Nói chung là 1 Juventus mới đang hình thành rồi đấy. Nhưng liệu nó có thành công hay không thì phải chờ thời gian mới biết được.
Vẫn hy vọng mong manh Diego ở lại, dù sao Diego cũng là nhân vật sáng tạo nhất Juve hiện tại.
Nếu Del Neri có thể áp dụng được 4-4-1-1 hoặc 4-2-3-1 thì Diego quá đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng vấn đề nhạy cảm lại đụng chạm tới Alex
Motta - Bonucci - Chiellini - (Ziegler, Kolarov)
Melo (Momo) - Marchisio
Martinez (Lanzafame) - Diego (Alex) - Pepe (Krasic, Giovinco)
Amauri (Iaquinta)
Bác Sous tiết kiệm ghê cơ, khéo ăn thì no khéo co thì ấm hả anh
Em mạn phép có ý kiến là nếu biên bên kia anh đã có Ziegler hoặc Kolarov sao biên bên này chỉ Motta, thêm Maggio nữa đi anh
Trung tâm em nghĩ chắc chỉ còn Melo (phong độ lên tuyển tốt đấy). Bán Momo đi, vẫn cần 1 dự bị phân phối bóng cho Marchisio (albin Ekdal chăng)
Bộ ba tấn công của anh phía trên em thấy khá ổn ngoài chú Gio, em tán đồng phương án để Gio ra đi rèn giũa
Tiền đạo cắm em bác bỏ Amauri
Mà cho em hỏi cái đỉnh tam giác anh để là Diego hoặc Alex đá thế thì giống tiền đạo lùi hay co thấp hơn tí nữa xuống giữa sân để đá với đinh ba tuyến 2.
Nếu đá đinh ba tuyến 2 hoặc rút Diego về thấp hơn Pepe và Martinez em nghĩ ổn hơn đấy, nhiệm vụ thủ gio cho Marchi - Melo
Diego chỉ chuyên tâm làm bóng và tấn công thôi
Nếu để Diego đá tiền đạo lùi em thấy không ngon lắm đâu.
@Rich: Dùng tiếng Việt nhé bạn, đừng viết như thế. Thân
Cần gì nhiều hàng khủng, đúng chất Juve là đội bóng 11 người chứ không phải đội bóng đôi ba người
Chất kết dính, đồng đều ba tuyến. Tinh thần thép và toan tính cẩn thận đấy chính là cái chất của Juve
3 điểm dù 1-0 hay 10-1 cũng như nhau cả thôi