Mấy năm gần đây bóng đá thế giới ko còn sản sinh ra những số 10 kinh điển nữa. Những số 10 ngày nay chỉ còn 1,2 cầu thủ. Những thất bại của Italia năm 2002 hay 2004 là do hlv chứ ko phải do Italia ko có 1 người như Pirlo. Bởi trước đó 2 năm, năm 2000, Italia đã thi đấu hay thế nào với cặp tiền vệ trung tâm Albertini và Conte, cũng cùng những năm đó các đội vô địch đều sử dụng số 10 là Zidane hay Ronaldinho. Ngày nay cũng thế, Inter lên ngôi cũng nhờ 1 số 10 là Sneijder. Mình nghĩ nếu bóng đá thế giới vẫn còn số 10 thì vẫn có hlv sử dụng. Mức độ thành công ko thua kém đâu. Có thể bạn nghĩ vì bây giờ thay đổi chiến thuật nên những số 10 ko còn sản sinh. Ko phải, bằng chứng là chính Inter hay Argentina năm 2006, Đức năm 2010. 2 đội sau ko vô địch vì muốn vô địch còn phụ thuộc nhiều yếu tố như Argentina, ko ai phủ nhận họ là đội chơi hay nhất WC 2006, còn đội Đức là do cầu thủ của họ chưa đạt độ chín.
Quay lại những thất bại của Italia và Juve dưới thời Trap hay Capello. Những hlv này thất bại là đúng vì họ quá cứng ngắt trong việc áp đặt sơ đồ chiến thuật. Cả 2 luôn ép các cầu thủ vào một sơ đồ chiến thuật có sẵn, khác với Mou hay Lippi họ linh hoạt sử dụng những con người có sẵn và tìm chiến thuật để phá huy tối đa những người họ có. Ngay cả như Mou khi mùa đầu tiên cố áp đặt vào chiến thuật 433 nên cũng thất bại
Có lẽ cậu ko hiểu ý nghĩa bài viết rồi... điều muốn nói ở bài viết trên là xu hướng thay đổi về việc sử dụng những tiền vệ kỹ thuật hơn là chỉ thuần cơ bắp ở trung tâm như trước của bóng đá Ý... Tớ nhắc nhiều đến Pirlo vì Pirlo là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm...
Tại sao tớ nhắc Pirlo mà ko nhắc Kaka? Vì bài viết nói về tiền vệ trung tâm mà Kaka là tiền vệ công, vậy nên Zidane và Ronaldinho cũng ko đề cập tới...
Trap & Capello cứng nhắc và 1 trong số những cứng nhắc đó có cả việc luôn dùng 2 tiền vệ thuần đánh chặn mà ko có tiền vệ kỹ thuật nào ở trung tâm... đây cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến các đường lên bóng bế tắc... việc trông đợi các cầu thủ tuyến trên ko phải lúc nào cũng hiệu quả... nếu có 1 người có nhãn quan tốt ở giữa sân cầm trịch là phát động thì càng lợi hại, nhất là khi phòng thủ vì luôn có người chuyền phản công...
Ko như trước đây bóng đá Ý bây giờ rất tiền vệ trung tâm có kỹ thuật rất phát triển, những người này quan sát và chuyền dài tốt... điển hình ở Juve là Pirlo, Milan là Aquilani, Inter là Sneijder, Roma là Pizzaro, Fio là Montolivo, Lazio là Ledesma, Napoli là Inler...