Mời quay về chủ đề chính nào. Juve vẫn tiếp tục mua vào và ko ngừng bán ra. Thị trường đang chờ mình Juve diễn.
- Mục tiêu hai cánh gần như hoàn tất. Marotta đã hoàn tất xong vụ Pepe, chỉ chờ thông tin chính thức. Tuần này, cũng sẽ có những buổi gặp cuối cùng của vụ Krasic, trước khi giá bị đội quá cao sau WC. Các giải pháp dự phòng cũng đã được tính đến: Padoin (Atalanta) và cựu binh Camoranesi.
- Mục tiêu hàng thủ tương đối khó. Juve vẫn thèm khát Bonucci, nhưng đang bị Genoa câu kéo Criscito và Palladino. Rất có thể Criscito sẽ bị hi sinh . Bên cánh phải là Motta, đang chờ thông tin đàm phán.
Với việc tăng cường đôi cánh thì vị trí của Diego ngày càng bấp bênh. Beppe Marotta đã khẳng định Diego ko phù hợp với sơ đồ của Del Neri. Nếu ko có gì bất ngờ thì anh sẽ quay về Đức trong bản hợp đồng của Dzeko.
Như thế vị trí nhạc trưởng sẽ được trao cho Krasic, hoạt động rộng ở cánh và Marchisio cho vị trị trụ trung tâm.
Nếu tận dụng tốt được cơ hội này thì khả năng phát triển của Marchisio sẽ sáng sủa hơn nhiều so với vị trí lệch trái mùa trước. Nhưng vẫn thắc mắc khả nắng sút xa của Marchisio đi đâu mất rồi nhỉ? Hồi đá Serie B hay tuyển trẻ sút xa ngon lắm mà