Thôi nào! Zoff thì ai cũng biết tiếng rồi khỏi cần xoắn cậu ấy nữa.
Quay lại chủ đề, sau Vargas và Gaston Ramirez, đến lượt
Carlos Eduardo Marques của Rubin Kazan bay vào tầm ngắm của Marotta. Mới đây nhất, có tin Juve sẽ chi ra 18 triệu Euro cho anh này.

Năm nay mới 24 tuổi, có thể đá tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh.
Cứ tưởng sau khi tiễn nốt Melo và cho Amauri ra rìa, Juve (hay Conte gì đấy) sẽ bo xì mấy anh Brazil ra rồi chứ, ai dè vẫn tăm tia hà rầm

. Thật ra có tí lăn tăn về vụ Non - EU. Hiện giờ cũng chưa rõ là quota đăng kí ra sân và dự bị được bao nhiêu mạng/trận. Theo tớ biết hình như năm ngoái chỉ có 3 suất. Nếu là đúng và vẫn được áp dụng vào năm nay thì Vidal, Krasic và Vucinic đã chiếm hết suất rồi chứ, mua cả Alex rồi Vargas (Ramirez hay Eduardo cũng thế - đều chưa có hộ chiếu EU) thì đăng kí ra làm sao nhỉ. Có lẽ vẫn cứ mua Lugano hoặc 1 trung vệ trong phạm vi EU thôi. Khả năng giành suất cuối cùng cho tiền vệ thì khả thi hơn (trong trường hợp suất đk non - EU/trận là 4 suất).
Về vụ quota non-EU trong 1 trận đấu này ai biết rõ hơn ổ sung thông tin dùm mad và anh em nhé.
