Giờ mình mới biết Zambrotta là tiền đạo cánh, Pirlo là tiền vệ công cánh phải, cũng như Xavi là dùng để thay Figo. Tớ theo dõi từ lúc Zambrotta còn ở Bari, anh chỉ đá cao nhất là tiền vệ công cánh phải, trong FM ngày xưa cũng thế. Còn Pirlo xuất thân cũng là tiền vệ dẫn dắt kiểu như Totti. Xavi thì ko để ý nhưng những phẩm chất của Xavi thì ko thể nào thay thế được Figo.
Vậy chắc cậu mới biết xem bóng đá từ năm 99 hả,Pirlo xuất thân từ Inter luôn chơi 4-4-2 nên ko có chuyện Pirlo là tiền vệ dẫn dắt bao giờ, và nếu chơi như Totti thì ai dũng cảm dặt Pirlo ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ? Xavi đương nhiên ko thể thay thế Figo và nếu như anh ta ko biết tự thay đổi hay HLV thay đổi thì bjo chắc phiêu dạt sang phương trời nào rồi. Dựa vào FM để nói thì chắc chắn chỉ đưa ra được những nhận định máy móc vậy thôi, máy sắp xếp đâu có như đời thật được.Tất nhiên có thể dùng Pepe hậu vệ cũng chẳng sao, đó chỉ là một ví dụ trong cách dùng người, ko nhất thiết cứ phải máy móc nghĩ họ ko đá được, chỉ khi xếp Giovinco làm hậu vệ thì khi ấy hãy nói ko được. Còn đối với kiểu cầu thủ chơi toàn diện thì vị trí nào cũng có thể phát huy khả năng (ko tính đến các vị trí đặc biệt như đã đề cập). Có điều Pepe thì khá cứng rồi, ko thể thay đổi lối chơi còn chú Lanza này rất trẻ, chuyện thay đổi hoàn toàn có thể được. Ví dụ nữa là Criscito, cũng là một trung vệ thát bại nhưng lại là tuyển thủ QG cho vị trí HV trái.Ai xem trận Juve năm ngoái gặp Chelski lúc bị đuổi người, Marchisio phải lùi về đá trung vệ và đã chơi ko đến nỗi tồi.Còn rất nhiều ví dụ khác mà chính Milan là đội bóng hay có kiểu dùng người độc đáo phát huy hiệu quả nhất, Kaladze trước đây cũng được coi là một TV trung tâm tốt nhưng chỉ thực sự thành sao khi sang cánh trái, bây giờ là Abate cũng là một cầu thủ tấn công,chạy nhanh nhưng đang chơi tốt ở vị trí HV phải.Bóng đá hiện đại đâu cần cứng nhắc. Còn bạn Mad nói Zamb ko chơi như Lanza, thế thì nhớ lại Euro 2000, giải đấu lớn đầu tiên Zam chơi Hậu vệ, trận gặp Hà Lan chơi thiếu kinh nghiệm đến cỡ nào, vừa lóng ngóng ham rê dắt lại hay phạm lỗi, ko lẽ khi đó lại nói đó là thất bại, nếu giả sử Italia bị loại khi đó chắc vô số lời chỉ trích HLV vì cách dùng người này trong khi ngoai sân có Di Livio xuất sắc và đầy kinh nghiệm, và thế giới ai còn biết đến Zamb-HV cánh siêu hạng?Còn nếu cứ máy móc ai chơi vị trí ấy cho hợp đội hình thì cần quái gì HLV cá tính, cứ như Ranieri là làm tốt lắm rồi.Tư tưởng cấp tiến như Mou và Ance hay Lippi trước đây thì mới tạo ra ngôi sao được, ai mà nghĩ Etoo có thể chơi tiền vệ biên được chứ.