Thật sự mà nói việc này ko phải là vấn đề của riêng Marchisio mà là của Juve luôn đấy.
Từ lúc Pirlo về cùng tư tưởng 4-2-4 là bắt đầu có hoài nghi. Việc 1 anh tiền vệ con thoi mà 2 năm liên tục phải thi đấu gượng ép (mùa trước là tiền vệ cánh, mùa này được trở về trung tâm nhưng vẫn ko đc đóng vai trò sở trường) thì bị chỉ trích thế này cũng là bình thường . Nhìn vào sự mới lạ của Vidal, có thể anh này sẽ được thích thú và tạo sự tò mò về năng lực hơn Marchisio với những gì đã thể hiện (và đang bị cho ăn gạch), nhưng tớ nghĩ nếu Juve dùng Vidal vào vị trí này cũng sẽ khó khác Marchisio vì đơn giản, người được đặt làm trọng tâm của hàng Tv này khó đá tốt trong một hàng tv 2 người. Đó là Pirlo, chính anh cũng nói trước trận với Milan rằng anh chưa bao giờ phải thi đấu thế này trước đó. Cách đá theo kiểu ít chạy và ko bị gò nhiều vào tranh chấp của Pirlo rất khó đá được ở 4-4-2, việc yêu cầu 1 cầu thủ gánh việc phòng ngự của 2 người là ko thể, kể cả Melo có ở lại hay Gattuso ngày xưa cũng thế.
Đến đây, cứ nghĩ sẽ thay đổi đội hình là ok, nhưng với cả một mùa hè song hành cùng 4-4-2 và còn mỗi 1 tuần là đá Serie A, thật khó có thể làm được gì nhiều hơn 4-3-3 ở Tim Cup nếu Juve thay chiến thuật ngay. Theo ý kiến của tớ thì điều cần thiết nhất để tránh có hại cho tất cả, Juve nên thay đổi cách sử dụng Pirlo song song với việc tập trung xây dựng 4-3-3 trên sân tập. Nếu 4-2-4 thì Marchisio - Vidal có thể sẽ làm tốt hơn Marchisio - Pirlo hay Vidal - Pirlo vì đặc điểm về lối chơi của cá nhân họ. Marchisio và Vidal đều là những cầu thủ di chuyển rộng tốt, tranh chấp tay đôi ổn, sẽ dễ tìm ra được cách bọc lót cho nhau hơn. Nói thật thì tớ chỉ toàn thấy Marchisio và Pazienza bọc lót cho Pirlo thôi, ko thấy điều ngược lại. Mà bắt 1 người làm việc của 2 người để chống lại những trường hợp có 3 người như trận vừa rồi - chỉ có siêu nhân mới làm được.
Cầu Chúa là Conte biết phải làm thế nào để tốt cho tất cả. :|