều năm liền làm nên thành công của Juve trong những năm trước Calciopoli, dù cho huấn luyện viên khi đó của Juve là Lippi hay Capello. Việc Conte nói Juve sẽ chơi với sơ đồ 4-2-4 chỉ ngầm ý bảo là Juve sẽ chơi tấn công. Có thể nói sơ đồ 4-4-2 đã ngấm vào nhiều thế hệ cầu thủ của Juve, dù sau Calciopoli, Juve có rơi vào khủng hoảng thì sơ đồ đó vẫn là sơ đồ mà Juve chơi thành công nhất. Hơn nữa mùa giải 2010-2011 Juve cũng áp dụng sơ đồ này và gặt hái cũng ít nhiều thành công trước khi kỳ nghỉ đông diễn ra, nên việc tiếp tục duy trì lối chơi là một điều nên làm sau 2 mùa đại khủng hoảng vì những thay đổi cả nhân sự và lối chơi.

Những gì điểm yếu của Juve mùa 2010-2011 đã được gia cố bằng chiến dịch mua sắm hiệu quả. Điểm yếu bên cánh phải được gia cố bằng Lichtsteiner, tiền đạo lùi Vucinic, tiền vệ trái với 2 bản hợp đồng Giaccharini và Esterriberia và khi chưa yên tâm với cánh trái này (từ sau Nedved đây vẫn là điểm yếu của Juve) Juve mang thêm Elia về. Điều này cho thấy Juve rất quyết tâm theo đuổi sơ đồ 4-4-2. Nếu nhìn lại cả mùa giải vừa qua có thể rút ra một chân lý từ Conte: "Người ta muốn xây dựng một điều gì đó thì nên bắt đầu từ quá khứ".

Vậy Conte đã áp dụng sơ đồ 4-2-4 như thế nào? Như mình đã nói ở phần 1, bất cứ sơ đồ nào Conte đều sử dụng các cầu thủ đá cánh lên xuống liên tục và tiền vệ trung tâm (trừ Pirlo) là tiền vệ con thoi. Ngay cả trong sơ đồ 4-2-4 này điều đó cũng được áp dụng. Mặc dù chỉ có 2 tiền vệ ở giữa sân và ko mạnh hẳn về tranh chấp nhưng Marchisio vẫn đá như tiền vệ con thoi, có điều ko dâng cao như các sơ đồ sau này của Conte áp dụng. Điều khá khác lạ so với các sơ đồ chiến thuật thông thường, 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ của Conte gần như ko có nhiệm vụ tranh chấp, họ chỉ có nhiệm vụ đứng đúng vị trí để đón những quả bóng bật ra. Đây lại là một điểm mạnh của Marchisio và Pirlo khi họ lại là những người đứng vị trí khá tốt. Nhiệm vụ tranh chấp trong sơ đồ này thuộc về những cầu thủ chạy cánh. Ngay sau khi mất bóng, các tiền vệ biên liền áp sáp ngay mục tiêu và các hậu vệ biên cũng dâng cao để hỗ trợ ngay lập tức.

Về mặt trận tấn công, thật sự không nhiều điều để nói vì thực tế, ngoài khả năng kiểm soát bóng, đội hình này bị bế tắc hoàn toàn trong việc tiếp cận cầu môn. Ngoại trừ trận đầu tiên với Parma, họ bị bất ngờ trước một Pirlo quá hay nên bị xé nát với tỉ số 4-1, các trận còn lại gần như Juve đã bị bắt bài. Sơ đồ này có rất nhiều điểm yếu:

1. Phụ thuộc quá nhiều vào Pirlo, từ khả năng điều tiết trận đấu đến những pha kiến thiết để ghi bàn. Sau trận Parma, điểm mạnh này cũng chính là điểm yếu đã bị chỉ mặt và đối phương chỉ việc kèm chặt Pirlo là hoàn toàn phá được lối chơi của Juve.

2.Pirlo bị khóa chặt, nhiệm vụ tấn công được giao cho các tiền vệ cánh, nhưng trên thực tế những tiền vệ có khả năng đột phá cao như Krasic hay Elia thì lại ko giỏi trong việc hỗ trợ phòng thủ, chính vì thế khi để mất bóng rất nguy hiểm. Các tiền vệ trung tâm đều ko phải là những người đánh chặn giỏi trong các tình huống này.

3. Việc liên tục hoạt động lên xuống của các hậu vệ biên với cường độ cao làm họ ko đảm bảo thể lực khi về cuối trận. Các bàn thua và các pha nguy hiểm về phía khung thành juve trong giai đoạn này thường về cuối hiệp 2, khi những cầu thủ này ko còn đảm bảo thể lực để thực hiện lối chơi.

4. Cũng chính vì luôn phải dùng lối chơi ko ngại va chạm để hỗ trợ cho các tiền vệ trung tâm nên số thẻ phạt của Juve trong giai đoạn này hơi bị cao. 2/4 thẻ đỏ của cả mùa rơi vào thời gian sử dụng sơ đồ này.

5. Hiệp 2 khi Vidal được thay vào luôn chơi khá hay và cùng Marchisio hỗ trợ tốt cho Pirlo trong việc kiểm soát trận đấu. Việc áp dụng sơ đồ này sẽ bỏ phí một trong hai tài năng ở tuyến tiền vệ là Marchisio và Vidal.

Với những bất lợi trên Conte nhanh chóng khai tử sơ đồ này chỉ trong vòng sau 4 trận đầu tiên. Từ đó ___ chết luôn 2 cầu thủ đá cánh tiềm năng là Krasic và Elia. Với sơ đồ tấn công luôn luôn là điều thiếu thực tế ở Serie A. Chúng ta sẽ xem sơ đồ 4-3-3 làm được gì ở phần sau.
« Last Edit: June 10, 2012, 05:55 AM by Dkv »

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Phần 3: ...đội hình cân bằng 4-3-3...

Phần 2 chúng ta đã nói đến những điểm yếu trong đội hình 4-2-4 mang lại. Để giải quyết năm bài toán này, Conte đều dùng một lời giải, lời giải đó có tên Vidal. Có Vidal, một cầu thủ có thể lực, tranh chấp tốt, Juve đã giải quyết được các vấn đề sau:
1. Cân bằng hơn giữa công và thủ.
2. Khu trung tuyến giàu sức mạnh hơn, hạn chế việc tiêu hao thể lực của các cầu thủ chạy cánh.
3. Đội hình cân bằng và cự ly đội hình tốt cũng giảm những va chạm không đáng có và số thẻ giảm xuống hẳn.

Với việc có thêm Vidal ở tuyến giữa, Juve có 3 tiền vệ trung tâm để chơi ở giữa sân, và đội hình thông dụng nhất hiện nay mà thế giới đang áp dụng là đội hình 4-3-3. Hầu như các đội bóng mạnh trên thế giới đều áp dụng đội hình này. Nó có rất nhiều biến thể và các sơ đồ biến thể của nó chỉ thay đổi ở cách vận hành 3 tiền vệ trung tâm. Một số đội chơi thủ thì sử dụng hai tiền vệ phòng ngự, như Hà Lan ở WC 2010 hay sử dụng một thu hồi bóng, một làm bóng như Tây Ban Nha. Nói chung về sơ đồ này khá đa dạng và là đội hình yêu thích nhất hiện nay. Conte cũng áp dụng sơ đồ này cho Juve nhưng có 1 đặc điểm khi mà người ta nhìn lại cả mùa giải sẽ thấy cách vận hành ở hàng tiền vệ không bao giờ thay đổi dù cho Juve có đá với đội hình 4-2-4, 4-3-3 hay 3-5-2 đi nữa. Đó là lối chơi luôn xoay quanh Pirlo và các tiền vệ trung tâm khác là những tiền vệ con thoi. Điều này làm Juve ko bao giờ bị bỡ ngỡ và luôn có tính liên tục trong lối chơi, ko bị tình trạng chưa quen đội hình làm rối loạn vì lối chơi của hàng tiền vệ ko đổi, những thay đổi chỉ ở những vệ tinh xung quanh. Nếu coi Conte là một nhà toán học thì cả mùa giải ông sẽ đi tìm lời giải cho những vấn đề mắc phải nhưng luôn giữ một định lý hoặc 1 tiên đề đó là: "Pirlo và những tiền vệ xung quanh".

Trong lối chơi 4-3-3 của Conte thì Vidal và Marchisio như con lắc dao động, nghĩa là khi Marchisio dâng cao thì Vidal sẽ ở lại phía sau hoặc ngược lại. Thông thường người dâng cao sẽ là Marchisio do khả năng tranh chấp của Vidal cao hơn. Vidal chỉ dâng cao trong các pha lên bóng nhanh nhờ khả năng thể lực rất tốt của mình, Vidal luôn là người có mặt đầu tiên trong mặt trận tấn công. Đấy là cách hoạt động của 2 tiền vệ con thoi so với 1 như ở phần trước mình đã nói. Sơ đồ này còn có những thay đổi khác cho mặt trận tấn công đó là dựa rất nhiều vào khả năng di chuyển vị trí của các cầu thủ trên hàng công. Khả năng di chuyển của những cầu thủ chính là những miếng đánh bất ngờ nhất trong giai đoạn này. Những kết quả đội hình này mang lại:
1. Giúp Juve có chuỗi trận thăng hoa đầu tiên của mùa giải mà đỉnh cao là trận thắng Milan 2-0 trên thế trên cơ hoàn toàn và cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-3 trước Napoli. Cả 2 trận này đều cho thấy khả năng di chuyển tuyệt vời của các cầu thủ Juve.
2. Đội hình này cũng giúp những cầu thủ như Marchisio hay Pepe có chuỗi trận ấn tượng khi nhả đạn đều đều. Nhất là Pepe khi trước đây anh bị cho là nông dân, trâu đất thì giờ đây màn đánh gol mỗi lần ghi bàn đã trở nên thành một điều thông thường trong mỗi trận đấu.
3. Các bàn thắng cũng ko dựa nhiều vào khả năng kiến thiết của Pirlo, giúp anh tập trung hơn vào khả năng điều tiết trận đấu.

Tuy nhiên đội hình này vẫn để lại những vấn đề mà Conte cần phải tiếp tục tìm lời giải:
1. Juve vẫn rất khó khăn trong việc triển khai lối chơi mỗi khi Pirlo bị kèm chặt.
2. Để giải quyết bài toán này, Conte đã sử dụng Bonucci chơi ở phía sau Pirlo và anh sẽ là người mở bóng khi Pirlo ko có nhiều khoảng trống để thực hiện nhưng một vấn đề nảy sinh trong thời gian này là Bonucci mắc quá nhiều lỗi trong phòng ngự. Khi không sử dụng anh thì Pirlo lại thường xuyên làm cổ động viên đứng tim vì những pha mất bóng ngay trước vòng cấm địa do ko có nhiều thời gian và không gian xử lý nên mặc dù De Ceglie trong một số trận có phong độ rất tốt nhưng Conte ko xử dụng vì ko có Bonucci khả năng triển khai bóng còn khó khăn hơn nhiều.
3. Trong bất cứ đội hình 4-3-3 nào cũng đòi hỏi một sát thủ, một chân sút ở phía trên nhưng Juve lại ko có mẫu tiền đạo này nhất là khi lối chơi dựa vào khả năng di chuyển của các cầu thủ, mà khi làm điều đó thì cả tiền đạo cũng phải di chuyển rộng, điều này lại càng làm khả năng săn bàn của Matri giảm.
4. Hai cầu thủ xâm nhập vòng cấm giỏi là Marchisio và Pepe đã bị các đội bắt bài nên việc chú ý chăm sóc kĩ 2 cầu thủ này lại càng làm việc tìm kiếm bàn thắng gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
5. Thiếu một cầu thủ làm tường ở phía trên. Conte đã có những trận phải hoán đổi vị trí giữa Vucinic và Matri để khi bị ép sân có cầu thủ phía trên nhận bóng và phân phối cho đồng đội, điều này Vucinic làm tốt hơn Matri. Nhưng khi làm thế Juve lại gặp thêm 1 vấn đề nữa là khả năng dứt điểm của Vucinic quá tệ, việc đẩy anh vào giữa giúp tuyến trên có nhiều bóng hơn nhưng ko thể ghi bàn. Matri bị đẩy ra cánh thì thể lực lại là một vấn đề, nên sau mỗi lần lên bóng xong, cầu thủ này gần như vừa đi bộ, vừa thở. Trong một số trận Conte thay Del Piero vào đá tiền đạo cắm cũng nhằm mục đích này, giúp Juve phân phối bóng dễ hơn nhưng không giải quyết được vấn đề ghi bàn.

Với những điểm yếu trên và nhất là sau khi Pepe bị chấn thương làm mất đi một mũi khoan quan trọng, Conte đã rất hạn chế trong việc sử dụng đội hình 4-3-3 này. Trên thực tế, đội hình này vẫn được duy trì đến cuối giải nhờ tính cân bằng trong hệ thống khá tốt, nhưng ko còn là lựa chọn hàng đầu của Conte nữa. Ông đã nghĩ ra một đội hình mới là 3-5-2 mà chúng ta sẽ nói trong phần sau để giải quyết những vấn đề trên.
(Còn tiếp) (Càng viết càng thấy mình nghèo nàn từ ngữ trong cách diễn đạt ý tưởng, đọc nó cứ thế nào ấy  :()
« Last Edit: June 10, 2012, 06:02 AM by Dkv »

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Anh DKV sinh năm 84 phải không ạ?
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Anh DKV sinh năm 84 phải không ạ?
sinh ngày 26/2/1983. Vậy mà vẫn gọi anh bằng bác  :-S
AKAZZURRI

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Thì mình có biết tuổi ai với ai đâu, cứ gọi bằng bác cho khỏe, đỡ phải nhớ tuổi từng người...:))

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Thì mình có biết tuổi ai với ai đâu, cứ gọi bằng bác cho khỏe, đỡ phải nhớ tuổi từng người...:))
vâng, chờ bác ra phần tiếp theo
AKAZZURRI

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
sao ko ai gọi mình là bác nhẩy?  :D

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Bác Hai Lông dạo này đi săn ở đâu mà ít xuất hiện thế ^_[size=78%]^[/size]

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
thì dạo này có gì để chém đâu anh? Tin chuyển nhượng cũng chưa có nhiều. Với lại đang ở nhà bác nên ko online 18/24h như mọi ngày đc :))

Offline emmanuel-son

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 102
  • Gender: Male
  • we belong to Jesus...
 =D> Anh Dkv viết hay lắm anh , anh làm nghề gì vậy? ủa, mà hình như anh ko phải ở tpHCM hả , nếu có dịp anh mình cf bệt ở Sài Gòn nhé
Juve 2011 sẽ là 1 huyền thoại mới !
và bây giờ , Juve 2012 đã là 1 huyền thoại, và sẽ còn nữa.................................

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Tính tối nay ngồi viết cái này nhưng Italia hều, buồn quá. Thôi, tối mai mình sẽ viết vậy để mọi người tham khảo với đội hình Italia hiện giờ.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Phần 4: Sơ đồ chiến thuật 3-5-2.

Sơ đồ ba trung vệ có lẽ đã lỗi thời trong bóng đá hiện đại. Nếu bạn hỏi một fan bóng đá đội nào là đội đã sử dụng sơ đồ này thành công trong quá khứ thì bạn khó có câu trả lời. Nhưng có một sơ đồ 5-3-2 cũng rất nổi tiếng (tất nhiên ko phải sơ đồ đội tuyển VN dùng :D) trên thế giới, nó xuất hiện cách đây 12 năm và cũng từng làm ngất ngây rất nhiều tifosi trên thế giới, đó là sơ đồ 5-3-2 của Dino Zoff cho đội tuyển Italia thi đấu ở Euro 2000. Một sơ đồ đã làm rất nhiều người đến với bóng đá Ý.

Trong sơ đồ 5-3-2 của đội tuyển Ý ngày đấy có những quái nhân của bóng đá thế giới như Canavaro, Nesta, Madini, Iuliano ở hàng hậu vệ. Một Zambotta bao hoàn toàn cách phải, một Totti ở vị trí hộ công tuyệt vời, một Fiore lúc ẩn lúc hiện, luôn làm bất ngờ hàng thủ đối phương. Trong đội hình năm đó ko thể ko kể tên đến 1 tiền vệ hợp cùng Albertini xây dựng lối chơi 5-3-2 đặc trưng và quyến rũ, đó là hlv trưởng của Juve bây giờ: Antonio Conte, mà nếu ko bị Haji làm chấn thương ở vòng 2, có lẽ đội tuyển Italia năm đó sẽ thi đấu dễ dàng hơn ở 2 trận còn lại của giải.

Khó có thể nói Juventus mùa này đã áp dụng nguyên si sơ đồ 5-3-2 của đội tuyển Ý năm đó, vì Juventus ko có những quái kiệt như vậy. Nhưng có lẽ Conte cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều của người thầy huyền thoại này khi áp dụng sơ đồ 3-5-2 cho Juve.  Và ngay trong sơ đồ 3-5-2 mà Conte sử dụng cũng có phải trải qua một thời gian dài với nhiều biến đổi mới hình thành ra đội hình 3-5-2 hoàn thiện cuối mùa. Quá trình này có thể chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu từ trận gặp Roma ở cup quốc gia và giai đoạn hai từ sau trận gặp Fiorentina ở vòng 28. Chúng ta sẽ xem lại cả 2 giai đoạn này.

3-5-2 với tiền đạo làm tường.

Xuất hiện lần đầu tiên với chiến thắng 3-0 trước Roma ở tứ kết cup quốc gia Ý. Đội hình này đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, cả trong phòng ngự và tấn công. Trong trận đấu đầu tiên với đội hình này có 1 pha ghi bàn của Giaccherini sau một đường chuyền từ Barzagli. Điều đó đem đến rất nhiều hứa hẹn:

1. Juve sẽ có nhiều phương án tấn công từ ngay hàng hậu vệ.
2. Sử dụng đông cầu thủ ở giữa sân giúp kiểm soát bóng tốt hơn.
3. Như đã nói ở phần 3, Bonucci mắc rất nhiều lỗi trong phòng ngự, nhưng anh cũng không phải hoàn toàn là hàng ko sử dụng được. Những điểm mạnh như khả năng đứng vị trí, đọc tình huống tốt vẫn hữu dụng với một hậu vệ. Nhưng những điểm yếu như khả năng xoay sở chậm, xử lý bóng ko dứt khoát thì phải tìm cách giải quyết nếu muốn sử dụng anh. Những điểm yếu này lại là điểm mạnh của 2 trung vệ Barzagli và Chiellini, nên ý tưởng có thể nảy sinh từ đây: Conte sẽ sử dụng Barzagli và Chiellini tranh chấp là chủ yếu, Bunucci với khả năng đứng vị trí tốt chủ yếu đón những quả bóng bật ra và bọc lót cho 2 đồng đội.
4. Có Bonucci giúp đỡ rất nhiều cho Pirlo ở phía trên, nên mặc dù phòng ngự ko tốt nhưng chỉ sau một trận đá dự bị do sai lầm trong trận với Cagliari, Bonucci đã trở lại đội hình xuất phát.

Nói chung với việc sử dụng 3 trung vệ đã giải quyết được hầu hết các vấn đề trong phòng ngự. Việc Conte bây giờ là giải bài toán hàng công. Nhằm giải quyết vấn đề khi bóng được đưa lên nhưng ko có cầu thủ phân phối để triển khai lối chơi, Conte đã sử dụng cầu thủ làm tường. Nên mặc dù Borriello đã lâu ko thi đấu nhưng vẫn được Juve đưa về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm thực hiện lối chơi này. Ý tưởng ban đầu của Conte vừa sử dụng Borriello làm tường vừa là tay săn bàn chính. Vucinic trở thành vệ tinh xung quanh tiền đạo cắm và có xu hướng giãn biên để phối hợp với 2 cầu thủ đá cánh. Conte cũng sử dụng Estigarribia thay vì De Ceglie nhờ khả năng bám biên tốt. Giai đoạn đầu của lối chơi này cũng gặt hái được 1 chút thành công nhưng nhanh chóng lộ điểm yếu:

1. Borriello với vai trò làm tường chưa thật tốt, chỉ ở mức khá. Khả năng săn bàn cũng thấp.
2. Vucinic cũng ko có khả năng săn bàn và phải chơi giãn biên càng làm hạn chế khả năng này mặc dù có thời là một trong những tiền vệ trái hay nhất Serie A. Khi chơi dạt cánh các pha phối hợp của Vucinic với đồng đội cũng ko tốt do thể lực yếu ko thể đá rộng mà vẫn phối hợp tốt.
3. Khả năng lên bóng dựa khá nhiều vào các cầu thủ đá cánh nhưng Estigarribia hay Lichtsteiner cũng không thực hiện tốt vai trò leo biên của mình. Hơn nữa ở Serie A mùa vừa rồi khá nhiều đội sử dụng 5-3-2 khi đối đầu với Juve, nên khả năng tấn công ở cánh là điều khó thực hiện với Juve.

Ví dụ cho việc hạn chế của đội hình này là chuỗi trận toàn hòa của Juve và đỉnh điểm là trận đấu với Milan: Borriello ở phía trên hoàn toàn thất thế so với các trung vệ của Milan, 2 cánh cũng ko thể dâng lên và điều đó làm Juve trong thời gian 2/3 trận đấu phải chơi như một kẻ chịu trận. Tất nhiên trước những điểm yếu này Conte sẽ phải tiếp tục tìm lời giải mà một trong những điều đó là khả năng săn bàn rất yếu kém. Chính vì thế 3-5-2 của Conte tiếp tục biến đổi để trở nên hoàn hảo hơn. Chúng ta sẽ xem những biến đổi này ở phần sau.
(Còn tiếp)
« Last Edit: June 20, 2012, 01:38 AM by Dkv »

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Còn 1 phần nữa có gì cho thêm phần Bonus: Juve nên mua cầu thủ như thế nào cho mùa giải mới  >:).

Offline namhtc1984

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 68
JV mùa này đá ok nhưng mà để chinh phục Châu Âu thì phải thay đổi chiến thuật thôi. Chứ bây giờ vẫn chưa ok, đội hình mỏng quá

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Còn 1 phần nữa có gì cho thêm phần Bonus: Juve nên mua cầu thủ như thế nào cho mùa giải mới  >:).
Hoàn thành nốt cái này đi bác Đạp
AKAZZURRI