Juve vẫn liệt cánh. Xem cách đá của Juve trong hai trận với Milan và Inter thì thấy vẫn còn nhiều vấn đề;
- Nếu đá trung lộ thì Juve thiếu người cầm bóng (Diego coi là tiền đạo lùi, tương lai chưa chắc chắn)
- Nếu đá cánh thì cả ba cầu thủ đá cánh là Martinez, Pepe và Lanzafame đều thiếu đột biến. Hai hậu vệ cũng quá non (Motta & De Ceglie chưa thể đạt đẳng cấp đá chính ở Juve, cần ít nhất 1,2 năm nữa)
Vấn đề là Del Neri quyết chơi 4-4-2 nhưng cần hàng tiền vệ linh động hơn và 1 tiền đạo lùi, chơi tự do như Doni, Totti hay Cassano. Nếu bán Diego mà Dzeko không đến thì coi như Juve tự sát. Tuy rằng lý thuyết là Del Piero và Iaquinta có thể đá lùi nhưng một người đã già (Alex ko thể đá cả trận được), một người quá "gỗ" lại hay chấn thương. Trong khi hàng tiền vệ trung tâm, Marchisio chưa thể cầm bóng và không quen cầm bóng như Montolivo, Melo và Sissoko vẫn thừa sức mạnh và thiếu sáng tạo, giải pháp dự phòng là Marone và Camo? Juve sẽ cần thêm 1 tiền vệ trung tâm có khả nắng sáng tạo nếu Diego ra đi.
Nếu Dzeko không đến Juve cũng phải hoàn thiện đôi cánh ngay trong tuần tới, nếu muốn hoạt động trơn tru trong trận mở màn 2 tuân tới (Krasic, Batos, Ellia).
Kịch bản hợp lý nhất mà tớ nghĩ có thể là:
- Juve bán Diego cho Wolfsburg, kèm theo điều kiện được mua Dzeko và mua Barzagli (4M)
- Mua Ledesma (6M), Krasic (15M)