Bạn không nghĩ Sánchez thích hợp cho Juve trong thời điểm này , về giá tiền cũng như phong cách chơi bóng .
Juve cần tiến tới lối chơi đồng đội hiệu quả rồi hẵng nghĩ tới bóng đá " đẹp " .
Những cầu thủ có được kĩ thuật cầm bóng như Sánchez ko nhiều nhưng cũng đừng đánh giá thấp Giovinco . Khả năng playmaker có thể khiến Gio trở thành thủ lĩnh lối chơi của Parma và xa hơn nữa .
Quan hệ với Samp vẫn chưa ổn đâu , vì thế mà Marotta-DN rất ít đụng chạm tới các cầu thủ clb cũ . Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian , với sự khó khăn hiện tại của Samp , Garrone sẽ chọn lại bắt tay Marotta hoặc nắm tay Moratti không biết chừng .
Tớ thì nghĩ Giovinco không còn tương lai ở Juve (90%), điều đó là tin không vui nhưng tốt cho cả Juve và Giovinco. Với những đội bóng tầm trung như Parma hay Udinese, Giovinco sẽ có cơ hội thi đấu thường xuyên, với sức ép ngoài luồng giảm xuống và có cơ hội trở thành Zola mới. Còn Juve không thể chờ đợi nhiều ở Giovinco, mà cần một người có khả năng cao hơn Gio cả về giá trị thể thao lẫn giá trị thương mại.
Tại sao lại thế? Thử nghĩ thế này, Juve đang đầu tư vào một lứa mới, trẻ trung và giàu chất Italia hơn. Nhưng nên nhớ Juve là một nhãn hiệu toàn cầu, nên ko thể khư khư cái ảo tưởng màu xanh (Italia ) mãi được. Juve sẽ chọn 1 nhân vật mới là ngôi sao nước ngoài, như quả cerise trên chiếc bánh gateau vậy.
Vì thế nên tớ nghĩ Juve sẽ có một hộ công người nước ngoài, các UCV có thể là Neymar (BRA), Pastore (ARG), Kun (ARG) hoặc Sanchez (CHI). Trong đó Sanchez có ưu điểm về mặt chuyên môn và khả năng thích nghi với Serie A, lại dễ mua hơn Pastore. Do đó có thể coi đó là một thương vụ tiềm năng.
Còn Samdoria, thực ra đến giờ thì họ chả còn gì để Juve nhòm ngó. Tốt nhất là bắt tay để tạo sân sau thì hay hơn là vơ vét mấy chú tiềm năng.