Nghe đồn là chú này và Matri đá ở giữa hàng tiền đạo 4 người..Quag sẽ đá trái, krasic đá phải...chỉ cần tạt tốt thì matri, toni sẽ làm tường cho chú này dứt điểm. Rossi thuận chân trái, xem mấy cái clip thấy băm xa khá tốt..nói chung có pirlo thì khả năng cơ hội sẽ đến nhiều hơn( hy vọng thế)
Đá 4-4-2 hoặc 4-3-3 tùy vào sự có mặt của Pirlo và khả năng xoay theo hoàn cảnh (nếu có) của Conte. Thật ra tớ thấy hay nhât cứ đá 4-4-2 nhưng để Marchisio đá cùng Vidal (bây giờ thì 90% Vidal về Juve rồi, Casimero hay Danilo...bla...bla...có lẽ chỉ thêm vào cho vui nhà vui cửa thôi :P). Hai cánh là Bastos và Krasic. Tùy theo thế trận mà tung Pirlo vào sân thay 1/2 anh đá cánh. Thích nhất cảnh tầm 60-70' thay Krasic ra và đưa Pirlo vào đá phản công. Vì Pirlo tuy đá nhẹ nhàng nhưng cũng có tuổi rồi, vào thay lúc đó (lúc xe đua Nam Tư khô dầu rồi ấy) để chăm chuyền dài phản công là cực đẹp. :>
Pirlo có đẳng cấp thật, nhưng bắt anh cày chính trong sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm khá khó. Nếu chỉ cho 1 tiền vệ theo chăm phụ Pirlo tranh chấp sẽ hổng ngay. Nên nếu đá 4-4-2 cứ cho hai anh đá dạng con thoi như Vidal - Marchisio là ngon. Cả hai đều tranh chấp 1 vs 1 tốt cũng như chuyền bóng ko hề kém anh kém chị. Có thể hỗ trợ nhau tốt hơn.
Quay lại hóng đúng đề tài tí. Hôm nay, Juve chốt danh sách sang Mẽo nhưng bỏ lại sau lưng 2 anh Amauri và Melo (ngoài ra còn có Almiron, Ekdal, Grosso, Iaquinta, Sissoko và Yago Falque). Hai anh Amauri nhiều khả năng sẽ quay về Brazil, 1 anh thì được Corinthians, một anh đang lên máu ở Nam Mẽo, chú ý (Melo) còn 1 anh thì đang hăm hở - "Được Flamengo chú ý là niềm vinh dự của tui." (Amauri).
Cầu cho hai anh này sớm hồi cố hương, cho Juve nhẹ nợ và đỡ gặp phải "Ác mộng" như với Seba hay Palladino. Còn lại Grosso và Momo có vẻ hơi khó vì chưa thật sự có lời đề nghị rõ ràng. Villareal đang cực thích Momo Sissoko nhưng lại chỉ chịu lấy tiền mặt vụ Rossi. :-/