Conte nhiều khả năng sẽ xử dụng đội hình 3-5-2 cho mùa sau chinh chiến ở châu âu, vì tính năng linh hoạt và ưu việt trong sự thay đổi công và thủ ở từng thời điểm, đồng thời tránh trường hợp Pirlo bị kèm chặt, Juve ko biết tấn công, thì đã có Bonucci hỗ trợ phía sau. Đừng nên coi thường Bonucci trong các đợt lên bóng của Juve, tình huống dẫn đến quả đá phạt mà Alex đã ghi bàn cũng là một đường lên bóng từ chân Bonucci đấy, khi trận đấy Pirlo bị Mauri theo hơi chặt. Ở đội hình 352 của Conte thì những tiền vệ (trừ Pirlo) phải có khả năng công thủ toàn diện (Vidal và cả Marchisio đều đạt yêu cầu nhưng vẫn cần phải làm dầy đội hình), tớ thấy có Armero ở Udinese ấy, khá được. Cánh trái Juve có De Ceglie và Esti nhưng cả 2 đều chỉ đạt yêu cầu ở khả năng thủ, còn công chỉ hi vọng Esti sẽ tiến bộ hơn, chắc ăn có thể lấy Vargas về. Hàng công thì hiện giờ có Vucinic, ko hy vọng ở chú này khả năng ghi bàn nhưng chắc chắn đóng vai trò kéo dãn hàng thủ đối phương và gây rối là đạt yêu cầu. Tớ thật sự muốn 1 cầu thủ trình cao hơn Vucinic, nhưng ko hiểu Conte có nghĩ vậy ko, nếu lấy Jojo về thì quá ngon. Tiền đạo cắm thì khỏi bàn nhưng tớ nghĩ mẫu như Higuain, Conte sẽ thích hơn là Dzeko, vì khả năng chơi được cả cánh, Conte rất thích những cầu thủ đa năng.
Thật ra linh hoạt về chiến thuật thì có lẽ Conte cũng ok. Nhưng em nghĩ chiến thuật hàng đầu vẫn là 4-3-3 thôi. 3-5-2 chỉ là lựa chọn thứ 2.
Cũng trong chính năm nay, Conte cũng đã từng bước xác định Juve sẽ không đá với vị trí hộ công là vị trí trọng tâm của Juve nên hàng tiền vệ mới thực sự quan trọng. Hàng công của Juve này cần một mẫu hoạt động độc lập và dứt điểm tốt. Nên em nghĩ sẽ ưu tiên hàng như Suarez, Tevez hay Higuain hơn. Damiao xem clip có vẻ tự thân vận động trong những công đoạn cuối cũng ok. Nhưng chưa xem full trận nên em cũng chưa dám chém. Dzeko thì nom cao to húc đầu tốt nhưng còn cảm giác lúng túng khi bóng trong chân quá. Nếu ko có những hộ công hay sau lưng thì Dzeko cũng sụt sịt. :D
Nếu Juve muốn đánh một tiền đạo giỏi > 25M thì ngân sách còn lại cho một cầu thủ quấy rối hơn Vucinic cũng ko dư dả lắm. Có thể sẽ là Giovinco hoặc Robben. Có một lợi thế là Robben chỉ còn 1 năm hđ với B.M nên Juve sẽ ko phải chi quá đậm. Chưa kể đã ngỏ lời cùng Juve thì Robben cũng đã sẵn sàng. Seba cũng thế, đánh những cầu thủ này sẽ gọn hơn là Jojo đang muốn thay thế hình ảnh Monty, dù em thích Jojo hơn cả.
Về 2 anh Bao Công của Udinese ấy, em thiên về Asamoah hơn. Nếu mua Armero về thì giá cũng chua, mà ngoài 3-5-2 đá kiểu nào cũng khó, trong khi với 2 cầu thủ Ceglie - Estigarribia thì tuy ko mạnh trong khoảng sút và trâu bằng nhưng chưa chắc những khoảng khác đã kém Armero. Nhất là Estigarribia, nếu được mua đứt thì em nghĩ từ mùa thứ hai thì anh ta sẽ ngon lắm. Tiền vệ trung tâm Juve mà ngắm Meireles thì dễ có yêu cầu về 1 cầu thủ vừa tranh chấp được, vừa biết chuyền và phối hợp, kiểu Vidal. Mẫu này thấy M'Vila ngon phết mà buồn là đắt hàng vãi lúa.
Cái băn khoăn hiện tại chính là trung vệ, đọc tin Juve săn Ranocchia và Astori, nghĩ cũng khó. Chả biết 2 anh này về hơn đc gì Bonucci ko? Muốn mua kiểu để đá CL thì nên vớt hẳn Bruno Alves hay Vidic thì hơn, nhưng money còn dùng chỗ khác thì nên nhìn sang chuyện tìm người đá dự bị cho 3 anh hiện tại, Bonucci cũng đang có những tiến bộ hơn. Em nghĩ đến Sorensen, trẻ, khỏe, có tiềm năng và chính vì trẻ nên ko đc đá thường xuyên cũng ko phải kêu ca. Còn chọn giữa Astori - Bonucci - Rano cũng ko phải nhẹ óc, nếu muốn xoay tua ok thì lại chả ko ổn định, cả 3 lại đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ko khéo sẽ phá hỏng cả 1 tương lai của người ta. :|