Juventus đã hùng dũng áp đặt sự thống trị của mình lên Milan, Inter, Lazio, Udinese nhưng bất lực trước đám đàn em Siena, Bologna, Genoa... Milan hay Bologna quan trọng hơn? Có thể nói trận đấu với Milan quan trọng hơn một chút nhưng hiệu quả thì không khác nhau là bao xa. Mục đích cao nhất là 3 điểm mà cả hai đều có giá trị như nhau.
Muốn thực sự tranh chấp Scudetto thì Juventus phải biết cách tích luỹ điểm số từ những đội bóng nhỏ hơn trước khi nghĩ đến những đối thủ đối đấu trực tiếp. Juventus vẫn thể hiện sự áp đảo vượt trội về thời gian cầm bóng, số cơ hội tạo ra nhưng không giành được chiến thắng. Nếu cứ đá như thế có thể Juve vẫn sẽ bất bại nhưng không giành được thứ gì hết.
Tại sao Juve không thắng được các đội bóng nhỏ?
Siena chính là đội đầu tiên thách thức Juve. Dù thua 1-0 trong trận lượt đi nhưng Juve đã phải toát mồ hôi mới cướp được 3 điểm từ ông em kết nghĩa. Chính lối chơi tử thủ, không ngại va chạm của Siena đã là một gợi ý quá tốt cho các đội bóng khác học tập. Họ không triển khai lối chơi mà tập trung phá hỏng lối chơi. Các cầu thủ Juve vẫn đan như đan áo nhưng không thể đưa bóng tiếp cận khung thành và vì thế cơ hội không thể đến. Thỉnh thoảng họ lại phải giật mình vì những pha phản công của đối phương.
Nguyên nhân cũng là một phần do Juve, với triết lý pressing toàn sân cho dù đối thủ đó là ai đã hại Juve. Các đội bóng biết mình không thể đấu lại, họ quyết định (hoặc bị ép) lui về bảo vệ sân nhà. 11 cầu thủ đối phương cùng với 10 cầu thủ Juve giành nhau 1/2 sân bóng, quá chật chội để thi triển đấu pháp.
Hơn nữa, cũng phải nhắc đến độ "chân gỗ" của các chân sút Juve. Quá quen với công việc giãn biên, tạo khoảng trống ... nhưng Matri, Vucinic, Quag hay Alex đều quên mất bản năng cơ bản của 1 tiền đạo: sút & ghi bàn.
Làm sao để thắng
Có thể nói chính đội hình 4-3-3 là một điểm yếu khi đá với các đội bóng nhỏ. Với đội hình này Juve mất đi tính linh hoạt, vai trò của hai hậu vệ cánh quá lớn so với sức của họ. Vì khi đó hai hậu vệ biên phải công thủ toàn diện, trong khi thực lực của họ chưa thể làm được điều đó. Pepe chơi cần cù bên cánh phải nhưng không tạo được nhiều đột biến như ngày trước.
Bù lại khi chuyển sang 3-5-2, Juve thi đấu linh hoạt hơn hẳn. Hai cầu thủ đá cánh được giải thoát khỏi yêu cầu công thủ toàn diện, nên chơi rất thoáng. Thêm nữa là sự có mặt của Giak, với lối di chuyển thông minh và lắt léo, chính Giak là người gây xáo trộn đội hình đối phương để các đồng đội có cơ hội.
Một gợi ý khác là sút xa. Juve đang chơi như Barca, sử dụng những đường ball ngắn, nhuyễn. Các cầu thủ Juve chỉ muốn dứt điểm khi quá thuận lợi mà bỏ quên đi vũ khí phá vỡ bế tắc là những cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Mà Juve có phải khan hiếm những tài năng sút xa đâu cơ chứ. Pirlo, Vidal, Quag hay Marchisio đều dứt điểm xa rất tốt.
Để chuẩn bị cho trận đấu với Bologna cuối tuần này, Juve đã bắt đầu tập luyện trở lại với đội hình 4-3-3 và sự trở lại của các trụ cột.
Nếu không vượt qua được các thử thách như Bologna, Scudetto vẫn là mục tiêu xa vời đối với Juve