Em xin nói rõ ý em một chút, nếu hlv mới chưa có danh hiệu gì nhưng có chiến thuật, đội hình hiện đại và phổ biến thì em sẽ không ý kiến j hết. Mazzarri sử dụng sơ đồ 3-5-2, áp vào Juve bây giờ thì sao? 3 trung vệ thì sẽ phải mua thêm 1 trung vệ cứng nữa, 2 cầu thủ chạy biên thì cả đội may ra được De Ceglie,Pepe đá được, lại phải mang về 2 ông cánh chuyên đá kiểu WBR/L (mấy ông này chưa chắc đá DR/L trong sơ đồ 4 hậu vệ được đâu nhé). 3 tiền vệ trung tâm giờ trong Juve chưa ai chơi rộng và làm chủ lối chơi được như Hamsik, thêm vài vấn đề nữa như Krasic sẽ đá ở đâu? Quag liệu có thể đá hiệu quả được như Lavezzi không?...v..v..
Tính sơ sơ, Juve sẽ cần mua mới 4-5 cầu thủ đá chính, Krasic chưa biết đá vị trí nào.. Và vấn đề to nhất là nếu Marrazzi thất bại thì sao? Những cầu thủ mới cho cái sơ đồ 3-5-2 ấy còn được những ai hợp với sơ đồ của Hlv mới? (chắc ai cũng biết là số đội chơi 3-5-2 ở các giải lớn giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay). Thay đổi quá nhiều cho một Hlv chưa được kiểm chứng ở đẳng cấp cao, lại có nguy cơ không kế thừa được đội hình cho người sau, liệu có là quá mong manh, quá mạo hiểm không?
Ông Sous kéo áo chú rồi.
Anh tiện tay tát nước theo mưa, kéo luôn cái quần của chú
3-5-2: việc bổ sung trung vệ như chú nói anh nghĩ nếu ko đá vẫn cần, vì hiện nay mới chỉ mức vừa đủ chứ chưa đủ dày vì thực chất chỉ có 4 trung vệ Chiellini, Bonucci, Barzagli và Sorensen kiểu j cũng +1 nhưng nhiều khả năng là hàng trẻ đưa về hoặc đôn đội B.
3 trung vệ nói luôn Chie - Bonu (Barzag) - Sorensen. Có thể sẽ có người phản ứng là sao để Barzag đá ở giữa. Giải thích luôn, hiện cả 3 thì có thể Barzagli chỉ ngang ngang Bonucci nhưng Barzagli là người kinh nghiệm nhiều nhất, tuy nhiên xoay trở hơi chậm. Để chú này lót trong cùng thi lọt là Thủ môn hốt, kinh nghiệm tốt đọc tình huống khá ok thế nên hốt sau lưng 2 ông đánh đập kia là được. Chú nào có gan xếp Chie thấp nhất thì cũng đc nhưng anh thì kinh vì không có can đảm để ông này đập tiền đạo đối phương ngay chấm Penalty (chú Chie nhiều lúc đập thô bạo lắm). Nếu Barzag đá trung tâm thì Bonucci kéo lệch sang phải (chú này từng có thời gian đá như thế rồi). Sorensen mùa qua khá ổn, có lí do để là lựa chọn thứ 4 =>>> vẫn cần 1 lựa chọn thứ 5. 2 người dự bị cho 3 người đá chính không phải là nhiều.
Về cánh: Hiện Napoli là Maggio dâng cánh phải để ra 3-5-2. Không có nghĩa ta sẽ rập khuôn và giẫm chân Krasic. Cánh trái hiện đang có 1 WBL là chú Ceglie, buông cho chú này lên cao có khi lại tốt vì khả năng tạt và dốc biên là ổn.
5 tiền vệ từ trái qua lần lượt: De Ceglie - Marchisio - Melo (thích Masche cho chỗ này hơn) - Aqui - Krasic. vẫn ok mà. Quag vẫn có thể là tiền đạo cánh tốt. Nếu Krasic dâng cao và đột nhập vào trong là 3-4-3. Ceglie rút thấp trám cánh cho Chiellini bó vào trong là 4-4-2. Chơi rộng và làm chủ lối chơi như Hamsik thì cũng hay, khênh đc cu này về theo Mazzarri thì đỡ đc vụ Aquillani. Nhưng như thế cũng không phải là Aqui đá 3-5-2 không được. em muốn cho người ta đá rộng làm chủ mà lao lên thì cũng phải đảm bảo hậu phương vững chắc trước đã. Nhiều trận bộ ba trung tâm của Juve ko dám dâng cao vì một phần hàng thủ khá mỏng, phần nữa là gặp ngày tối trời Melo chỉ có đánh đập mà chả chuyền được cú nào ra hồn thì Aqui phải bó thấp xuống nhận banh mà phất. Mình Marchisio làm sao mà vừa phụ Melo phòng ngự trung tâm, vừa chống lưng biên trái lại vừa phân phối bóng cho nổi.
Danh sách mua năm nay cũng khá ổn rồi. 2 hậu vệ cánh 1 tiền vệ phân phối bóng và tiền đạo thay máu cho số ra đi và một vài vị trí khác cho đủ số + đủ lượng xoay vòng