Del Neri cũng muốn bổ sung thêm một tiền đạo nếu một trong năm tiền đạo hiện nay ra đi. 
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Speaking from the club’s training camp in Pinzolo, Del Neri said: “We are still incomplete. We lack a winger, a centre-back, a full-back and a striker if one leaves.”[/quote]
Độ tuổi trung bình của hàng tiền đạo Juve (Alex, Trez, Iaquinta và Amauri) hiện là 31.75. Qua những interview gần đây thì cho thấy Del Neri sử dụng cả Diego lẫn Giovinco ở vị trí tiền đạo lùi, trong khi đó tương lai của Giovinco cũng không rõ ràng nên tính là năm tiền đạo.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]“Diego is a deep-lying second striker. He is a Cristiano Doni: for me it’s not a novelty to play this way. Time will tell if I am right. But he is not in competition with Iaquinta. The role is the same, but they are different. Diego doesn’t have Iaquinta’s penetration and Iaquinta doesn’t have Diego’s qualities. 
“I repeat, I am playing with a central striker and one that plays behind him or with two high strikers, not two deep ones. These are my ideas and I am trying to inculcate them into the players.”[/quote]
http://www.football-italia.net/jul15g.htmlĐiều đáng quan ngại nhất bây giờ chính là khả năng/hiệu suất ghi bàn + tình hình chấn thương của các tiền đạo Juve hiện tại. 
- Alex & Trez: Những người muôn năm cũ. Alex thì đã 35 tuổi, gánh nặng tuổi tác không cho phép anh có thể gồng mình cho Juve qua cả một mùa giải. Trezegol thì vẫn làm ta thấy yên tâm về khả năng ghi bàn trong những trận đấu mà anh xuất hiện, nhưng chấn thương thì cũng... chả cho phép anh thi đấu cả mùa. Điều đáng nực cười nhất là, cả Alex và Trez đều là hai chân sút hàng đầu của Juve trong mùa 2009/10 vừa rồi về số lượng bàn thắng (11+10=21 bàn).  
- Amauri: Mùa 2009/10 vừa rồi Amauri góp mặt trong tổng cộng 30 trận (24 trận ra sân ngay từ đầu và 6 trận dự bị), ghi 5 bàn thắng (trung bình 6 trận/1 bàn, một năng suất đáng nể  ), hầu hết là những pha đánh đầu và tap-in. Dễ dàng có thể nhận ra là khi chơi 4-2-3-1 Amauri ghi nhiều bàn hơn so với sơ đồ 4-3-1-2 với sự trợ giúp từ hai biên. Việc Del Neri quay trở về 4-4-2 sẽ khiến Amauri có điều kiện ghi bàn hơn rất nhiều. Cho dù vậy thì ở những trận đấu tập hay friendly vừa rồi thì Amauri cũng chả thể hiện được nhiều.
- Iaquinta: Gây được cảm tình hơn Amauri về sự năng nổ trên sân, nhưng cũng khét tiếng về sự vô duyên cùng những chấn thương dài lâu bất thình lình. Chỉ là sự lựa chọn thứ 4 về tiền đạo, ngoại trừ việc lên tuyển thì ngồi dự bị rất phù hợp với Iaq. Nói thêm một chút là mặc dù chỉ tham gia 15 trận (bằng một nửa Amauri) nhưng Iaq cũng kịp ghi 6 bàn thắng.
Amauri và Iaquinta cũng chỉ là mẫu tiền đạo cao to, gây rối loạn vòng cấm đối phương hay kiếm lợi thế chiều cao là thế mạnh chứ không phải là ghi bàn hay tạo cơ hội cho đồng đội. Chưa kể Trez và Iaq cũng chấn thương lia lịa dẫn đến việc Amauri là tiền đạo duy nhất đáp ứng về vấn đề thể lực mùa giải vừa rồi. Thử so sánh với hàng tiền đạo của Samp (Pazzini, Cassano), Fio (Gila, Jovetic) cũng không nhỉnh hơn là bao chứ chưa nói đến là Inter. Vì vậy không thể nói tuyến tiền đạo là đủ và đáp ứng chất lượng được.
Nếu offload được một trong hai người trên để đổi lấy Forlan thì sẽ cải thiện được tình hình khá hơn nhiều. 
Còn về Aguero thì ai mà chả muốn anh. Nhưng Altetico Madrid sẽ không bán anh dưới cái giá 30 triệu. Chưa kể Juve còn thua thiệt hơn nhiều so với Chelsea, Real hay Man City về tiềm lực tài chính lẫn vị thế hiện tại (phải đá Europa League..v.v...). Điều duy nhất khiến ta tự hào chính là lịch sử huy hoàng của CLB, cũng như niềm lạc quan vào sự trở lại trong mùa giải tới  .