Thực ra việc bán Vidal cũng là một giải pháp nên xem xét chứ chẳng chơi. Bộ ba Pirlo - Marchisio - Vidal, ai chẳng quan trọng. Nhưng nếu buộc phải nghiến răng bán đi 1 trong 3 người để lấy tiền chuyển nhượng thì Vidal là người dễ đi nhất. Pirlo quá quan trọng và ảnh hưởng cực lớn đến lối chơi toàn đội, lại lớn tuổi nên có bán cũng sẽ ko được giá. Marchisio thì khỏi nói rồi. Nói chung trong bộ 3 này, Vidal là ít quan trọng nhất. Vidal đi thì Pogba thế chỗ, chú này chắc còn đá ở Juve vài ba năm. Hàng tiền vệ tuy có yếu đi nhưng đổi lại được 1 chân sút hàng top thì cũng đáng đấy chứ! Có cái được có cái mất nếu bán Vidal để mua 1 top striker, nhưng theo mình thì được sẽ là nhiều hơn mất.
Vấn đề phát sinh thực ra là lương của top striker đó sẽ thế nào. Nếu nó quá cao so với mặt bằng chung của Juve thì sẽ phát sinh vấn đề trong phòng thay đồ, hoặc Juve phải nâng lương cho toàn đội tương ứng để giải quyết. Còn nếu chú nào chấp nhận mức lương tương đương hoặc nhỉnh hơn mặt bằng hiện tại của Juve một chút thì chắc chú ấy ko phải là dạng top

Bài toán đó, theo mình còn khó giải hơn bài toán "Có bán Vidal hay ko" nhiều

.