Tuy gần đây có phản cảm với Krasic vì sự tiến bộ chậm chạp trong tư duy chiến thuật và lối chơi, cách chơi bóng của Krasic một năm nay không khác nhau là mấy. Nhưng về cơ bản đó vẫn là một giải pháp tốt của Juve mà, đặc biệt trong thế trận phòng ngự phản công, tốc độ và khả năng đấy bóng qua người của Krasic ít nhiều sẽ giúp ích.
Krasic giờ tạt bóng có vẻ tốt hơn một chút, hình như là tạt có hai quả trong trận vừa qua(hơn pepe). Hiện tại dù có khá nhiều người đá được ở hai cánh, nhưng không có môt cái tên nào xứng đáng để chọn mặt gửi vàng cả. Năm ngoái, một phần ví Krasic nổi quá ở nửa đầu, dẫn đến bị quan tâm, phần vì nửa sau cả đội xuống, cánh trái không có ai chia lửa được, đối phương càng dễ bắt cánh phải hơn. Em nghĩ cảnh Elia múa ở một cánh thì Krasic có thể thoải mái chay nếu nhận được những đường chuyề chuyển cánh ngon.
Xem trận Parma thấy rõ là có nhiều tình huống Pirlo mớm bóng rất ngon, khi tiền vệ cánh ở vị trí ngang bằng với hậu vệ đối phương, lúc này nếu Krasic dốc bóng chắc sẽ nguy hiểm hơn Pepe nhiều.
Tóm lại, Krasic vẫn rất cần.