Viết sau trận đấu với Udinese...
Với Juve, kết quả của mùa bóng này rất có thể cũng sẽ như mùa bóng trước. Tuy nhiên, Bianconeri của năm nay có vẻ đang tính đến một kế hoạch dài hơi hơn. Họ mang về những cầu thủ trẻ và chất lượng để khi sân bóng mới đi vào hoạt động, các ngôi sao lớn sẽ cập bến để cùng với những cầu thủ hôm nay, đã thi đấu nhiều bên nhau và đạt độ chín, thực hiện chiến dịch Scudetto và Châu Âu. Đó là điểm khác biệt lớn giữa Juve của Marotta và Juve của Secco.
Đội hình chiến thắng
Theo tôi bộ khung trong vài năm tới của Juve sẽ là:
TM: --------------------- Buffon ------------------------
HV: X ------- Bonucci ----------- Chiellini ---------- X
TV: Krasic ------ Melo ---------- Marchisio --------- X
TĐ: ----------- Quagliarella ----- X -------------------
Dự bị: Manninger, Barzagli, De Ceglie, Grygera, Aquilani, Pepe, Martinez, Iaquinta, Palladino và một tiền vệ phòng ngự
Trong đó, như đã nói, các cầu thủ đang có tên trong đội hình trên là những người hiện còn trẻ và đủ khả năng thi đấu tốt bùng nổ trong 4-5 năm tới (Buffon vẫn là “trẻ” so với tuổi thủ môn). X là những vị trí còn thiếu để biến bộ khung trên thành đội hình chiến thắng, đó là các hậu vệ cánh, tiền vệ cánh trái và một tiền đạo đẳng cấp.
Những mảnh ghép còn thiếu
Ở vị trí hậu vệ cánh phải, Grygera và Motta chưa bao giờ làm các CĐV yên tâm. Bên cánh trái, De Ceglie không thực sự vững chắc trong phòng ngự, mặc dù lên công và tạt bóng khá tốt. Ngoài ra, Juve còn cần một tiền vệ cánh trái thực thụ, thuận chân trái hoặc chuyên đá tiền vệ trái (như Nedved). Pepe chỉ đủ tầm làm một quân bài chiến lược gây đột phá chứ chưa thể có chân trong đội hình này (có thể dự bị cho Krasic).
Vị trí còn lại cũng là vị trí đã được nhắc đến rất nhiều trong mùa giải năm này, một tiền đạo đẳng cấp. Hàng loạt những cái tên sáng giá đã được Bianconeri liên hệ nhưng bị hụt hơi do thiếu tiền, như Edin Dzeko, Pazzini, Cassano hay Adebayor. Tuy nhiên, rõ ràng là Juve, với việc xây dựng SVĐ mới, đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và vẫn còn đó những Benzema, Cavani hay Torres, Llorente cho mùa hè, khi sức ép về tiền bạc không còn lớn, trong đó Benzema nhiều khả năng sẽ rời Real còn Cavani là nằm trong tầm với.
Trong đội hình trên, Quag và Melo cũng cần được lưu tâm. Năng lực của hai cầu thủ này là không cần phải bàn. Tuy nhiên một có tiền sử chấn thương, còn một hay bị vấn đề về tâm lý, sẽ gây ít nhiều trở ngại cho tham vọng của Juve những mùa sau. Xét về năng lực, 2 cầu thủ này hoàn toàn xứng đáng có tên trong đội hình của tương lai, với hy vọng họ sẽ khắc phục được những hạn chế. Juve cũng nên có thêm những dự bị tốt để hỗ trợ cho bộ đôi này.
Aquilani cũng là một nhân tố quan trọng, nhưng với thể lực không tốt, cầu thủ này sẽ giữ vai trò là con bài chiến lược cho bộ Melo – Marchisio.
Chuyển nhượng hè qua
Có lẽ nhiều người đã cho rằng Juve dưới thời Marotta cũng là một thất bại, như Secco trước đó. Nhưng khác với người tiền nhiệm tai tiếng, Marotta đã có những chiến lược táo bạo và hợp lý với tình hình tài chính khó khăn hiện nay. Nếu nhìn vào đội hình chiến thắng ở trên, ông đã mang về Bianconeri những cầu thủ đẳng cấp như Quag, Bonucci và đặc biệt là Krasic, có chất lượng tốt như Pepe, Barzagli và Aquilani. Trong đó Bonucci, Barzagli và Krasic được mua với giá hợp lý, còn Quag, Pepe và Aquilani theo hợp đồng cho mượn và rất có khả năng sẽ được mua đứt.
Với ngân sách hạn hẹp, ông chỉ có thể đưa về những nhân tố “chữa cháy” và “thử nghiệm” như Storari, Toni, Motta, Traore hay Sorensen. 2 người đầu được đưa về để chữa cháy khi Buffon và hàng tiền đạo bị chấn thương hành hạ, còn 3 người sau thi chỉ đến với hợp đồng mượn và cho dù có thất bại thì chi phí cũng rất thấp. Riêng Martinez thì vẫn chưa chứng tỏ được số tiền 8 triệu Euro và nếu buộc phải nói “thất bại”, thì có lẽ từ này chỉ được trao cho thương vụ Martinez. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng cần có thời gian hòa nhập với đồng đội trước bất kỳ đánh giá nào.
TTCN mùa đông kết thúc vào hôm nay
Có lẽ cuộc khủng hoảng chấn thương hàng tiền đạo không nằm trong tiên liệu của Marotta và với sức ép cũng như tình hình hạn hẹp (về thời gian lẫn tài chính) hiện này, một thương vụ “chữa cháy” nữa rất có khả năng đến Juve. Với các tiêu chí này, Klose cũng là một cái tên không đến nỗi nào cho mục tiêu ngắn hạn sắp tới.
Chuyển nhượng mùa hè tới
SVĐ mới sẽ được khánh thành và đi vào hoạt động bắt đầu từ mùa giải mới, kéo theo nhiều khoản thu và giảm bớt áp lực tài chính lên CLB. Dù vậy, khó có hy vọng sẽ có một cuộc “bom tấn” trên thị trường hè này, do Juve còn phải tiến hành mua đứt Quag, Aquilani và Pepe, với số tiền hơn 30 triệu Euro. Hy vọng sẽ có một tiền đạo đẳng cấp và một hậu vệ cánh sẽ cập bến. Những mảnh ghép còn lại sẽ đến vào mùa hè năm sau, và đó mới chính là thời điểm Juve thách thức Serie A và Châu Âu.