Tớ nghĩ là Conte sẽ tiếp tục cuộc chiến tìm tài nguyên cánh, vì đó là một phần không thể thiếu trong tư duy của Conte.
Thất bại với Elia, Krasic, Isla không biết có giúp Conte hiểu ra điều gì về các cầu thủ đá cánh hay không? Nhưng ít nhất với cách dùng Asamoah, Peluso thì có thể thấy rõ ý đồ của Conte về hoạt động cần có ở cánh.
Hiện tại tớ nghĩ Conte thích Diamanti nhất, hơn cả Jojo và Higol. Vì chú này đá được cánh, trung lộ, có khả năng cầm bóng, kiến tạo và dứt điểm. Nên nếu hoàn tất vụ này sớm thì tớ nghĩ là Conte đã đủ bài để chơi mùa tới. Còn muốn giành C1 thì tớ nghĩ phải mạnh tay hơn cho một tiền vệ đẳng cấp kiểu Modric.
Juve thất bại với Elia (Krasic) vì ko thể hỗ trợ phòng ngự và tư duy chiến thuật hạn chế. Isla thì ngược lại, ko biết tấn công và tạo đột biến.
Pepe tạm gọi là thành công trong đội hình đá cánh của Conte vì có tốc độ, thể lực để có những pha quấy phá hành lang đối thủ (dù tạt bóng ko được chính xác lắm) . Ngoài ra, sự đảm bảo chiến thuật cũng khiến Pepe - Licht cùng sự hỗ trợ của Vidal làm cánh phải Juve năm ngoái rất cơ động và có tính đột biến.
[youtube]LgmWvwNBerg[/youtube]
Rất rõ ràng, vì sao Isla ko thể đảm nhận được vai trò của Pepe. Isla có thể đá tốt trong sơ đồ 3-5-2 hoặc đá ở hàng tiền vệ trung tâm 3 người, nhưng để gây đột biến thì ko thể, theo em đó là cái Isla thiếu nhất cho đến giờ mà Conte ko dám dùng anh trong 4-3-3.
Hiện nay chính xác Diamanti là hợp lý nhất cho vị trí xoay tua với Pepe (thậm chí theo em còn có thể lấy vị trí luôn kể cả khi Pepe có phong độ cao nhất). Lối đá của Diamanti sáng tạo hơn hẳn Pepe. Ko có tốc độ nhưng đa năng, nhãn quan mà tinh thần máu lửa sẽ giúp Diamanti làm tốt nhiệm vụ bên hành lang cánh của Juve, em tin là thế.
Còn cái C1, em cũng nghĩ như anh Juveforever, có nhiều yếu tố lắm.
