Hậu vệ luôn có giá thấp hơn tiền đạo và tiền vệ công , giá đó là nói thách thôi . Như Chie , Vidic ... đều ở đẳng cấp cao mà giá cũng chỉ khoảng 20-30 tr là cùng .
Hợp đồng đồng sở hữu thì chỉ có tác dụng trong lãnh thổ Italia thôi nên không có chuyện bán 1/2 cầu thủ cho clb nước ngoài được .
Nói chung cách làm hiện nay của Marotta khá hợp lý , tỉnh đòn không để ép giá , thương lượng với nhiều mục tiêu chứ không để bị nắm thóp . Kết cục ra sao thì hạ hồi phân giải , nói chung giờ này chỉ là chém gió và liên hệ thôi , chưa ngã ngũ đc đâu . Nghe nói Fio đang trả 9 tr cho D Agostino , Udinese ép giá quá bây giờ thành hàng tồn không bán nổi , Juve tiếp cận kém thành ra phải chứa chấp thùng rác vàng , cho nên mới thấy kinh nghiệm chuyển nhượng càu thủ rất quan trọng , có tiền chưa chắc đã mua nổi cầu thủ mà mình cần . Thương vụ Pepe hiện nay cũng không hề có động thái vì cứ sau WC hẵng hay .