Tớ cũng ủng hộ ý tưởng mua Aqui/Monty thay vì Vargas (mấy mục tiêu khác thực chất là chí tưởng tượng của giới báo chí nhiều hơn là nhu cầu của Juve).
Cả hai đều rẻ và đều còn trẻ, người Ý, ít nhiều cũng dính dáng đến Juve. Sẽ rất phù hợp với triết lý của Juve
Mình thì nghĩ khác: nếu Juve mua Aqui/Monty thì sẽ mua Vargas cho vị trí hậu vệ trái.
Qua 2 trận giao hữu mình thầy khả năng tấn công cánh trái là rất yếu, trong khi Lichsteiner lại thi đấu khá tốt bên cánh phải. De Ceglie và Ziegler chỉ nên dự bị.
Vargas từ sau khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trái thì phong độ đã không còn như trước. Mình nghĩ Vargas giống như Carlos, có tốc độ nhưng thiếu sáng tạo, vì thế đá ở vị trí hậu vệ cánh thích hợp hơn.
Nếu Juve mua được tiền vệ trái đẳng cấp (Nani) thì hãy dùng chiến thuật 4-4-2, còn không thì cứ dùng 4-3-3 cho chắc chắn.
Bây giờ nhìn vào Serie A, số cầu thủ chơi tiền vệ cánh thuần tuý có tên tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không muốn nói là hiếm hoi. Trong số đó thì Juve cũng có 2 cầu thủ là Pepe + Krasic. Nhưng 2 cầu thủ này chỉ biết công mà không biết thủ, đâu có được toàn diện như Nedved + Camo ngày xưa. Thêm vào đó hậu vệ biên cũng không chắc chắn nên hậu quả là Juve nhận rất nhiều bàn thua.
Hơn nữa, với sơ đồ 4-4-2 thì nếu 2 cánh bị bắt chết là bế tắc. Như những gì xảy ra mùa trước khi Krasic bị bắt chết. Mà Krasic lại không biết tạt bóng hay chọc khe, chỉ biết chạy nên rất dễ bị bắt bài.
Trước đây, Juve thành công với sơ đồ 4-4-2 là vì Nedved + Camo quá xuất sắc, công thủ toàn diện, tạt bóng, chọc khe, cài gì cũng biết. Ngay cả dưới thời Ranieri không được đầu tư nhiều nhưng vẫn thành công hơn thời gian qua vì đơn giản Juve có Neddy + Camo.
Không phải tự nhiên mà AC và Inter đều dùng sơ đồ không có tiền vệ cánh từ lâu.
Nếu sử dụng sơ đồ 4-3-3 với sự có mặt của Pirlo, Vidal có thể cả Aqui/Monty kết hợp Marshisio ở tuyến giữa thì mình nghĩ là hàng tiền đạo sẽ được cung cấp nhiều bóng, Juve sẽ có nhiều hướng tấn công hơn.
Juve của Ferrara thất bại vì không biết tấn công cánh, Juve của Del Neri thất bại vì chỉ biết tấn công cánh. Vì thế nếu chơi với sơ đồ 4-3-3, Juve sẽ khắc phục được cả 2 nguyên nhân trên.
p/s: định viết một bài phân tích sơ đồ mà Juve nên sử dụng nhưng bận quá, chỉ viết được vậy thôi