[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Sau một năm thất bại ê chề, kéo theo một mùa hè nhộn nhịp (và sắp kết thúc), các Juventini có vẻ lại bắt đầu mơ về một màn lật đổ Inter ngay mùa này. Kịch bản này giống năm trước quá, có chăng BLĐ hiện nay không nghĩ vậy. Năm trước đổ tiền tấn để rước sao còn năm nay chỉ rước mấy ông làng nhàng để xây dựng nền tảng. Vẫn giữ mục tiêu top 3 để dự Champions League và xuống đất đi các bác.
[/quote]
Hi, bác chỉ được cái nói đúng
Đến ngày hôm nay thì có thể tạm hình dung diện mạo Juve 2010-2011 như thế này (4-4-2):
---------------------------Buffon--------------------------------
--------------------Manninger/Storari
--Motta-------Bonucci--------Chiellini-------De Ceglie---
Grygera-------Legro-------------?---------------?
----Pepe-----Marchisio---------Melo------------Krasic----
--Martinez----Aquilani--------Sissoko--------Lanzafame
-----------------Diego----------Amauri------------------------
---------------Del Piero-----Trez/Iaquinta
Còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc mùa chuyển nhượng. Trên lý thuyết, nhiệm vụ còn lại của Marotta là:
1) Tìm đầu ra cho 4 người thừa chơi ở cánh: Camoranesi, Grosso, Zebina và Salihamidzic. Đây là nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành vì mức lương của những cầu thủ này và thời hạn đóng cửa thị trường chuyển nhượng đã cận kề. Marotta đẩy được ai đi thì biết người đó thôi
2) Tìm 1 trung vệ (dự bị) và 1 hậu vệ trái (chính thức): Đã có rất nhiều cái tên cho 2 vị trí này nhưng chưa có gì cụ thể. Nếu Marotta không thể tìm được một hậu vệ trái thì có thể Juve sẽ phải đẩy Chiellini sang cánh trái và tìm 1 trung vệ tốt thay vào vị trí của Chiellini. Trong trường hợp này, Demichelis sẽ là một lựa chọn.
3) Thêm 1 tiền đạo: Việc Sampdoria bị loại ở CL khiến khả năng mua được Pazzini của Juve trở nên sáng sủa hơn. Trong số các tiền đạo cắm của Juve, thứ tự ưu tiên của Del Neri là Amauri > Trez > Iaquinta nên có thể Trez và/ hoặc Iaquinta sẽ phải ra đi nếu Juve thành công trong thương vụ này. Vị trí của Amauri có vẻ vững chắc nhất vì xét về việc đóng góp cho lối chơi chung của cả đội, Amauri vẫn còn rất hữu ích.
Đội hình trên có quá nhiều gương mặt mới và những người mới đến không có ai là ngôi sao. Hơn nữa mùa bóng này chỉ có thể coi là nền tảng nên không nên hy vọng nhiều. Juve sẽ chơi loạc choạc mất ít nhất là 3-4 tháng và chỉ có thể có sự gắn kết và độ kết dính giữa các tuyến nhanh nhất là vào cuối năm nay mà thôi. Các thất bại chắc sẽ bắt đầu đến vào khoảng cuối tháng 10 như thường lệ và kéo dài đến gần cuối năm – thời điểm toàn đội có thể bắt đầu chơi tốt - nên mục tiêu vào top 3 cuối mùa giải sẽ là thiết thực và hợp lý. Chúc Del Neri thành công.