Thực ra các thông tin trong mấy ngày qua xuất hiện trên nhiều tờ báo uy tín nhưng tương đối trái chiều. Hôm trước thì Bonucci, thậm chí người đại diện đã gặp gỡ Zenit, nhưng sau đó chỉ 1 ngày lại là Zieler. Ngay cả Zieler đi đâu cũng mỗi lúc thông tin lại khác.
Tớ thì thấy thế này, Juve vừa mua liên tiếp 2 tiền vệ trái. Tớ ko nghĩ Juve mua chơi, sau đó tìm thêm 1 tiền vệ trái nữa, như Elia, Perrotti. Tớ nghĩ phần nhiều tin này là lá cải, vì ngay như cả De Ceglie, Zieler đều đã đá tiền vệ trái còn ko được đẩy lên làm backup thì chắc chắn ko phải mua ESTIGARRIBIA để backup cho hậu vệ cánh. Tức là 2 cầu thủ này để phục vụ hành lang trái và gần như chắc chắn ko mua thêm người ở vị trí này.
Bên cánh phải Krasic đang thiếu người backup, nếu Juve đẩy cả Pepe lẫn Martinez đi thì mới mua thêm nhưng chắc chắn ko phải là một ngôi sao vì nếu cần Vidal cũng có thể đá tốt ở vị trí này. Hơn nữa thị trường chuyển nhượng còn mấy ngày nên phần nhiều khó có bom tấn ở vị trí này, khi mà ko có mục tiêu nào rõ rệt từ trước.
Như vậy hàng tiền vệ và tiền đạo đã đóng đinh. Tớ ko tin sẽ có thêm bản hợp đồng ở đây. Vấn đề Juve hiện giờ chỉ là săn trung vệ, cái ý đồ này đã lộ rõ từ đầu kỳ chuyển nhượng. Nhưng ở đây săn trung vệ thế nào và tại sao lại săn trung vệ?
Có thể thấy trung vệ Juve còn thiếu 1 người backup (hoặc mua 1 người đá chính, 1 trong những trung vệ hiện tại làm backup), nên Juve sẽ chỉ mua thêm 1 trung vệ và ko đẩy ai đi hoặc nếu đẩy ai đi thì sẽ lấy thêm 2 trung vệ về. Tớ nghĩ Sorensen khó có thể coi là backup vì một Pasquato đã thể hiện rất hay từ đầu mùa còn ko được tin tưởng thì Sorensen ko thể hơn. Hơn nữa hàng hậu vệ đá tương đối tốt trong các trận giao hữu nên rất ít khả năng mua thêm 2 cầu thủ mới cho vị trí này.
Chúng ta sẽ nói về các tin đồn trong ngày qua. Thứ nhất bán Bonucci và mua về 2 cầu thủ mới. Điều này tớ nghĩ rất khó xảy ra. Thứ nhất Bonucci rất được tin tưởng trong các trận giao hữu vừa qua, hơn cả Barzagli, tức là muốn mua 2 cầu thủ mới thì 1 người phải trình độ ít nhất phải ngang Bonucci hoặc hơn. Hơn nữa Bonucci vẫn được gọi vào đội tuyển Ý và đích thân Marrotta đưa về với giá 15mil, tức là khả năng của Bonucci là có và nếu Juve có ý định bán Bonucci thật thì cái giá cũng phải tương đối cao. Chỉ có 1 trường hợp là đổi ngang với Alves, nhưng tớ nghĩ với những thất bại chuyển nhượng mùa trước thì người ta sẽ thận trọng hơn ở một trong những vị trí nhạy cảm như thế, nên rất khó có trường hợp đổi ngang với 1 cầu thủ chưa bao giờ đá ở Serie A như vậy.
Tin đồn thứ 2 là bán Zieler thì lúc đó ai sẽ là backup cho vị trí cánh trái, người đó là Grosso và Chiellini. Với Grosso là backup thì nói thật cánh trái ko khác gì mùa trước, khi mà De Ceglie bị chấn thương. Bài học vẫn còn đó thì ko ai lại lặp lại. Với Chiellini làm backup thì Juve vẫn cần mua 2 trung vệ. Cái này cũng khó bởi với giá 5 mil của Zieler thì ko giải quyết được nhiều việc. Hơn nữa vị trí trung vệ đang yếu người được tin tưởng nhất là Chiellini nên cũng khó mà đẩy Chiellini ra cánh, nếu đẩy chỉ khi kiếm được 1 trung vệ có trình độ ngang bằng mà điều đó rất khó nói với 1 cầu thủ chưa từng đá ở Serie A. Kiếm 1 cầu thủ đá cánh trái thì còn nhảm nhí hơn khi mình đang có chỉ vì 5 mil lại đi tìm 1 cầu thủ khác.
Tớ phân tích những điều trên dựa vào tính an toàn của Marrotta, kể từ đầu mùa Marrotta mua bán khá an toàn, ít mạo hiểm, bằng chứng là chỉ chú ý đến các cầu thủ ngoại, ko như mùa trước, nên tớ nghĩ ông vẫn an toàn chứ nếu mạo hiểm thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Và tớ tin những tin tức trên chỉ là lá cải, điều Juve đang làm là tìm 1 trung vệ để củng cố hàng thủ chứ ko phải thay máu hàng thủ.